Trung Quốc: lợi nhuận của các công ty công nghiệp tiếp tục giảm

18:23 27/11/2022

Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa cho biết, lợi nhuận của các công ty công nghiệp lớn của nước này đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn tháng 1-10/2022.

Theo NBS, những công ty công nghiệp có doanh thu kinh doanh chủ chốt hàng năm tối thiểu là 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu USD) đã ghi nhận mức lợi nhuận tổng cộng khoảng 6.980 tỷ nhân dân tệ trong thời gian từ tháng 1-10/2022.

Tổng doanh thu của các công ty trong giai đoạn tháng 1-10/2022, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 111.780 tỷ nhân dân tệ.

Tổng cộng có 19 trong số 41 ngành công nghiệp chủ chốt có lợi nhuận tăng trưởng trong khoảng giai đoạn tháng 1-10/2022, NBS cho biết. Lĩnh vực khai thác dầu khí có lợi nhuận tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ngành khai thác và rửa than báo cáo lợi nhuận tăng 62%. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nhà thống kê cấp cao của NBS, Zhu Hong lưu ý rằng mặc dù lợi nhuận chung giảm, nhưng cơ cấu lợi nhuận kinh doanh của các công ty công nghiệp tiếp tục được cải thiện, với một số công ty ở trung nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận tăng rõ rệt.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn mắc kẹt với chính sách "Zero-Covid", dẫn đến những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển của người dân và đóng cửa các thành phố. Du lịch đến và đi từ Trung Quốc cũng bị hạn chế.

Các chuyên gia nhận định, quy định nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với Covid-19 và cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc trên thị trường bất động sản là nguyên nhân dẫn đến hoạt động kém cỏi của các công ty.

Ngọc Phi (tổng hợp)