Vải thiều tươi sớm có mặt tại Lễ hội Việt Nam 2023 tại Nhật Bản

19:49 08/06/2023

Nhằm xúc tiến tiêu thụ, quảng bá hình ảnh trái vải, nhãn Việt Nam rộng rãi, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã triển khai kế hoạch đưa những lô hàng vải sớm đầu tiên có mặt tại Lễ hội Việt Nam tại Tokyo năm 2023.

Tại Nhật Bản, trái vải thiều tươi của Việt Nam là một trong những loại hoa quả nhập khẩu chiếm được tình cảm của đông đảo người tiêu dùng. Nhằm xúc tiến tiêu thụ, quảng bá hình ảnh trái vải, nhãn Việt Nam rộng rãi, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã triển khai kế hoạch đưa những lô hàng vải sớm đầu tiên có mặt tại Lễ hội Việt Nam tại Tokyo năm 2023.

Vải thiều tươi Việt Nam là một trong những loại hoa quả nhập khẩu được người tiêu dùng Nhật Bản mong chờ nhất vào thời điểm mùa hè
Vải thiều tươi Việt Nam là một trong những loại hoa quả nhập khẩu được người tiêu dùng Nhật Bản mong chờ nhất vào thời điểm mùa hè. (Ảnh: BCT)

Đây là lần thứ hai Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Công ty CP Xuất nhập khẩu Toàn cầu giới thiệu trực tiếp trái vải thiều tới khách tham quan Lễ hội.

Lễ hội Việt Nam 2023 được tổ chức tại công viên Yoyogi với quy mô 140 gian hàng, trong đó có 51 gian hàng ẩm thực và 89 gian hàng trưng bày, triển lãm và quảng bá văn hoá, nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và đánh dấu sự khôi phục hoàn toàn quy mô của lễ hội kể từ khi Nhật Bản chính thức dỡ bỏ mọi khuyến cáo phòng dịch Covid-19.

Tại Lễ hội, cộng đồng người Việt và những người Nhật Bản có tình cảm yêu mến Việt Nam có cơ hội được ăn thử và cảm nhận vị ngon của trái vải thiều, đồng thời có thể mua về làm quà tặng người thân và bạn bè.

Tại Nhật Bản, trái vải thiều tươi của Việt Nam là một trong những loại hoa quả nhập khẩu chiếm được tình cảm của đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là số lượng lớn cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản và được mong chờ nhất vào thời điểm mùa hè.

Sự kiện lần này sẽ góp phần giúp trái vải, nhãn Việt Nam ngày càng được biết đến, được đón nhận và được yêu mến hơn tại thị trường Nhật Bản.” - Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ.

Tại Lễ hội, cộng đồng người Việt và những người Nhật Bản có tình cảm yêu mến Việt Nam có cơ hội được ăn thử và cảm nhận vị ngon của trái vải, đồng thời có thể mua về làm quà tặng người thân và bạn bè​
Tại Lễ hội, cộng đồng người Việt và những người Nhật Bản có tình cảm yêu mến Việt Nam có cơ hội được ăn thử và cảm nhận vị ngon của trái vải, đồng thời có thể mua về làm quà tặng người thân và bạn bè​. (Ảnh: BCT)

Nhật Bản là thị trường khó tính, có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Trong năm 2023, Cơ quan Hải quan Nhật Bản tiếp tục đưa ra yêu cầu kiểm tra dư lượng kháng sinh đối với các lô hàng vải từ Việt Nam.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã thông báo thông tin này tới các cơ quan hữu quan trong nước để nhanh chóng khuyến cáo tới các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, nhằm đảm bảo chất lượng vải thực sự chất lượng mới có thể thâm nhập vào thị trường này. Giá thành vải vì thế cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ cách đây nhiều tháng, các doanh nghiệp nhập khẩu của Nhật Bản đã trao đổi và thống nhất với các công ty xuất khẩu của Việt Nam về kế hoạch tiếp tục đưa trái vải tươi Việt Nam vào Nhật Bản trong mùa vụ 2023. Bắt đầu vào mùa thu hoạch vải thiều Việt Nam, những lô hàng vải sớm đầu tiên của tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã cập cảng Nhật Bản bằng đường hàng không.​

Lễ hội Việt Nam 2023 được tổ chức tại công viên Yoyogi với quy mô 140 gian hàng, trong đó có 51 gian hàng ẩm thực và 89 gian hàng trưng bày, triển lãm và quảng bá văn hoá​
Lễ hội Việt Nam 2023 được tổ chức tại công viên Yoyogi với quy mô 140 gian hàng, trong đó có 51 gian hàng ẩm thực và 89 gian hàng trưng bày, triển lãm và quảng bá văn hoá​. (Ảnh: BCT)

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội, Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshima, Chủ tịch đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các quan chức cấp cao của Nhật Bản cũng đã tới thăm và thưởng thức món vải, nhãn của Việt Nam tại gian hàng của Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

PV (T/h)