Thứ năm 04/12/2025 21:33
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Lối sống

TP. Hồ Chí Minh và các hoạt động chào mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

27/01/2024 11:07
Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân năm nay.

Điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện, lễ hội dịp Tết năm nay là gì?

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Xuân Quê hương tại thành phố mang tên Bác với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”. Chương trình diễn ra từ ngày 01/02 đến ngày 02/02/2024 (nhằm ngày 22 và 23 Tháng Chạp năm Quý Mão) với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo. Đặc biệt, trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2023 (Ảnh Internet)
Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2023 (Ảnh Internet).

Bên cạnh đó, các hoạt động thường niên do Thành phố dự kiến tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán để phục vụ người dân như: triển lãm “Mừng xuân Giáp Thìn – Mừng Đảng quang vinh”; Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết; Chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền”; Ngày hội Bánh Tét, Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ hội Đường sách; Đường hoa Nguyễn Huệ; Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật;…

Các hoạt động ở khu vực Trung tâm Thành phố được tổ chức như thế nào?

Để đảm bảo công tác an ninh cũng như an toàn cho người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Tết, Thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; UBND cấp huyện; đơn vị tổ chức lễ hội, sự kiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phải áp dụng nghiêm Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 về Quy chế phối hợp tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tập trung đông người trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, trên trục đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ rất ít bãi giữ xe, không đủ so với nhu cầu của người dân khi tham gia lễ hội. Vì vậy, người dân sẽ phải gửi xe tại các điểm giữ xe tư nhân, dễ dẫn đến phát sinh nhiều tình trạng bất cập. Nhận biết được thực trạng trên, trước khi tổ chức chương trình (đặc biệt tại khu vực trung tâm Quận 1 – đường Nguyễn Huệ), Ban Tổ chức đã đề xuất với Trung tâm Văn hóa Thông tin Quận 1 mở thêm bãi xe để phục vụ cho người dân (như Thương xá Tax,…) hoặc tại các khu vực xa hơn như: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố,…

Bên cạnh đó, đối với công tác giữ vệ sinh nơi công cộng, trước khi tổ chức chương trình, Ban Tổ chức đều có phát thanh nhắc nhở người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng và yêu cầu để rác đúng nơi quy định. Đồng thời, đề nghị Dịch vụ Công ích Quận 1 và Công viên Cây xanh cung cấp đầy đủ thùng rác, tổ chức lực lượng túc trực gom rác, ép rác nhanh chóng để đảm bảo thùng rác phục vụ người dân.

Thông thường, một lễ hội diễn ra sẽ có 02 nhà vệ sinh (06 buồng) lưu động túc trực tại khu vực tổ chức. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng vận động các nhà hàng xung quanh khu vực tổ chức mở cửa phục vụ miễn phí cho người dân.

Hoạt động tại một số quận, huyện và TP. Thủ Đức

Để phục vụ người dân tại địa phương, vào đêm 09/2/2024 (nhằm 30 tháng 12 Âm lịch) và đêm 10/2/2024 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán), dự kiến lần lượt tổ chức các chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Giáp Thìn – Mừng Đảng quang vinh” tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện như: Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè,…

Bên cạnh đó, cũng sẽ ưu tiên tổ chức các suất diễn tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Trung tâm Văn hóa Thành phố, Nhà Văn hóa Thanh Niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, khu công nghiệp và khu chế xuất,…

Các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa

Tầm cao bắn tại 2 điểm: Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) và Bến Dược (Củ Chi). Tầm thấp bắn tại 6 điểm: Đền Tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP. Thủ Đức), Đầm Sen (Quận 11), Quảng trường Rừng Sác (Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (Bình Chánh), Công viên Văn hóa (Gò Vấp), Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng (Hóc Môn).

So với năm 2023, năm 2024 Thành phố đã tăng thêm 01 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Củ Chi  và 02 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Gò Vấp và Hóc Môn
So với năm 2023, năm 2024 Thành phố đã tăng thêm 01 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Củ Chi và 02 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Gò Vấp và Hóc Môn (Ảnh Internet)

So với năm 2023, năm 2024 Thành phố đã tăng thêm 01 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Củ Chi và 02 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Gò Vấp và Hóc Môn.

Những tuyến đường đèn nhân dịp Tết Giáp Thìn

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang trình xin ý kiến UBND Thành phố về các địa điểm chiếu sáng nhân dịp Tết Nguyên đán tại Thành phố cụ thể ở 07 tuyến đường tại khu vực Quận 1 gồm: Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch và tại 05 Quận: Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân, Quận 6, Quận 4, Quận 11.

Có bao nhiêu Đường sách tại Thành phố?

Dịp này sẽ có 03 đường sách tại các địa điểm: Lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn tại đường Lê Lợi (Đường sách này chỉ tổ chức vào dịp Tết hàng năm), đường sách TP.Thủ Đức (tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), đường sách Nguyễn Văn Bình (tại đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Đường sách Nguyễn Văn Bình
Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Uyển Nhi

Bài liên quan
Tin bài khác
Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng

Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng

Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng từ ngày 11/11 - 7/12 và tâm điểm trong ba ngày 5 - 7/12 sẽ mang đến cho du khách hành trình khám phá Trà Việt toàn diện, từ văn hóa, nghệ thuật, du lịch đến ngoại giao, kinh tế. Không chỉ tôn vinh văn hóa trà, Lễ hội còn mở rộng cơ hội giao thương, thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần đưa kinh tế trà Việt vươn tầm quốc tế.
Y Tý (Lào Cai) trước cơ hội bứt phá: Giữ bản sắc biên cương, thúc đẩy du lịch bền vững và xanh

Y Tý (Lào Cai) trước cơ hội bứt phá: Giữ bản sắc biên cương, thúc đẩy du lịch bền vững và xanh

Y Tý (Lào Cai) đang đứng trước thời cơ chuyển mình nhờ du lịch. Muốn bứt phá, địa phương cần đặt bản sắc dân tộc làm gốc, nâng chuẩn dịch vụ, bảo vệ môi trường và quản trị minh bạch.
Du lịch Lào Cai 2025 bứt phá: Hơn 10 triệu lượt khách và loạt sự kiện "khủng"

Du lịch Lào Cai 2025 bứt phá: Hơn 10 triệu lượt khách và loạt sự kiện "khủng"

Năm 2025, du lịch Lào Cai bứt phá với hơn 10,5 triệu lượt khách, doanh thu 46,5 nghìn tỷ đồng, nhờ loạt sự kiện lớn và sản phẩm trải nghiệm mới mẻ, tạo lực kéo tăng trưởng.
Gần 2.000 Phụ huynh, học sinh lan tỏa giá trị tri ân qua sự kiện F-Family Fest

Gần 2.000 Phụ huynh, học sinh lan tỏa giá trị tri ân qua sự kiện F-Family Fest

Tháng 11 luôn gợi lên những cảm xúc đặc biệt – thời khắc để học trò bày tỏ lòng tri ân với những người thầy đã tận tụy đồng hành trên hành trình trưởng thành. Trong không khí ấm áp ấy, Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng đã tổ chức F-Family Fest 2025 với chủ đề “Teachers for Life”, thu hút gần 2.000 phụ huynh, giáo viên và học sinh tham dự.
Hơn 1.100 Trà Nương đồng diễn tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - World Tea Fest 2025

Hơn 1.100 Trà Nương đồng diễn tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - World Tea Fest 2025

Khoảnh khắc đồng diễn tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - World Tea Fest 2025 không chỉ tôn vinh nét thanh tao của nghi lễ trà Việt, mà còn truyền tải vẻ đẹp văn hóa lâu đời qua ngôn ngữ chuyển động, nhạc lễ và tinh thần hòa hợp.
Triển lãm tranh Đạt Ma của họa sĩ Park Soo Hyung: Hơi thở Thiền trong giao thoa văn hóa Á Đông

Triển lãm tranh Đạt Ma của họa sĩ Park Soo Hyung: Hơi thở Thiền trong giao thoa văn hóa Á Đông

Lần đầu ra mắt công chúng Việt Nam, họa sĩ Hàn Quốc Park Soo Hyung mang hơn 40 tác phẩm tranh Đạt Ma đến TP. Hồ Chí Minh trong triển lãm “Nghệ thuật Thiền – Giao thoa Văn hóa Á Đông”, mở ra không gian thưởng lãm đậm chất thiền và đối thoại văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam – Hàn Quốc.
Đền Để Xuyên khoác “áo mới”: Linh thiêng giữa lòng quê hương

Đền Để Xuyên khoác “áo mới”: Linh thiêng giữa lòng quê hương

Trong ánh nắng đầu đông, Đền Để Xuyên khoác lên diện mạo mới, uy nghiêm và linh thiêng hơn bao giờ hết. Mái ngói cong vút, tả vu – hữu vu cân đối, sân vườn rợp bóng cây xanh – tất cả như thở cùng nhịp tim của người dân Quyết Thắng. Ngôi đền không chỉ là nơi thờ tự, tổ chức lễ hội truyền thống mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng “mưa thuận gió hòa” và mùa màng bội thu của cả cộng đồng.
Hà Nội ra mắt dự án “Âm nhạc cuối tuần”

Hà Nội ra mắt dự án “Âm nhạc cuối tuần”

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” chính thức ra mắt tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, mang âm nhạc chất lượng đến gần hơn với người dân và du khách, hướng tới xây dựng một không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc giữa lòng Hà Nội.
Sau cơn lũ dữ, điều còn ở lại tại Nha Trang – Khánh Hòa là tình người không thể cuốn trôi

Sau cơn lũ dữ, điều còn ở lại tại Nha Trang – Khánh Hòa là tình người không thể cuốn trôi

Lũ rút, tài sản tổn thất nặng nề nhưng điều đọng lại ở Nha Trang – Khánh Hòa là tình người chan chứa. Chia sẻ từ ông Dương Quốc Nam – CEO Hoàng Nam Group khiến nhiều người xúc động.
Đêm nhạc thiện nguyện "Nghĩa tình phương Nam 2025” hỗ trợ đồng bào miền Trung

Đêm nhạc thiện nguyện "Nghĩa tình phương Nam 2025” hỗ trợ đồng bào miền Trung

Toàn bộ số tiền vận động và đóng góp từ đêm nhạc sẽ được chuyển trực tiếp vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện các hoạt động cứu trợ, tái thiết nhà cửa và sinh kế cho bà con vùng lũ, đảm bảo tính minh bạch và thiết thực nhất.
Trưng bày “Sắc màu văn hoá – Trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn”

Trưng bày “Sắc màu văn hoá – Trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn”

Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), ngày 21/11, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Sắc màu văn hóa - Trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn".
Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu: Nâng cao vị thế âm nhạc chuyên nghiệp

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu: Nâng cao vị thế âm nhạc chuyên nghiệp

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp và nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam với thế giới.
Hải Phòng đánh thức ký ức âm nhạc Đỗ Nhuận trong đêm nghệ thuật 6/12/2025

Hải Phòng đánh thức ký ức âm nhạc Đỗ Nhuận trong đêm nghệ thuật 6/12/2025

Hải Phòng sẽ ra mắt chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” vào ngày 6/12/2025, nhân kỷ niệm 103 năm Ngày sinh cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Sự kiện được dàn dựng công phu nhằm tôn vinh di sản của một tượng đài âm nhạc cách mạng Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh ra mắt phiên bản thực tế của Hội thi Hướng dẫn viên Du lịch Giỏi 2025

TP. Hồ Chí Minh ra mắt phiên bản thực tế của Hội thi Hướng dẫn viên Du lịch Giỏi 2025

Với chủ đề “ Hướng dẫn viên du lịch - Người dẫn đường tài năng”, Hội thi Hướng dẫn viên Du lịch Giỏi TP. Hồ Chí Minh 2025 trở thành điểm nhấn đặc biệt của ngành khi lần đầu được tổ chức theo format truyền hình thực tế, thu hút hơn 1.034 thí sinh và tạo bệ phóng cho một thế hệ hướng dẫn viên sáng tạo, bản lĩnh.
Festival Thăng Long – Hà Nội 2025: Tinh hoa di sản hội ngộ toàn cầu

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025: Tinh hoa di sản hội ngộ toàn cầu

Sau 16 ngày bùng nổ cảm xúc và sáng tạo, Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 chính thức khép lại tối 16/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân Thủ đô và du khách quốc tế. Với chủ đề xuyên suốt “Di sản – Kết nối – Thời đại”, lễ hội đã chứng minh sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại, đồng thời khẳng định tầm vóc của Hà Nội với tư cách Thành phố Sáng tạo của UNESCO.