TP Hồ Chí Minh: Tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

16:58 04/07/2022

Từ ngày 1 đến ngày 6/7, đoàn công tác của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và làm việc với cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc.

Đoàn công tác TPHCM thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đoàn công tác TPHCM thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Dẫn đoàn có bà Đinh Thị Phương Thảo - Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Tp Hồ Chí Minh. Chuyến thăm và làm việc nhằm tìm hiểu đời sống, tâm tư cũng như nguyện vọng của cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc có nguồn gốc và liên quan đến Tp Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại các địa phương có kết nghĩa với Tp Hồ Chí Minh như: Tp Busan, Tp Deagu, Seoul, Incheon, tỉnh Gangwon, tỉnh Gyeongsanbuk và tỉnh Gyeonggi.

Chuyến thăm và gặp gỡ lần này nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách và cơ chế đặc thù của TPHCM đến với người Việt Nam ở xa quê hương (nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026); giữ mối liên hệ chặt chẽ, kết nối thông tin giữa người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh với các thành phố có đông người Việt Nam ở Hàn Quốc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực đang được quan tâm của thành phố.

Đây cũng là dịp để hỗ trợ hướng dẫn người Việt Nam ở Hàn Quốc tham gia vào công tác Hội người Việt Nam tại nước sở tại, hướng đến xây dựng Hội người Việt Nam vững mạnh; tăng cường công tác kết nối giữa Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM với các hội, đoàn của người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa hiệu quả giới thiệu, quảng bá hình ảnh của TPHCM đến với cộng đồng kiều bào tại Hàn Quốc với tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho hợp tác phát triển giữa TPHCM với các thành phố lớn tại Hàn Quốc.

PL (t/h)