Triệu phú gốc Việt Johnny Dang - "ông vua kim hoàn" nổi tiếng Hollywood

14:45 08/06/2021

Johnny Dang là một trong những doanh nhân gốc Việt thành danh tại Mỹ. Ông là nhân vật tầm cỡ trong giới chơi trang sức, trong âm nhạc và văn hóa đại chúng, cái tên này cũng được nhắc tới rất nhiều qua những bài hát đình đám của Migos, Gucci Mane, Lil Pump, Keith Ape, Chief Keef…

Từ thợ phụ sửa đồng hồ ở chợ trời…

Johnny Dang sinh năm 1974 trong một gia đình nghèo tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời niên thiếu, Dang theo học nghề kim hoàn theo lời khuyên của cha anh, ông đã đến Mỹ từ năm 1987. 9 năm sau đó, cả gia đình Dang rời Việt Nam đến thành phố Houston thuộc bang Texas theo diện bảo lãnh.

Triệu phú gốc Việt Johnny Dang. Nguônf: Internet
Triệu phú gốc Việt Johnny Dang. Ảnh: Gq

Khi sang Mỹ, Johnny Dang làm việc trong quầy hàng sửa chữa trang sức ở chợ trời với thu nhập chỉ khoảng 100 USD/tháng (hơn 2.3 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, Dang nhanh chóng nhận ra có nhiều khác biệt giữa cách chế tác các mẫu trang sức ở Mỹ với những gì ông được học ở Việt Nam.

Theo Dang, phần lớn đồ trang sức ở Việt Nam và châu Á thường được chế tác bằng phương pháp thủ công, trong khi ngành sản xuất trang sức ở Mỹ được tự động hóa hơn với những thiết bị chế tác hiện đại. Sau khi đến Mỹ, người đàn ông gốc Việt nhanh chóng tự học cách sử dụng những công cụ mới này và trở thành 1 người thợ kim hoàn thực thụ.

Ông nhanh chóng nắm bắt được xu hướng trang sức tại Mỹ. Tại đây, trang sức làm bằng vàng được ưa chuộng hơn hẳn châu Á, công nghệ làm trang sức cũng hiện đại và dễ tiếp cận thị trường hơn. Đặc biệt, giới hip hop tại Mỹ là nhóm đối tượng vô cùng yêu thích mặt hàng này. 

đến “ông vua kim hoàn” trên đất Mỹ

Năm 1998, Johnny Dang quyết định mở cửa hàng riêng trong trung tâm thương mại, lấy tên là TV Jewelry (T là Tuấn - tên tiếng Việt của Dang, còn V là Việt Nam).

Năm 2002, cuộc đời Johnny Dang mở ra một trang mới khi ông gặp Paul Wall - rapper kiêm doanh nhân đình đám ở Mỹ. Ấn tượng bởi cách làm grillz (đồ trang sức đeo trên răng) mà không cần mài răng của Johnny Dang, Paul Wall hợp tác với Dang để tạo ra những chiếc bọc răng làm bằng vàng hay nạm kim cương. Phụ kiện độc đáo này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong giới hip hop, thể hiện đẳng cấp và cá tính của mỗi người chơi.

Những chiếc bọc răng mà Johnny Dang bán có giá từ 300 USD đến 200.000 USD, với sản phẩm đắt nhất được chế tác từ các viên kim cương chất lượng cao.

Theo Forbes, thành công của Johnny Dang đến từ tư duy không ngừng đổi mới. Những ý tưởng độc đáo và khả năng bắt kịp xu hướng thời thượng của thợ kim hoàn này đã giúp các khách hàng tạo thêm dấu ấn trong giới rapper.

Ngay từ ngày đầu, Johnny Dang đã muốn tạo ra những món đồ “có một không hai”. Ông sử dụng những viên kim cương tròn hay kim cương có màu sắc lạ để làm đồ. Các khách hàng, đặc biệt là giới rapper, khi đeo chúng sẽ trở thành “đại sứ thương hiệu” cho Dang.

Tên tuổi những ngôi sao chọn Johnny Đặng đủ để nói lên tầm ảnh hưởng lớn của ông trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là rapper. Nguồn ảnh: Internet
Tên tuổi những ngôi sao chọn Johnny Đặng đủ để nói lên tầm ảnh hưởng lớn của ông trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là rapper. Nguồn ảnh: Internet.

Một trong những điều khiến Johnny Đặng được lòng giới nổi tiếng là cách ứng xử của ông. Johnny Dang quan niệm không được phân biệt người nổi tiếng và người thường, về cả giá cả lẫn thời gian chờ đợi.

Cả hàng dài người nổi tiếng đặt lịch để có món trang sức từ cửa hàng của Johnny Dang. Tuy nhiên, ông đã đào tạo nhân viên đối xử với tất cả khách hàng đều như người nổi tiếng. Sự công bằng này giúp cửa hàng của Johnny Dang có những vị khách thân thiết suốt hơn 15 năm.

Sản phẩm của ông được các ngôi sao hàng đầu Hollywood yêu thích suốt nhiều năm nay. Những khách hàng trung thành của Johnny Dang có thể kể đến như: Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna, Beyoncé, Jay Z, Nicki Minaj, Cardi B, Lil Wayne, Travis Scott, Drake, Kayne West, Lana Del Rey, Post Malone... 

Không chỉ trong giới nghệ sĩ, grillz của Johnny Dang còn trở thành món đồ được săn lùng quyết liệt bởi nhiều ngôi sao thể thao nổi tiếng như kình ngư Ryan Lochte, siêu sao bóng rổ LeBron James và đặc biệt là huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant. 

Có thể nói, cái tên Johnny Dang không chỉ nổi tiếng trong giới thượng lưu tại Mỹ mà còn là thần tượng của hàng loạt siêu sao quốc tế. 

Theo tạp chí Người Giàu – Therichest.com, Johnny Dang là một trong số ít người Việt Nam thành công trên đất Mỹ, ông được truyền thông gọi là “ông vua kim hoàn”.

Với hơn 20 năm theo đuổi công việc làm trang sức, theo Celebrity Net Worth, ước tính giá trị tài sản ròng doanh nhân gốc này sở hữu là 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng). Cửa hàng trang sức Johnny Dang & Co có trụ sở tại Houston trị giá khoảng 13,2 triệu USD (hơn 302 tỷ đồng).

Đây được đánh giá là một trong những chuỗi cửa hàng trang sức đá quý nổi tiếng nhất tại Mỹ. Dù vậy, ông được nhận xét là một người rất khiêm tốn và làm việc chăm chỉ.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về quê hương, ông nói "tôi rất nhớ và yêu quê hương, đó là nơi tôi sinh ra, tất cả các bạn nếu có cơ hội hãy một lần đến Việt Nam để cảm nhận con người và văn hóa nơi đây".

Johnny Dang ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Bà xã ông tên Jennifer Dang, cả hai có 2 con, con trai ông là Johnny Dang Jr và con gái tên Jacy Dang, đang ở độ tuổi 15-16. Hiện cả gia đình ông sống hạnh phúc tại Mỹ.

TH