Trung Quốc rút quyền đăng cai Asian Cup 2023

21:50 16/05/2022

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo, giải bóng đá Asian Cup 2023 sẽ không tổ chức tại Trung Quốc như dự kiến.

Ảnh minh họa

AFC thông báo chính thức trên trang chủ: "AFC thừa nhận các trường hợp ngoại lệ do đại dịch Covid-19 gây ra khiến Trung Quốc từ bỏ đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023, theo kế hoạch diễn ra từ 16/6 đến 16/7 năm 2023".

Chỉ trong vòng hơn một tuần, chủ nhà Trung Quốc thông báo bỏ quyền đăng cai hai sự kiện thể thao lớn. Trước đó ngày 6/5, Trung Quốc tuyên bố hoãn đăng cai Asiad 19, ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay tại Hàng Châu.

Trong thời gian qua, AFC đã làm việc chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và Ban tổ chức địa phương (LOC) trong việc chuẩn bị các hạng mục phục vụ giải. AFC đánh giá cao CFA, LOC trong việc đưa ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết vì lợi ích của các đội tuyển châu Á.

Với việc Trung Quốc rút lui, AFC đang lên phương án để tìm nước chủ nhà mới của Asian Cup 2023.

PV (t/h)