Trung Quốc tự tin Covid-19 "trong tầm kiểm soát" trước thềm Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh
- 18
- Hội nhập
- 22:42 11/01/2022
DNHN - Ban tổ chức Thế vận hội cho biết, hiện các cụm dịch đang được kiểm soát và chỉ thay đổi kế hoạch nếu bùng phát Covid-19 trên quy mô lớn.

Ủy ban tổ chức khẳng định hôm thứ Ba rằng ,Trung Quốc không có ý định đóng cửa thủ đô Bắc Kinh hay thay đổi các quy tắc phòng tránh dịch cho Thế vận hội mùa Đông sắp tới bất chấp nhiều lo ngại về lây nhiễm biến thể Omicron ở các địa phương.
Ông Huang Chun từ Ban tổ chức Olympic và Paralympic 2022 tại Bắc Kinh chỉ ra chiến lược hiện tại của thủ đô bao gồm hệ thống "vòng khép kín" nhằm tách biệt vận động viên tham dự, người có liên quan đến sự kiện khỏi cộng đồng dân cư địa phương. Đồng thời ông nhấn mạnh cách làm nay đang tiến triển rất tốt. Theo ông Huang: "Tình hình nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát" và chia sẻ không có kế hoạch phong tỏa Bắc Kinh hay tỉnh Hà Bắc lân cận. Tuy nhiên, phía các nhà ngoại giao phương Tây, đặc biệt là châu Âu bày tỏ lo ngại "bong bóng" Olympic Bắc Kinh có khả năng không đủ chặt chẽ để ngăn chặn lây nhiễm vi rút từ vận động viên nước ngoài tham dự.
Trước phát biểu của ông Huang chỉ một ngày, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu người dân địa phương tránh di chuyển không cần thiết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều thành phố cố gắng ngăn cản và kiểm soát người lao động nhập cư về nước vào cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai. Trong khi ban tổ chức hài lòng với các biện pháp hiện tại, Ủy viên Bộ Chính trị- ông Guo Shengkun cho biết, cần tăng cường vòng bảo vệ cho Thế vận hội sắp tới. Ông Guo phát biểu: "Chúng ta nên củng cố và cải thiện các kế hoạch, cơ chế khẩn cấp khác nhau để đảm bảo không có sai sót".
Tất cả những người liên quan đến sự kiện Olympic đều đã bước vào "vòng khép kín" từ tuần trước và chỉ được phép rời đi nếu có lệnh cho phép. Vận động viên và nhân viên hỗ trợ đều có thể bị loại nếu vi phạm quy định. Ban tổ chức tự tin rằng các cụm dịch đều được kiểm soát và sẽ chỉ thay đổi nếu dịch bùng phát trên diện rộng. Nhưng nếu điều này xảy ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lịch trình Thế vận hội.
Zhao Weidong, Giám đốc truyền thông của Ủy ban tổ chức, cho biết, đại dịch đã làm tăng chi phí chống dịch cho Thế vận hội mùa Đông. Nhưng ngân sách tổng thể về cơ bản vẫn giống như trong gói thầu năm 2015, và các khoản chi tiêu không cần thiết đã được cắt giảm. Bắc Kinh công bố ngân sách 3,9 tỷ USD cho Thế vận hội mùa Đông, chưa bằng 1/10 trong số 43 tỷ USD chi cho Thế vận hội mùa Hè 2008. Cho đến nay khoảng 7.600 vận động viên đã đăng ký tham gia sự kiện ở Bắc Kinh, nhưng con số vẫn còn thay đổi do một số vòng loại chưa kết thúc. Nhà nước vẫn chưa quyết định có mở cửa cho khán giả trong nước đến cổ vũ trực tiếp hay không nhưng chắc chắn khán giả nước ngoài không thể tham dự sự kiện.
TL
Bài liên quan
#olympic

Bước khỏi bục vinh quang Olympic, đâu là con đường khởi nghiệp tốt nhất của các ngôi sao thể thao?
Thế vận hội Tokyo đã kết thúc nhưng huy chương Olympic không phải là đích đến cuối cùng. Tính cạnh tranh luôn có mặt ở khắp mọi ngõ ngách trong cuộc sống. Rời khỏi ánh hào quang Olympic, cũng giống như tất cả chúng ta, các vận động viên thể thao sẽ làm lại từ đầu.

Tham quan các địa điểm tổ chức Thế vận hội Tokyo
Mặc dù Thế vận hội Tokyo diễn ra trong điều kiện đặc biệt nhưng tin tốt là, rất nhiều công trình kiến trúc xây dựng riêng cho Olympic sẽ được lưu giữ trong thời gian dài sau khi sự kiện kết thúc. Trong tương lai, khi các nước mở cửa trở lại biên giới, người hâm mộ thể thao có thể đến tham quan nơi các vận động viên yêu thích tranh chức vô địch.

Những sai phạm pháp lý đằng sau xu hướng kinh doanh Olympic
Đã có rất nhiều bài báo phản ánh nền kinh tế Olympic đang bùng nổ. Điển hình là trường hợp của vận động viên Yang Qian giành được huy chương vàng bộ môn bắn súng, mặt hàng kẹp tóc hình chú vịt màu vàng mà cô đeo vào ngày giành chức vô địch lập tức trở nên nổi tiếng. Thế nhưng những người kinh doanh chạy theo xu hướng có lẽ không lường trước được những vi phạm về mặt luật pháp sau đây:

Bắt nhịp kinh doanh cùng Olympic
Đã 10 ngày kể từ khi cửa hàng phụ kiện tóc của Yu Wenyong trên sàn TMĐT Tmall kinh doanh kẹp tóc màu vàng hình con vịt giống loại nhà vô địch Olympic Yang Qian sử dụng, doanh số của mặt này tăng chóng mặt từ trung bình bán ra 30 chiếc/ ngày lên hơn 600 chiếc sau chiến thắng vang dội của nữ vận động viên.

Đằng sau những món quà bất động sản dành cho quán quân Olympic
Trong số những đại diện Trung Quốc thi đấu giành được huy chương vàng tại Thế vận hội đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, đã có 10 tên tuổi được tặng quà giá trị như bất động sản. Có thể thấy ở đây một mục đích tiếp thị vô cùng rõ ràng.

Những con số khổng lồ đằng sau Thế vận hội
2,8 tỷ; 7,3 tỷ; 12,6 tỷ ; 22 tỷ hay 28 tỷ đô la Mỹ lần lượt là những chi phí dự kiến để có thể tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 nhưng đây có lẽ chưa phải con số cuối cùng.
Đọc thêm Hội nhập
Đại gia dầu mỏ Saudi Aramco báo lãi gấp đôi
Hôm 14/8, Saudi Aramco thông báo lợi nhuận quý II tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 48,2 tỷ USD. Công ty này cho biết mức lãi phản ánh nhu cầu dầu thô và lãi từ hoạt động lọc dầu tăng. Saudi Aramco dự báo nhu cầu dầu tiếp tục tăng trong thập kỷ này.
Công ty châu Á vẫn còn một hành trình dài để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Mối quan tâm được đặt lên hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay là những vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đặc biệt là tính bền vững đã trở thành ưu tiên của nhiều tổ chức.
Giám đốc điều hành Stripe: Các công ty công nghệ Mỹ đang đánh giá thấp tiềm năng của thị trường châu Á
Trong những năm qua, Stripe có trụ sở chính tại San Francisco và Dublin đã mở rộng phạm vi hoạt động từ Bắc Mỹ và châu Âu sang các thị trường châu Á, châu Mỹ Latinh và Trung Đông.
Tập đoàn Saudi Aramco tiếp tục lập kỷ lục về lợi nhuận
Ngày 14/8, Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco (Saudi Arabia) công bố đạt lợi nhuận kỷ lục 48,4 tỷ USD trong quý II/2022 do xung đột ở Ukraine và nhu cầu tăng sau đại dịch khiến giá dầu tăng vọt.
Nền kinh tế Nhật Bản phục hồi sau cú sốc do Covid-19 gây ra
Theo dữ liệu từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong quý 2 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vẫn còn nhỏ hơn dự báo của thị trường là 2,5%.
Tesla chính thức sản xuất được hơn 3 triệu chiếc ô tô điện
Thông báo của Musk được đưa ra sau nhiều tháng ngừng hoạt động và tình trạng thiếu phụ tùng diễn ra mạnh mẽ ở Trung Quốc, điều này đã đe dọa đến việc sản xuất xe của Tesla.
Các nhà bán lẻ tại Mỹ thu được lợi nhuận từ các sản phẩm làm đẹp
Khi lạm phát gia tăng, một số người đã quyết định không mua quần áo mới hay trì hoãn các khoản chi tiêu lớn như mua TV và các thiết bị gia dụng, thậm chỉ là hủy gia hạn tài khoản Netflix. Nhưng hiện tại, họ vẫn đang sẵn sàng chi tiêu vào các sản phẩm làm đẹp.
Doanh số bán hàng của các thương hiệu xa xỉ tăng, bất chấp lo ngại lạm phát và suy thoái
Giá thực phẩm, xăng đã tăng vọt trong năm qua, nhưng điều này dường như không ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu của những người giàu tại các cửa hàng đồ xa xỉ, nơi những đôi giày thể thao có giá 1.200 đô la và xe thể thao có thể lên tới 300.000 đô la.
Đạo luật mới nhất của Mỹ đặt ra rào cản đối với Toyota Motor và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản
Đạo luật mới nhất của chính quyền Biden nhằm thúc đẩy xe điện ở Mỹ đặt ra rào cản đối với Toyota Motor và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác. Chính quyền Tổng thống Joe Biden yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải sản xuất ở Bắc Mỹ.
Johnson & Johnson dừng bán phấn rôm bột talc trên toàn cầu
J&J cũng đã chấm dứt kinh doanh sản phẩm phấn rôm bột talc ở Mỹ và Canada trong bối cảnh đối mặt với hàng ngàn đơn kiện của người tiêu dùng về tính an toàn.