Trà Vinh: Trao 50 suất học bổng Vừ A Dính và 2 căn nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi dân tộc thiểu số

16:45 29/07/2022

Từ ngày 27-28/7, tại tỉnh Trà Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam năm 2022.

Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, ngày hội quy tụ hơn 200 em thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu đại diện cho 14 tỉnh thành phố khu vực phía Nam gồm: Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Long An, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh tham gia Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc phía Nam tại tỉnh Trà Vinh. 

Thiếu nhi tỉnh Trà Vinh tham gia biểu diễn giao lưu văn nghệ
Thiếu nhi tỉnh Trà Vinh tham gia biểu diễn giao lưu văn nghệ.

Tham dự Ngày hội có bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Kim Rương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trà Vinh.

Ngày hội nhằm biểu dương, tôn vinh thiếu nhi các dân tộc có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để các em có cơ hội phấn đấu rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Đây là hoạt động hướng tới Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 2022 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 tới. 

Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia biểu diễn giao lưu văn nghệ
Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia biểu diễn giao lưu văn nghệ.

Với chuỗi hoạt động như: Giao lưu văn nghệ, Văn hoá ẩm thực, triển lãm tranh thiếu nhi, trò chơi dân gian; đoàn đại biểu và các em thiếu nhi đến tham gia lễ thắp hương tại Đền thờ Bác, đây là “Công trình của Trái tim” người dân Trà Vinh vì nó có ý nghĩa thiêng liêng của quá trình chiến đấu oanh liệt bảo vệ tổ quốc, đồng thời mang một giá trị trong đời sống tinh thần của Đảng bộ và cả nhân dân tỉnh Trà Vinh; đoàn cũng tham gia về nguồn tại Khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, nơi đã tiếp nhận 20 chuyến hàng chở vũ khí, trang thiết bị chiến tranh từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường đồng bằng sông Cửu Long. Đến với Trà Vinh đoàn đại biểu và các em thiếu có dịp được tham quan các danh lam thắng cảnh như: Biển Ba động, Ao Bà Om và Bảo tàng văn hoá Khmer. 

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi tỉnh Trà Vinh
Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi tỉnh Trà Vinh.

Nhằm động viên, chia sẻ với thiếu nhi các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, tại chương trình bế mạc Ngày hội, 66 em thiếu nhi đã được trao học bổng do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Quỹ học Bổng Vừng A Dính và Ban Thường vụ 14 tỉnh, thành đoàn trao tặng. Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương còn hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà Khăn quàng đỏ trị giá 80 triệu đồng cho thiếu nhi Trà Vinh. Các Tỉnh đoàn trong khu vực tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách tại Khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu và trao 16 suất học học bổng cho các em thiếu nhi tỉnh Trà Vinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao chứng nhận cho 14 tỉnh, thành phố tham gia liên hoan cấp khu vực.
Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao chứng nhận cho 14 tỉnh, thành phố tham gia liên hoan cấp khu vực.

PL