Sáng cùng ngày, sau khi trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Vua Hùng cùng Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Đoàn đại biểu chia thành ba nhóm tham quan và làm việc tại các đơn vị, công trình trọng điểm thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).
![]() |
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh tham quan Lữ đoàn 167 thuộc Vùng 2 Hải quân - Ảnh- Bích Liên |
Đoàn đại biểu do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh- Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Cảng quốc tế Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.
![]() |
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhận quà lưu niệm từ đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh - Ảnh- Bích Liên |
Tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Triệu Thanh Tùng – Phó Tư lệnh Vùng 2 – đã giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển và nhiệm vụ của đơn vị.
Sau 16 năm thành lập, Vùng 2 Hải quân đã trở thành lực lượng nòng cốt của Quân chủng Hải quân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển rộng hơn 300.000km², kéo dài từ Sơn Mỹ (Bình Thuận) đến Gành Hào (Cà Mau), trọng tâm là khu vực DK1, DK2 – vùng biển chiến lược giàu tài nguyên và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh quốc gia.
![]() |
Đại tá Triệu Thanh Tùng - Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân - thông tin tại buổi gặp mặt. |
Vùng 2 Hải quân đã triển khai nhiều công trình phục vụ đời sống bộ đội và dân sinh như khuôn viên văn hóa, bể bơi, khu tăng gia tập trung, công trình trên các nhà giàn DK1, với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng – minh chứng cho tinh thần vượt khó, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Đại diện đoàn đại biểu, ông Trần Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh – bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.
Ông nhấn mạnh: “TP. Hồ Chí Minh luôn trân trọng những đóng góp thầm lặng của lực lượng Vùng 2 Hải quân trong việc giữ vững bình yên cho đất nước và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 trong công tác tuyên truyền biển đảo, giáo dục quốc phòng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
![]() |
Đoàn đại biểu đến tham quan thực tế Vùng 2 Hải quân. Ảnh- Bích Liên |
![]() |
Rời Vùng 2 Hải quân, đoàn đại biểu tiếp tục tham quan Cảng quốc tế Gemalink – cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, thuộc hệ sinh thái cảng – logistics trong cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.
Tại đây, các đại biểu được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nghe giới thiệu về quy mô và năng lực khai thác của cảng.
![]() |
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cảng biển Gemalink. Ảnh- Bích Liên |
![]() |
Theo đại diện cảng Gemalink, năm 2024, cảng tiếp nhận 525 chuyến tàu, sản lượng 1,75 triệu TEU và dự kiến đạt gần 2 triệu TEU vào năm 2025. Sau 4 năm đi vào hoạt động, tổng lượng container thông qua cảng đạt 6 triệu TEU – khẳng định vị thế hàng đầu trong chuỗi cung ứng hàng hải quốc tế.
Theo quy hoạch mới của Bộ Xây dựng và Cục Hàng hải Việt Nam, cầu cảng Gemalink sẽ được kéo dài thêm 390m, kết nối trực tiếp với tuyến cảng Cái Mép Hạ, giúp nâng cao năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn và khai thác hiệu quả hơn các tuyến vận tải biển quốc tế.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu đến Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (KCNCS Phú Mỹ 3) – khu công nghiệp hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, được phát triển bởi Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ (TBPM) với quy mô gần 1.000ha.
KCNCS Phú Mỹ 3 được định hướng phát triển theo mô hình “sinh thái – thông minh – cộng sinh công nghiệp”, hướng tới tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) phù hợp với Sáng kiến “Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng địa phương” (PBEG) do JICA đề xuất.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi- CTHĐ QT Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ giới thiệu về KCNCS Phú Mỹ 3 |
Với vị trí chiến lược, chỉ cách cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải 2km và sân bay quốc tế Long Thành 28km, KCNCS Phú Mỹ 3 kết nối thuận lợi qua hai trục giao thông chính là đường Phước Hòa – Cái Mép và 991B, hình thành mạng lưới logistics khép kín, hiệu quả cao.
KCN được quy hoạch hiện đại, trong đó 25% diện tích dành cho cây xanh và hạ tầng dịch vụ, gồm khu lưu trú cho hơn 10.000 lao động, khu nhà ở, trung tâm thể thao, sân golf và trung tâm hội nghị.
![]() |
Đại diện Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 bà Nguyễn Thị Thảo Nhi nhận quà lưu niệm của lãnh đạo thành phố - Ảnh: Bích Liên |
![]() |
Đến nay, KCNCS Phú Mỹ 3 đã thu hút gần 48 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 6 tỷ USD, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 80%. Tiêu biểu là dự án Polysilicon của Tokuyama Việt Nam (Nhật Bản) – trị giá hơn 60 triệu USD, sản xuất vật liệu bán dẫn, thể hiện sức hấp dẫn của KCN trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.
Tại buổi làm việc, đại diện KCNCS Phú Mỹ 3 kiến nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh xem xét, công nhận khu công nghiệp đạt chuẩn “KCN sinh thái”, đồng thời hỗ trợ trong việc triển khai khu lưu trú và dịch vụ xã hội cho người lao động.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Thọ- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi gặp mặt |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh- Nguyễn Văn Thọ bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị và nhấn mạnh: “Thành phố kỳ vọng Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và chuyển đổi số, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống người lao động, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại”.
Chuyến đi thực tế của đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh không chỉ là hoạt động tham quan mà còn là dịp kết nối lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kinh nghiệm thực tế cho đại biểu dự Đại hội.
Qua đó, các đại biểu hiểu rõ hơn về mô hình phát triển công nghiệp – logistics – đô thị thông minh của vùng Đông Nam Bộ, cũng như sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
Nhiều đại biểu nhận định, thực tiễn từ các mô hình như Cảng Gemalink và KCN Phú Mỹ 3 chính là minh chứng cho tư duy phát triển năng động, sáng tạo và bền vững mà thành phố đang theo đuổi.
Hoạt động này cũng củng cố quyết tâm của toàn Đảng bộ Thành phố trong việc xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, năng động, nghĩa tình và sáng tạo, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.