![]() |
Vinatex biến động ra sao giữa cơn bão thuế đối ứng? |
Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), trong quý 1-2025, doanh thu hợp nhất của toàn hệ thống ước đạt 4.417 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất đạt khoảng 271 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc 165,5% so với quý 1-2024.
Kết quả này chủ yếu đến từ việc nhiều doanh nghiệp sợi đã cắt lỗ và bắt đầu có lãi, trong khi toàn bộ các đơn vị ngành may đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.
Về triển vọng đơn hàng, các doanh nghiệp sợi hiện đã ký kết hợp đồng đến hết tháng 5-2025. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2-2025 đến nay, thị trường sợi bắt đầu đối mặt với sức ép kép: giá và nhu cầu đều giảm do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, trong khi giá bông nguyên liệu tiếp tục lao dốc.
Hiện phần lớn đơn hàng sợi được ký theo nhu cầu thực tế, yêu cầu giao hàng nhanh, không tồn kho và mức giá linh hoạt theo diễn biến thị trường. Đối với ngành may, nhiều doanh nghiệp đã kín đơn hàng đến hết quý 2-2025 và đang tích cực đàm phán cho quý 3.
Tuy nhiên, một số đối tác đang tạm hoãn đơn đặt hàng để nghe ngóng chính sách thuế mới từ phía Mỹ. Điều này khiến đơn hàng quý 2 có dấu hiệu chững lại.
Linh hoạt ứng phó với biến động thị trường
Trước thông tin Mỹ có thể áp dụng các biện pháp thuế đối ứng, nhiều khách hàng đã tạm dừng ký kết đơn hàng, dẫn đến sự chững lại trong sản xuất. Tuy nhiên, ngay sau khi phía Mỹ thông báo tạm hoãn áp dụng chính sách thuế vào ngày 10-4, các đơn hàng nhanh chóng được kích hoạt trở lại. Nhiều đối tác yêu cầu Vinatex đẩy nhanh tiến độ sản xuất và hoàn tất đơn hàng trong vòng 90 ngày tới.
Để đối phó với tình hình bất ổn, các doanh nghiệp trong hệ thống Vinatex đã chủ động xây dựng giải pháp ứng phó ngắn và dài hạn. Tập đoàn tập trung vào đàm phán với khách hàng trên tinh thần hợp tác, đồng thời mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, đa dạng nguồn cung nguyên phụ liệu, tối ưu hóa sản xuất và đẩy nhanh tiến độ giao hàng.
Một thách thức tiềm ẩn khác là khả năng hàng dệt may Trung Quốc chuyển hướng tấn công vào các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam nếu gặp khó trong xuất khẩu sang Mỹ. Ngành dệt may trong nước cần có phương án dự phòng để đối phó kịp thời.
Giữ vững tinh thần – Tăng tốc trong 90 ngày
Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex – nhấn mạnh, các biến động thị trường và chính sách thuế quan không phải là điều mới mẻ đối với ngành dệt may Việt Nam. Từng vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ, ngành vẫn giữ vững vị thế là quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ hai thế giới.
“Thời điểm này không phải lúc hoang mang hay chần chừ. Điều quan trọng là tinh thần kiên định, gắn bó và làm việc với hiệu suất cao nhất trong 90 ngày tới,” ông Trường khẳng định.
Ông cũng khuyến nghị các doanh nghiệp trong hệ thống cần kích hoạt chế độ phối hợp linh hoạt, dự phòng cho kịch bản xấu nhất của thị trường, đồng thời tuyên truyền tới người lao động để giữ vững tinh thần, không dao động trước biến động thị trường.
Vinatex cũng đang ưu tiên sử dụng vải nội bộ, phân loại rủi ro theo mặt hàng và thị trường, qua đó có cơ sở để đàm phán hiệu quả hơn với đối tác. Tập đoàn đồng thời đẩy mạnh minh bạch về nguồn gốc xuất xứ và tuân thủ các quy định chống gian lận thương mại.
Theo đánh giá từ Vinatex, nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may tại Mỹ có thể sẽ không giảm mạnh do lượng hàng tồn kho đã quay về mức thấp sau đại dịch COVID-19. Thêm vào đó, các doanh nghiệp đang kỳ vọng vào những kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán của Chính phủ.
Với vai trò là ngành đóng góp khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ và tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động trực tiếp, Vinatex khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh và kiên định giữ vững tinh thần “bình tĩnh – sáng suốt – đồng lòng – chia sẻ”.