Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà cung cấp chip hàng đầu thế giới cho Nvidia và Apple, cho biết sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại Mỹ, trong bối cảnh doanh nghiệp này nâng dự báo doanh thu và kế hoạch chi tiêu vốn nhờ nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh.
Khoản đầu tư mới vào các nhà máy tại Arizona nâng tổng cam kết của TSMC đối với ngành sản xuất chip tại Mỹ lên 265 tỷ USD, tạo thêm động lực cho nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc đưa hoạt động sản xuất công nghệ cao từ châu Á trở lại Mỹ.
![]() |
| TSMC rót thêm 100 tỷ USD vào Mỹ giữa cơn khát chip AI |
Thông báo được đưa ra cùng thời điểm TSMC công bố lợi nhuận quý II tăng 77% vào hôm thứ Năm (16/7), nhờ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào AI.
Lợi nhuận ròng đạt 706,6 tỷ Đài tệ, tương đương 22 tỷ USD, vượt xa mức dự báo 630 tỷ Đài tệ của các nhà phân tích, theo dữ liệu đồng thuận của S&P Visible Alpha. Doanh thu thuần tăng 36%, lên 1,27 nghìn tỷ Đài tệ.
TSMC dự kiến doanh thu quý III tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 44,6 - 45,8 tỷ USD. Công ty cũng nâng dự báo chi tiêu vốn năm nay từ 52 - 56 tỷ USD lên 60 - 64 tỷ USD.
Ông Ngụy Triết Gia, Giám đốc điều hành TSMC, cho biết công ty vẫn duy trì niềm tin rất cao vào xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo trong nhiều năm tới.
Nhu cầu mạnh mẽ từ các trung tâm dữ liệu AI đã tạo ra tình trạng thiếu hụt chip trên diện rộng, đồng thời đẩy giá tăng đối với nhiều nhóm khách hàng khác, trong đó có các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng.
Khi được các nhà phân tích hỏi tình trạng thiếu hụt chip AI hiện nay có thể kéo dài bao lâu, ông Ngụy cho biết nhu cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức rất mạnh đến giai đoạn 2029 - 2030, đồng thời cho rằng TSMC không dự báo trở ngại nào đối với kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất.
Theo ông Ngụy, khoản đầu tư bổ sung tại Mỹ sẽ được sử dụng để xây dựng thêm bốn nhà máy sản xuất của TSMC, bao gồm các cơ sở sản xuất chip tiên tiến nhất “2 nm trở xuống” và các cơ sở “đóng gói tiên tiến” - quy trình then chốt để sản xuất các dòng chip phức tạp hơn.
Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất ra ngoài khu vực Đài Loan đang gây sức ép lên biên lợi nhuận của TSMC, ngay cả khi công ty nhận được hỗ trợ từ các chính phủ nước ngoài.
Công ty cho biết hoạt động mở rộng quốc tế, cùng với việc tăng sản lượng các dòng chip tiên tiến nhất, sẽ khiến biên lợi nhuận giảm trong nửa cuối năm.
TSMC chưa đưa ra cam kết cụ thể về thời điểm triển khai khoản đầu tư mới tại Mỹ. Ông Ngụy Triết Gia cho biết tiến độ sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường và nhu cầu của khách hàng.
Theo ông Ngụy, TSMC sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhanh nhất có thể, trong bối cảnh khoảng cách giữa cung và cầu vẫn rất lớn và công ty đang nỗ lực tối đa để thu hẹp khoảng cách này.
Kết quả khả quan của TSMC được công bố một ngày sau khi ASML, nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip của Hà Lan và là một trong những nhà cung cấp chủ chốt của TSMC, nâng dự báo cho năm nay, trong bối cảnh các hãng sản xuất chip và khách hàng của họ chạy đua đáp ứng nhu cầu AI.
Trong dấu hiệu mới nhất cho thấy làn sóng AI đang định hình lại chuỗi cung ứng bán dẫn, TSMC cho biết mảng điện toán hiệu năng cao - bao gồm chip Nvidia dùng cho trung tâm dữ liệu AI - tăng 20% so với quý trước, đóng góp 66% doanh thu trong quý.
Ngược lại, chip điện thoại thông minh, vốn là nguồn doanh thu lớn nhất của TSMC cho đến vài năm trước, giảm 4% so với quý trước, còn 22% doanh thu.