VASEP: Căng thẳng Biển Đỏ đang là vấn đề quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp

17:13 18/02/2024

Phó Tổng thư ký VASEP, nhấn mạnh rằng, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn về tình hình Biển Đỏ để có thể lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh một cách chủ động.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan được trích dẫn bởi Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 1/2024 ước tính đạt 730 triệu USD, tăng 60,8% so với cùng kỳ năm 2023. Sự tăng trưởng này chủ yếu được giải thích bởi việc tháng 1/2023 trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, làm giảm khối lượng xuất khẩu thủy sản.

Tính đến cuối năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu phục hồi và có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024, đặc biệt là trong nửa cuối năm. Trong đó, xuất khẩu của hai mặt hàng chính là tôm và cá tra, basa dự kiến sẽ phục hồi sau những giảm sút nghiêm trọng trong năm 2023.

Căng thẳng Biển Đỏ đang là vấn đề quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp
Căng thẳng Biển Đỏ đang là vấn đề quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm 2024 dự kiến sẽ tăng từ 10 đến 15% so với năm trước, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm khi áp lực lạm phát giảm và lượng hàng tồn kho giảm, dẫn đến tăng giá tôm.

Đối với ngành cá tra, mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt diện tích thả nuôi 5.700 ha, sản lượng cá tra thương phẩm khoảng 1,7 triệu tấn, và trị giá xuất khẩu ước tính đạt 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ đang gây ra những khó khăn trong quá trình vận tải hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là hàng thủy sản khi cước vận chuyển tăng cao. Sự tăng giá này dẫn đến việc giá bán tăng cao, có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Tại cuộc họp thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký VASEP, nhấn mạnh rằng, căng thẳng trên Biển Đỏ đang là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp. Việc này không chỉ làm tăng chi phí mà còn gây ra những hậu quả tiềm ẩn.

Ông Nam cũng cho biết, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn về tình hình Biển Đỏ để có thể lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh một cách chủ động. Đồng thời, sự chung tay và hỗ trợ từ các hãng tàu được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu.

P.V (t/h)