TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương kết nối hạ tầng phát triển kinh tế vùng

00:44 15/05/2022

Ngày 13/5, tại TP.Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Bình Dương về một số nội dung liên quan đến việc kết nối hạ tầng giao thông giữa TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Kết nối phát triển kinh tế vùng

Về phía TP.Hồ Chí Minh, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; ông Phan Văn Mãi – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Về phía tỉnh Bình Dương, tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Tổng công ty Becamex IDC. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Bình Dương
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Bình Dương. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, trong thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp, tạo điều kiện để tỉnh Bình Dương kết nối hạ tầng, kết nối phát triển kinh tế vùng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, lãnh đạo hai địa phương đã phối hợp chỉ đạo điều hành rất chặt chẽ, nhất là việc TP.Hồ Chí Minh đã hỗ trợ vắc xin kịp thời cho Bình Dương... Bí thư Nguyễn Văn Lợi cho biết, việc kết nối để phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng cảng biển sẽ mang tính quyết định cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương. Vì vậy, Bình Dương mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của TP. Hồ Chí Minh trong việc kết nối hạ tầng, triển khai thực hiện các dự án giao thông quan trọng có tính chất kết nối liên vùng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh báo cáo tình hình triển khai các dự án kết nối giao thông liên vùng
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh báo cáo tình hình triển khai các dự án kết nối giao thông liên vùng. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã trao đổi làm rõ một số vấn đề quan trọng trong công tác phối hợp thực hiện các dự án kết nối hạ tầng giao thông như: Nâng cao tĩnh không cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1; vị trí cầu bắc qua sông Sài Gòn trên đường Vành đai 4 - TP. Hồ Chí Minh; dự án nút giao thông Sóng Thần; kết nối đường An Bình - Đào Trinh Nhất đến đường Phạm Văn Đồng; kết nối với Quốc lộ 1A; Quốc lộ 13; cầu Tân An; đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; kết nối đường ven sông Sài Gòn; đường sắt TP.Hồ Chí Minh – Cần Thơ; mở rộng xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1 và các nút giao thông giữa TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương...

Đây là các dự án vô cùng quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế kinh tế-xã hội của hai địa phương nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Sứ mệnh phát triển TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao các nội dung làm việc và các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bình Dương để các dự án sớm được triển khai. Ông nhấn mạnh, hai địa phương có cùng nhiệm vụ, sứ mệnh xây dựng và phát triển, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương đang nối tiếp sự nghiệp các thế hệ đi trước để lại. Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương qua các thời kỳ đã phối hợp chia sẻ, gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi để hai địa phương và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển. 

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi họp. 

Đặc biệt, trong cuộc chiến cam go chống đại dịch Covid-19 vừa qua, hai địa phương đã sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh thống nhất với các nội dung kiến nghị tại cuộc họp để thực hiện các dự án hạ tầng kết nối giữa hai địa phương và liên vùng; mở rộng không gian phát triển liên vùng trong định hướng quy hoạch.

Quan điểm xuyên suốt, nhất quán là phải có sự phối hợp chặt chẽ, do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị cần xác lập cơ chế phối hợp trong vùng, thành lập tổ công tác chung giữa các tỉnh, thành để thực hiện hiệu quả. Đồng thời đề nghị hai địa phương nghiên cứu phát triển du lịch đường sông, khai thác lợi thế sông Sài Gòn trong định hướng quy hoạch nhằm tăng tính kết nối của hai địa phương.

Hoàng Thu