Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu bán dẫn

17:30 30/05/2023

Đầu năm nay, Nhật Bản cùng Hà Lan đã đồng thuận tham gia “liên minh” kiểm soát xuất khẩu bán dẫn, ngăn cản Trung Quốc tiếp cận những công cụ sản xuất chip tiên tiến nhất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc - Vương Văn Đào kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu bán dẫn, cho rằng, các lệnh cấm vận là “sai trái” và “vi phạm nghiêm trọng” luật pháp kinh tế và thương mại quốc tế.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa ông Vương Văn Đào với người đồng cấp phía Nhật Bản Yasutoshi Nishimura tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Detroit.

Trước đó, vào đầu năm nay, Nhật Bản cùng Hà Lan đã đồng thuận tham gia “liên minh” kiểm soát xuất khẩu bán dẫn do Mỹ dẫn đầu, nhằm ngăn cản Trung Quốc tiếp cận những công cụ sản xuất chip tiên tiến nhất. Tuần trước, Tokyo ra thông báo bổ sung 23 mặt hàng bán dẫn vào danh sách hạn chế xuất khẩu sang Bắc Kinh.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. Ảnh: Reuters.

Lệnh cấm trên của Nhật Bản theo sau các chính sách tương tự được Mỹ ban hành hồi năm 2022, nhằm kìm hãm tốc độ phát triển siêu máy tính của Trung Quốc.

Mỹ lo rằng Trung Quốc có thể sử dụng siêu máy tính để phát triển các hệ thống vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo.

Giữa tháng 5, Trung Quốc đã cấm hãng chip Mỹ Micron với lý do "rủi ro an ninh mạng, gây nguy cơ bảo mật đáng kể cho chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc". Lệnh cấm được xem là sự phản công của Trung Quốc trong bối cảnh tình Mỹ tìm cách siết mảng bán dẫn của nước này, đồng thời vận động các nước như Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc làm điều tương tự.

Theo nhà phân tích Wang Lifu của Công ty nghiên cứu ICwise, việc điều tra Micron là "cách Trung Quốc gửi tín hiệu cảnh báo tới các nước láng giềng như Nhật Bản hay Hàn Quốc, những bên bắt đầu có động thái hạn chế bán dẫn Trung Quốc".

Thu Ngân (t/h)