Thứ tư 09/09/2026 21:33
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Trung Quốc đang định hình lại thị trường ngũ cốc toàn cầu

27/02/2021 06:27
Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, những người chăn nuôi lợn và các nhà giao dịch Trung Quốc đang "lùng sục" tìm kiếm nguồn ngũ cốc để nhập khẩu...

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, những người chăn nuôi lợn và các nhà giao dịch của Trung Quốc đang đẩy mạnh tìm kiếm ngũ cốc từ nước ngoài do sự thiếu hụt trong nước.

Việc đẩy mạnh nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc và những khó khăn mà các nước sản xuất ngũ cốc chủ chốt khác đang gặp phải đã góp phần khiến giá ngô, lúa mì và lúa mạch trên toàn cầu tăng mạnh
Việc đẩy mạnh nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc và những khó khăn mà các nước sản xuất ngũ cốc chủ chốt khác đang gặp phải đã góp phần khiến giá ngô, lúa mì và lúa mạch trên toàn cầu tăng mạnh (Ảnh: minh họa)

Diễn biến trên cho thấy Trung Quốc đang định hình lại thị trường ngũ cốc toàn cầu. Nhận định này là hoàn toàn có cơ sở bởi động thái "lùng sục" kiếm tìm nguồn nhập khẩu ngũ cốc đang khiến giá ngô của Trung Quốc leo lên mức cao kỷ lục và dự kiến sẽ thúc đẩy tình trạng lạm phát lương thực toàn cầu vào năm 2021.

Xưa nay, Trung Quốc vốn được biết đến là một quốc gia vững vàng về năng lực tự cung tự cấp ngũ cốc. Thời điểm hiện tại, hoạt động thu mua ngũ cốc ồ ạt đã đưa Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới, phá vỡ các kỷ lục trước đó và đánh dấu sự thay đổi lớn về hình ảnh của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu ngũ cốc.

Các nhà phân tích và giới đầu tư quốc tế cho biết, việc đẩy mạnh nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc và những khó khăn mà các nước sản xuất ngũ cốc chủ chốt khác đang gặp phải đã góp phần khiến giá ngô, lúa mì và lúa mạch trên toàn cầu tăng mạnh. Điều này có thể gây ra những cú sốc đối với các ngành sản xuất vốn dựa nhiều vào nguồn cung ngũ cốc trong những tháng tới.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong giai đoạn tới đây sẽ tăng lên mức kỷ lục 24 triệu tấn do nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi của nước này tăng mạnh khi đàn lợn được hồi phục sau dịch tả lợn châu Phi.

Lâu nay, lúa mì và gạo ở Trung Quốc chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng lương thực. Nhưng giá ngô tăng cao đang khiến cho các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đẩy mạnh sử dụng lúa mì và gạo làm thức ăn chăn nuôi ở Trung Quốc vì sự sẵn có của các loại ngũ cốc này.

Dự báo việc sử dụng lúa mì làm thức ăn chăn nuôi trong năm 2021 ở Trung Quốc sẽ ở mức kỷ lục 30 triệu tấn, cao hơn 10 triệu tấn so với niên vụ trước, do khối lượng đấu giá kỷ lục của lúa mì nội địa và sản lượng thức ăn hỗn hợp cao hơn.

Giá ngô cao đã thúc đẩy khối lượng đấu giá lúa mì ở Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục, với hơn 12 triệu tấn được báo cáo đã được bán hết trong tháng 1. Kể từ tháng 12/2020, lần đầu tiên giá lúa mì ở Trung Quốc có xu hướng thấp hơn giá ngô trong hơn 6 năm (dựa trên giá giao ngay trung bình hàng tháng của cả nước).

Nhập khẩu lúa mì của Trung Quốc cũng đang tăng và đã tăng tháng thứ 6 liên tiếp lên 10 triệu tấn, mức cao nhất trong hơn 25 năm. Mặc dù hầu hết lúa mì nhập khẩu được phân bổ cho nhu cầu tiêu dùng của con người, nhưng do giá nhập khẩu tương đối thấp so với giá ngô nội địa của Trung Quốc, khiến cho lúa mì trở nên hấp dẫn để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi ở khu vực phía Nam của nước này.

Do giá cao hơn so với các loại ngũ cốc khác, nên gạo không được sử dụng rộng rãi trong thức ăn chăn nuôi. Nhưng một số nhà máy thức ăn chăn nuôi ở Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng gạo trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi, nhất là khi giá ngô tăng cao đã thu hẹp khoảng cách giữa giá ngô và giá gạo.

Trung Quốc đã bán đấu giá gạo từ các kho dự trữ nhà nước với giá thấp để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Trong tháng 2/2021, tiêu thụ gạo ở Trung Quốc tăng 1,5 triệu tấn, với phần lớn nhu cầu bổ sung vảo sản xuất thức ăn chăn nuôi. Để đảm bảo sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, gạo phải được nghiền bởi một doanh nghiệp nhà nước và trộn 85% gạo với 15% lúa mì. Thức ăn làm từ gạo có thể được sử dụng cho gia cầm, do tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực chăn nuôi này đang được thu hẹp.

Nhu cầu đối với gạo giá rẻ ở Trung Quốc đã thúc đẩy nhập khẩu cao hơn trong những tháng gần đây, đặc biệt là từ Myanmar và Pakistan. Ngoài ra, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu gạo tấm từ Ấn Độ, được cho là để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Với việc sử dụng thức ăn chăn nuôi trong nước của Trung Quốc đang tăng lên, đặc biệt là đối với gạo cũ từ nguồn dự trữ nhà nước, xuất khẩu gạo của Trung Quốc sang các thị trường nhạy cảm dự kiến sẽ giảm.

Theo giới phân tích, căn nguyên chính dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu ngũ cốc của Trung Quốc là do tình trạng sụt giảm ngày càng mạnh về sản lượng ngô trong nước. Điều này làm gia tăng hoạt động nhập khẩu và tìm kiếm các nguồn hàng thay thế ở nước này.

Giá xuất khẩu ngô của Mỹ, lúa mỳ của Nga và lúa mạch của Pháp đã tăng 25-30% kể từ tháng 5/2020, trong khi chỉ số giá ngũ cốc toàn cầu của Liên hợp quốc (LHQ) tăng 17% so với một năm trước, lên mức cao nhất trong hơn 5 năm. Giá ngô và lúa mỳ kỳ hạn tại sàn giao dịch nông sản Chicago (Mỹ) đã lần lượt tăng 25% và 17,5% trong ba tháng qua.

Darin Friedrichs - Nhà phân tích cấp cao của StoneX cho biết, tại Trung Quốc, giá ngô ở mức cao nhất trong nhiều năm, vì vậy người mua đang tích cực tìm cách nhập khẩu.

Dữ liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu lúa mạch, ngô, lúa miến và lúa mì của Trung Quốc đã tăng 83,3% lên 20,86 triệu tấn trong chín tháng kể từ đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái, và dự kiến sẽ còn nhiều thương vụ nhập khẩu kỷ lục trong thời gian tới.

Hoạt động thu mua ngũ cốc của Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ tháng 5/2020, khi Bắc Kinh tiêu thụ hết các kho dự trữ khổng lồ và thời tiết khắc nghiệt đã khiến vụ gieo trồng ngô năm nay thất thu.

Nguồn cung giảm kết hợp với nhu cầu mạnh mẽ từ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi khiến nguồn cung ngũ cốc ở Trung Quốc thiếu hụt từ 20-30 triệu tấn trong vụ mùa này. Trong khi đó, xuất khẩu lúa mạch và lúa miến từ Argentina, Ukraine và Canada cũng tăng mạnh trong năm nay, giúp đẩy giá xuất khẩu một số loại ngũ cốc chủ chốt cao hơn 50% so với một năm trước đó.

Trong một đánh giá khác, Trung Quốc được xem là một trong những quốc gia xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới, cho tới nay Trung Quốc chỉ phải nhập khẩu một ít lúa mì hoặc ngô.

Tuy nhiên, tại quốc gia này đông đảo cư dân thành thị đang thay đổi thói quen sinh họat, ngày càng ăn nhiều sản phẩm bột mì, thịt, trứng, sữa… hơn. Thực tế này khiến Trung Quốc sẽ sớm phải tăng cường nhập khẩu các loại ngũ cốc.

Theo tính toán của các nhà môi trường học, nếu Trung Quốc nhập khẩu dù chỉ 10% nhu cầu ngũ cốc của họ, khi đó họ sẽ trở thành nước nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới.

Sự suy giảm nguồn nước ở Trung Quốc, thực trạng năng suất cây trồng giảm do nhiệt độ trái đất ấm lên cũng sẽ đẩy Trung Quốc đến chỗ phải gia tăng nhập khẩu ngũ cốc.

Hà An (T/h)

Tin bài khác
F&B Việt Nam bước vào cuộc thanh lọc: Doanh thu tăng, sức ép ngày càng lớn

F&B Việt Nam bước vào cuộc thanh lọc: Doanh thu tăng, sức ép ngày càng lớn

Thị trường F&B Việt Nam vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, nhưng phía sau con số doanh thu tăng 6,55% là một bức tranh phân hóa mạnh. Khi số lượng cửa hàng gần như đi ngang, gần 43% cơ sở được khảo sát ghi nhận doanh thu sụt giảm, cho thấy cuộc cạnh tranh đang chuyển từ mở rộng quy mô sang bài toán giữ khách, tối ưu vận hành và kiểm soát hiệu quả từng điểm bán.
Lào Cai: Biến vốn văn hóa thành tài sản kinh tế, sinh kế và lợi thế cạnh tranh

Lào Cai: Biến vốn văn hóa thành tài sản kinh tế, sinh kế và lợi thế cạnh tranh

Văn hóa chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi những giá trị độc bản được nhận diện, bảo vệ và chuyển hóa thành sản phẩm có thị trường, tạo thu nhập cho cộng đồng đã gìn giữ chúng.
Thương mại SMC tính hoán đổi 272 tỷ đồng nợ, mở rộng sang kinh doanh bất động sản

Thương mại SMC tính hoán đổi 272 tỷ đồng nợ, mở rộng sang kinh doanh bất động sản

CTCP Đầu tư Thương mại SMC dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi tối đa 272 tỷ đồng nợ, đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính, trong khi dư nợ vay vẫn ở mức cao so với vốn chủ sở hữu.
KXC Expo Hải Phòng 2026: Tạo điểm gặp cho dòng dự án và doanh nghiệp

KXC Expo Hải Phòng 2026: Tạo điểm gặp cho dòng dự án và doanh nghiệp

Trong bối cảnh Hải Phòng đang mở rộng không gian phát triển và đón dòng dự án quy mô lớn, KXC Expo Hải Phòng 2026 được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ giữa chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp công nghiệp, kiến trúc sư và các đối tác quốc tế, từ đó mở thêm cơ hội hợp tác, giao thương và đầu tư.
Chuyện gì đang xảy ra với

Chuyện gì đang xảy ra với 'đại gia' nông sản Thực phẩm Hồng Hà?

Chỉ trong vài tháng, 'đại gia' nông sản Thực phẩm Hồng Hà đang đứng trước một loạt thay đổi lớn: biến động mạnh ở thượng tầng quản trị, thay đổi Tổng Giám đốc, dịch chuyển định hướng kinh doanh từ nông sản sang y tế và công nghệ sinh học, đồng thời đặt lên bàn kế hoạch đầu tư dự án hơn 3.100 tỷ đồng.
Chủ đầu tư Bà Nà Hills lãi hơn 1.100 tỷ đồng sau 6 tháng

Chủ đầu tư Bà Nà Hills lãi hơn 1.100 tỷ đồng sau 6 tháng

6 tháng đầu năm nay, Cáp treo Bà Nà ghi nhận 1.117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 32% so với mức 846 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, doanh nghiệp này tạo ra hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận mỗi ngày.
Cú trượt dài của Trứng Ba Huân: Nhà máy tạm ngưng hoạt động, nợ thuế hơn 30 tỷ đồng

Cú trượt dài của Trứng Ba Huân: Nhà máy tạm ngưng hoạt động, nợ thuế hơn 30 tỷ đồng

Sản phẩm trứng gia cầm của Công ty Ba Huân từng có mặt tại khoảng 3.000 siêu thị, phủ khắp 100% tỉnh, thành và xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Malaysia. Thế nhưng bây giờ công ty cho thấy nhiều dấu hiệu khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Yến Sào Khánh Hòa nằm trong TOP 100 DNNN đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Yến Sào Khánh Hòa nằm trong TOP 100 DNNN đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Yến sào Khánh Hòa đã xuất sắc nằm trongTop 100 Doanh nghiệp Nhà nước đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam: Ghi tên trong bảng xếp hạng STATE 100 nhờ hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp ngân sách ổn định.
Hải Phòng thúc đẩy định danh điện tử, làm sạch dữ liệu doanh nghiệp

Hải Phòng thúc đẩy định danh điện tử, làm sạch dữ liệu doanh nghiệp

Hải Phòng đẩy mạnh cấp, sử dụng tài khoản định danh điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, gắn với nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn thành phố.
Cà Mau mở thêm dư địa điện gió với dự án 1.222 tỷ đồng

Cà Mau mở thêm dư địa điện gió với dự án 1.222 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 5 tại xã Định Thành được Cà Mau chấp thuận đầu tư với vốn 1.222 tỷ đồng, công suất 36 MW và thời hạn hoạt động 49 năm.
Điện Máy Xanh kiếm 3,3 tỷ USD sau 8 tháng đầu năm, nhóm máy lạnh tăng trưởng mạnh

Điện Máy Xanh kiếm 3,3 tỷ USD sau 8 tháng đầu năm, nhóm máy lạnh tăng trưởng mạnh

Doanh thu của các nhóm gia dụng, tủ lạnh và phụ kiện của Điện Máy Xanh cùng tăng 30%, trong khi laptop tăng 40%. TV, máy giặt và dịch vụ tăng khoảng 20%. Đáng chú ý, máy lạnh tiếp tục là ngành hàng tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 50%, hưởng lợi từ yếu tố mùa vụ hè.
Hơn 3.600m²

Hơn 3.600m² 'đất vàng' tại TP. Hồ Chí Minh của Hoàng Quân bị ngân hàng thu giữ

HDBank dự kiến thu giữ 26 đất nền và 67 căn hộ tại Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh liên quan đến các khoản cấp tín dụng của Địa ốc Hoàng Quân.
Hơn 900 tỷ đồng nợ xấu của Tập đoàn Hà Đô có thể mất trắng

Hơn 900 tỷ đồng nợ xấu của Tập đoàn Hà Đô có thể mất trắng

Tính đến cuối tháng 6, nợ xấu của Tập đoàn Hà Đô hơn 939 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng gần 937 tỷ đồng, trong khi giá trị có thể thu hồi chỉ còn gần 2,6 tỷ đồng, nghĩa là cần như có thể mất trắng toàn bộ.
Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố ngày 7/09/2026 . Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
Công nghệ trở thành động lực mới của chuỗi giá trị thủy sản Việt Nam

Công nghệ trở thành động lực mới của chuỗi giá trị thủy sản Việt Nam

Hơn 250 gian hàng cùng doanh nghiệp, tổ chức đến từ 20–30 quốc gia và vùng lãnh thổ dự kiến tham gia Global Marintech Expo 2026. Sự kiện hướng tới kết nối công nghệ, vốn và thị trường, góp phần thúc đẩy nuôi biển Việt Nam chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang quy mô công nghiệp, hiện đại và bền vững.