TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương: Lễ phát động trực tuyến chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

22:44 19/10/2021

Ngày 19/10, tại TP.Thủ Dầu Một, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ phát động trực tuyến đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đối với tập thể, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động tham gia giải quyết các ​vấn đề của phụ nữ; tiên phong hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ; thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, trong đó chú trọng hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe, tâm sinh lý cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và hậu quả thiên tai; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh:binhduong.gov)

Lễ phát động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ và toàn xã hội về vai trò, vị thế, những đóng góp quan trọng của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ cho công cuộc phát triển đất nước.

Qua đó, cổ vũ, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ chủ động tích cực tham gia phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đợt thi đua có chủ đề "110 công trình, phần việc tiêu biểu" thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh trải qua 11 nhiệm kỳ đại hội, được phát động sâu rộng tới các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tập thể, cá nhân khác tự nguyện tham gia.

Đợt thi đua sẽ kết thúc vào ngày 10/01/2022. Trước ngày kết thúc, mỗi huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc hướng dẫn cơ sở Hội sẽ giới thiệu ít nhất một công trình, phần việc hoặc hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và cá nhân để Ban Thường vụ Tỉnh Hội lựa chọn 110 công trình, phần việc xuất sắc tiêu biểu biểu dương và vinh danh; trong đó chọn 11 công trình, phần việc xuất sắc tiêu biểu của tỉnh tham dự cấp Trung ương. Dự kiến sẽ đánh giá tổng kết đợt thi đua cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm 1.982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2022.

Đồng thời, trao 50 suất học bổng cho học sinh có thành tích cao trong học tập; 60 phần quà cho cán bộ hội xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19; 50 phần quà cho hội viên Hội Người mù tỉnh. 

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà cho 03 hội viên phụ nữ yếu thế tham gia Cuộc thi
Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà cho 03 hội viên phụ nữ yếu thế tham gia Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP" và được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn thi cấp vùng. (Ảnh: binhduong.gov)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc đánh giá cao vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội viên, phụ nữ đã làm tốt công tác hậu cần, chăm lo cho lực lượng tuyến đầu, hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa y tế tạm thời. Theo ông, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ ở xã, phường, thị trấn rất quan trọng trong việc lo từng bữa ăn, phần quà đến lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ông mong muốn nhân dịp này, cán bộ, hội viên các cấp tiếp tục phấn đấu, thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh; từ đó xuất hiện nhiều hơn những tấm gương điển hình của phụ nữ.

Đối với mỗi cá nhân, thực hiện bằng những hành động, ý tưởng sáng tạo gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hoàng Thu