Vì sao Hà Nội muốn đục thông 127 vòm cầu trăm tuổi?
aa
Việc đục thông 127 vòm cầu, đưa cầu đường sắt xây bằng đá hộc có từ thời Pháp trở về nguyên trạng, nhằm giúp nơi đây trở thành không gian văn hóa công cộng cho người dân Thủ đô. Thông tin đục thông các vòm cầu Phùng Hưng đến ga Đầu Cầu (tên cũ của ga Long Biên) được Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm mới đây, trước kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa XV. Trước thông tin trên, ý kiến của những người dân sống tại đây bày tỏ sự đồng tình. Ông Nguyễn Văn Kiên (80 tuổi, trú tại phố Hàng Vải) cho biết: “Đây là ý kiến tuyệt vời, thành phố cần triển khai sớm. Hiện nay khu vực quanh các vòm cầu rất nhếch nhác, bẩn thỉu. Xe ô tô đỗ kín 1 mặt Phùng Hưng, lợi dụng xe đỗ, nhiều người tiểu tiện bừa bãi gây mùi xú uế rất khó chịu”. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng cần phải chú ý đảm bảo an toàn cho kết cấu công trình đường sắt và an ninh trật tự khi đục thông các vòm cầu. Hiện trạng các vòm cầu đang làm nơi trông giữ phương tiện Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội chia sẻ: Cầu dẫn bằng đá bắt đầu từ phố Phùng Hưng và Gầm Cầu lên đến ga Long Biên có chiều dài 1,2km, xây bằng đá xanh Thanh Hóa. Cầu dẫn có 131 vòm cầu, đỉnh vòm cao từ 3,5 m đến 4,5m được xây dựng trong 2 năm (1900 -1902). Trong kháng chiến cứu nước, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hành khách và tiếp nhận hàng hóa viện trợ quân sự – dân sự, các tuyến đường lắp thêm đường ray thứ 3 để mở rộng đường tầu từ 1m lên 1,45m. Các vòm rỗng được sửa chữa gia cố bằng cách xây tường đặc đỡ dưới vòm. Năm 1971, sông Hồng lũ lớn, nước ngập trắng bãi Phúc Xá, Phúc Tân, An Dương, Chương Dương… người dân chạy lụt vào nội thành, tá túc trong các vòm cầu từ phố Gầm Cầu đến phố Phùng Hưng. Khi nước rút, nhiều người dân tá túc luôn trong các vòm cầu do nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi. Sau đó, để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này, thành phố đã cho xây bịt kín. Một vòm cầu được đục thông trước đó để phương tiện lưu thông Kiến trúc sư Ánh khẳng định: “Đây là một ý tưởng táo bạo, mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống đô thị , đặc biệt là tại khu vực đường Phùng Hưng và phố Gầm Cầu… Tuy vậy để triển khai ý tưởng này cần có thời gian nghiên cứu cẩn trọng , với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực , đặc biệt là có ý kiến của Bộ GTVT , cơ quan có trách nhiệm tực tiếp quản lý tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đi lên phía bắc qua cầu dẫn lên cầu Long Biên. Đây là dự án khó mà các cấp, các ngành từ TW đến địa phương cùng chung tay vì tương lai Hà Nội phát triển bền vững”. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: UBND quận Hoàn Kiếm đang tiến hành khảo sát, xin ý kiến các chuyên gia về phát huy giá trị di sản 131 vòm cầu đoạn từ phố Phùng Hưng đến ga Đầu Cầu (ga Long Biên). Hiện có 4 vòm cầu đã được khơi thông để làm đường đi, 127 vòm cầu còn lại sẽ được khôi phục, tạo thành không gian tổ chức các hoạt động nghệ thuật, hội họa… như phố Sách 19/12, phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Nơi đây hứa hẹn trở thành một điểm nhấn văn hóa của người dân Thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. “Nếu khơi thông, Hà Nội sẽ có không gian văn hoá với diện tích khoảng 7.000 m2”, ông Long nói. Theo Tiền Phong/ Congluan.vn
Phòng khám Da liễu LG Clinic ứng dụng phác đồ Triple Treatment kết hợp 3 công nghệ cao, hỗ trợ cải thiện sẹo rỗ và tái thiết nền da theo liệu trình cá nhân hóa
Trận mưa từ đêm 16 đến rạng sáng 17/9 được ghi nhận là đợt mưa lớn nhất trong 3 ngày qua tại Hà Nội, với lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi gần 200mm, khiến hàng loạt tuyến phố ngập úng, giao thông gặp nhiều khó khăn.
Thời tiết hôm nay 17/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn khiến lũ trên các sông còn dao động ở mức cao và có nguy cơ sạt lở đất; Nam Trung Bộ - Nam Bộ ngày có nắng, chiều tối có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.
Dù Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (cũ) đã có hiệu lực từ tháng 2/2025, tuyên buộc trả lại 93,3m2 đất cho gia đình ông Trần Văn Dần và bà Trần Thị Hoa là hộ kinh doanh cá thể tại Gia Lai (Bình Định cũ) nhưng đến nay việc thi hành án vẫn chưa được thực hiện.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/10 (tức 21 - 23/8 Âm lịch). Nhân dịp này, du khách tham quan di tích và tham gia Lễ hội sẽ được miễn phí trong 4 ngày từ 30/9 - 3/10.
UBND TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin về việc một số phòng khám, cơ sở y tế có dấu hiệu để rác thải y tế lẫn vào rác sinh hoạt, tập kết tại khu vực công cộng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Thời tiết hôm nay 16/9, từ đêm mai mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần, hôm nay trời dịu mát; Hà Tĩnh – Lâm Đồng mưa dông rải rác về chiều và tối; Nam Bộ mưa giảm, ngày nắng nhiều.
Thời tiết hôm nay 15/9, Bắc Bộ trời mát; Hà Tĩnh – Lâm Đồng mưa lớn diện rộng, tập trung về chiều và tối, sáng đến trưa vẫn có nắng; Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.
Mưa lớn diện rộng từ Sơn La đến Hà Tĩnh được dự báo kéo dài đến ngày 16/9, có nơi vượt 450mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, chủ động phương án sơ tán người dân và bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, giao thông.
Năm thứ tư tổ chức, Giọt Thương 2026 tiếp tục kết nối cán bộ nhân viên ROX Group, MSB, người lao động làm việc trong tòa nhà ROX Tower cùng tham gia hiến máu. Từ ngày hội tại Hà Nội 9/9 đến TP.HCM 11/9, hàng trăm đơn vị máu đã được trao đi, góp thêm nguồn máu phục vụ người bệnh.
Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có thể đón 45–50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa và đưa tổng thu từ du lịch lên 80–90 tỷ USD. Đây được xem là bước nâng tầm tham vọng của ngành du lịch trong giai đoạn mới.
Từ câu chuyện hai đứa trẻ dùng chung một cuốn sách Toán đầu những năm 1970 đến cảnh học sinh vùng cao thiếu sách giáo khoa sau khai giảng năm học 2026–2027, một câu hỏi vẫn còn nguyên tính thời sự: Vì sao sau hơn nửa thế kỷ, có những đứa trẻ vẫn phải chờ đến lượt mình mới được học với một cuốn sách?