Thứ hai 07/09/2026 12:01
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

TP. Hồ Chí Minh hoàn tất chuyển đổi xăng sinh học, không để gián đoạn nguồn cung

TP. Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn tất việc chuyển đổi 100% hệ thống bán lẻ sang kinh doanh xăng sinh học E5 và E10.

Là địa phương có quy mô tiêu thụ xăng dầu lớn nhất cả nước đang trở thành "đầu tàu" trong lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học khi toàn bộ 1.176 cửa hàng bán lẻ trên địa bàn đã chuyển sang kinh doanh xăng E5 và E10. Song song với đó, dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường 100% cùng các biện pháp siết chặt kiểm soát chất lượng được kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển quan trọng, vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa tháo gỡ những "nút thắt" kéo dài đối với doanh nghiệp bán lẻ.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 23/7/2026, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ cuối năm 2025, thành phố đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi theo định hướng của Bộ Công Thương. Đến ngày 01/6/2026, việc chuyển đổi đã cơ bản hoàn tất trên toàn địa bàn.

ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Điều đáng chú ý là sau gần 2 tháng triển khai đồng loạt, thị trường không ghi nhận tình trạng thiếu nguồn cung xăng E10 cũng như chưa phát sinh phản ánh tiêu cực từ người tiêu dùng về chất lượng nhiên liệu mới. Điều này cho thấy quá trình chuyển đổi được chuẩn bị bài bản, hạn chế tối đa những xáo trộn đối với thị trường.

Theo đó, ông Hiếu cũng thông tin thêm, TP. Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống phân phối xăng dầu lớn nhất cả nước với 12 thương nhân đầu mối, 65 thương nhân phân phối, 2 doanh nghiệp sản xuất cùng mạng lưới bán lẻ rộng khắp. Quy mô này cũng khiến thành phố trở thành địa phương có ý nghĩa đặc biệt trong việc thử nghiệm các chính sách mới trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Chủ động giữ ổn định thị trường giữa biến động quốc tế

Không chỉ chuyển đổi nhiên liệu, TP. Hồ Chí Minh còn phải đối mặt với áp lực bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục biến động bởi những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại khu vực Trung Đông trong thời gian qua.

Theo Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường được duy trì giám sát liên tục, sẵn sàng xử lý các phản ánh phát sinh tại các cửa hàng xăng dầu trong thời gian từ một đến hai giờ.

Nhờ cơ chế giám sát này, thành phố không xảy ra hiện tượng cửa hàng tự ý đóng cửa hoặc thiếu hàng do nguyên nhân chủ quan, góp phần giữ ổn định thị trường ngay trong những thời điểm nhạy cảm.

TP. Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống phân phối xăng dầu lớn nhất cả nước
TP. Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống phân phối xăng dầu lớn nhất cả nước.

Cơ chế giá thị trường - kỳ vọng gỡ "nút thắt" cho doanh nghiệp bán lẻ

Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất hiện nay lại nằm ở bài toán lợi nhuận của các doanh nghiệp bán lẻ. Đại diện Sở Công Thương cũng nhận định, khi giá xăng dầu thế giới biến động quá nhanh, mức chiết khấu trong hệ thống phân phối có thời điểm giảm về 0 đồng. Điều này khiến nhiều cửa hàng càng bán càng lỗ nhưng vẫn phải duy trì hoạt động do quy định pháp luật không cho phép tự ý ngừng kinh doanh.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp bán lẻ liên tục kiến nghị điều chỉnh cơ chế điều hành giá trong nhiều năm qua.

Theo dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương hoàn thiện, thị trường dự kiến sẽ chuyển sang cơ chế vận hành theo nguyên tắc thị trường.

Theo đó, doanh nghiệp đầu mối sẽ được quyền chủ động xác định giá bán trên cơ sở các yếu tố chi phí được quy định trong Nghị định, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỳ điều hành giá định kỳ của Nhà nước như hiện nay.

Quang cảnh buổi họp báo về  về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 23/7/2026
Quang cảnh buổi họp báo về về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 23/7/2026.

Trong khi đó, Nhà nước sẽ chuyển sang vai trò điều tiết thông qua chính sách thuế và Quỹ bình ổn xăng dầu nhằm hạn chế những cú sốc lớn khi giá dầu thế giới biến động mạnh.

Nếu được ban hành đúng tiến độ vào đầu tháng 8/2026, cơ chế mới được kỳ vọng sẽ giúp giá bán lẻ phản ánh sát hơn diễn biến thị trường quốc tế, giảm độ trễ trong điều hành, đồng thời tạo điều kiện để hệ thống phân phối duy trì mức chiết khấu ổn định hơn, hạn chế tình trạng doanh nghiệp bán dưới giá vốn.

Siết quản lý chất lượng, công khai doanh nghiệp vi phạm

Song song với thay đổi cơ chế thị trường, công tác quản lý chất lượng xăng dầu cũng sẽ được nâng lên một bước mới.

Ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Chi cục trưởng Cục Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh) cho biết, cơ quan chuyên môn sẽ triển khai kiểm tra toàn diện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới. Đối với các lô hàng không đáp ứng quy chuẩn, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định hiện hành, đồng thời áp dụng cơ chế công khai thông tin vi phạm.

Ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Chi cục trưởng Cục Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh)
Ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Chi cục trưởng Cục Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh) cung cấp thông tin đến báo chí.

Theo quy định mới của Luật sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025 và Nghị định số 57/2026/NĐ-CP, các doanh nghiệp vi phạm sẽ bị cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm và bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc kết hợp giữa chế tài xử phạt và minh bạch thông tin được kỳ vọng sẽ tạo sức răn đe mạnh mẽ, buộc các doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm soát chất lượng nhiên liệu trước khi đưa ra thị trường.

Hoàn thiện ba trụ cột của thị trường xăng dầu

Những động thái mới của TP. Hồ Chí Minh cho thấy thị trường xăng dầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi toàn diện với 3 trụ cột song hành: chuyển đổi sang nhiên liệu xanh, đổi mới cơ chế điều hành theo nguyên tắc thị trường và nâng cao tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Nếu các chính sách mới được triển khai đồng bộ, không chỉ doanh nghiệp bán lẻ được tháo gỡ những bất cập kéo dài, mà người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ một thị trường minh bạch hơn, nguồn cung ổn định hơn và chất lượng nhiên liệu được kiểm soát chặt chẽ hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện đại hóa thị trường xăng dầu của cả nước.

Tin bài khác
Việt Nam – Liên bang Nga đứng trước cơ hội mở rộng không gian hợp tác

Việt Nam – Liên bang Nga đứng trước cơ hội mở rộng không gian hợp tác

Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đang có những điều kiện thuận lợi để bước vào giai đoạn hợp tác thực chất hơn. Từ nền tảng hữu nghị và tin cậy được vun đắp qua nhiều thập niên, hai nước có thể mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, hướng tới những kết quả tương xứng hơn với tiềm năng.
Việt Nam và Nhật Bản hướng tới quan hệ đối tác cùng kiến tạo

Việt Nam và Nhật Bản hướng tới quan hệ đối tác cùng kiến tạo

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đứng trước cơ hội chuyển từ hợp tác đầu tư sang cùng phát triển, với trọng tâm là công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết doanh nghiệp.
Nỗ lực ngoại giao mở đường cho hòa bình ở Ukraine

Nỗ lực ngoại giao mở đường cho hòa bình ở Ukraine

Cuộc gặp tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên Mỹ được kỳ vọng mở thêm kênh đối thoại cho việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh triển vọng hòa bình gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an ninh và phục hồi kinh tế-xã hội sau xung đột.
Thu hồi dược phẩm: Khoảng trống giữa công văn và thị trường

Thu hồi dược phẩm: Khoảng trống giữa công văn và thị trường

Thu hồi dược phẩm hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào sự tự giác của doanh nghiệp và nhà thuốc. Khoảng trống trong giám sát, truy xuất và xử lý khiến thuốc giả, thuốc kém chất lượng có nguy cơ tiếp tục lưu thông.
Gia Lai: Ngày khai trường đặc biệt của 752 học sinh nơi biên giới Ia Púch

Gia Lai: Ngày khai trường đặc biệt của 752 học sinh nơi biên giới Ia Púch

Sáng 5/9, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 gắn với khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khánh thành trường 230 tỷ đồng ở Sơn La

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khánh thành trường 230 tỷ đồng ở Sơn La

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng và khánh thành trường nội trú Chiềng Sơn, công trình 230 tỷ đồng dành cho học sinh vùng biên Sơn La.
Tây Ninh chuyển lợi thế địa kinh tế thành sức cạnh tranh mới

Tây Ninh chuyển lợi thế địa kinh tế thành sức cạnh tranh mới

Tây Ninh định hướng phát huy lợi thế địa kinh tế, phát triển logistics, thương mại điện tử, chế biến sâu và kiểm soát xuất xứ, qua đó nâng giá trị xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Từ Mường Khương (Lào Cai), khởi đầu năm học của đổi mới tư duy và chất lượng

Từ Mường Khương (Lào Cai), khởi đầu năm học của đổi mới tư duy và chất lượng

Sáng 5/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ mái trường vùng cao biên giới, một năm học mang yêu cầu đổi mới mạnh hơn về tư duy, cách làm và chất lượng chính thức bắt đầu.
Hà Nội giữ mục tiêu tăng trưởng 11%, dồn lực cho những tháng cuối năm

Hà Nội giữ mục tiêu tăng trưởng 11%, dồn lực cho những tháng cuối năm

Dù thừa nhận áp lực rất lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng 11%. Từ nay đến cuối năm, toàn hệ thống được yêu cầu tăng tốc, tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều dư địa, đặc biệt là xây dựng và đầu tư.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phục hồi đồng bộ ba hệ thống sông ô nhiễm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phục hồi đồng bộ ba hệ thống sông ô nhiễm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự án phục hồi các nguồn nước suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê theo lộ trình, xác định rõ công trình ưu tiên, nguồn lực và cơ chế vận hành, bảo đảm đầu tư đến đâu phát huy hiệu quả đến đó.
Trung Quốc thúc đẩy quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị IPO

Trung Quốc thúc đẩy quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị IPO

Trung Quốc chuẩn bị triển khai giai đoạn hai của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Quốc gia nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời mở rộng kênh huy động vốn, thúc đẩy các doanh nghiệp đủ điều kiện tiến tới chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
TP. Hồ Chí Minh giải ngân 85.000 tỷ đồng, thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI

TP. Hồ Chí Minh giải ngân 85.000 tỷ đồng, thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI

8 tháng năm 2026, TP. H Chí Minh giải ngân 85.141 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 57,7% kế hoạch năm, cao hơn bình quân chung cả nước; thu hút hơn 10 tỷ USD FDI, tăng 167,3% so với cùng kỳ.
Phó Tổng thống Mỹ phủ nhận “chiến tranh” với Iran giữa lúc giá dầu nóng lên

Phó Tổng thống Mỹ phủ nhận “chiến tranh” với Iran giữa lúc giá dầu nóng lên

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài và nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt, Phó Tổng thống James David Vance cho rằng tình hình hiện nay chưa thể coi là chiến tranh toàn diện.
Kinh tế 8 tháng giữ đà tích cực, Chính phủ yêu cầu tăng tốc những tháng cuối năm

Kinh tế 8 tháng giữ đà tích cực, Chính phủ yêu cầu tăng tốc những tháng cuối năm

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong 8 tháng năm 2026. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, giải ngân đầu tư công, xử lý dự án tồn đọng và những tác động từ bên ngoài vẫn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác điều hành trong những tháng cuối năm.
Du lịch Việt Nam hướng tới 15 tập đoàn đủ sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2030

Du lịch Việt Nam hướng tới 15 tập đoàn đủ sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2030

Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch Việt Nam đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế và hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.