TP.HCM: Vải thiều đổ về chợ đầu mối lên đến 700 tấn/ngày

16:06 12/06/2021

Thị trường TP.HCM đang tràn ngập vải thiều khi lượng hàng đổ về chợ đầu mối lên đến 700 tấn/ngày

Phóng viên tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập ghi nhận, vải thiều miền Bắc đang chiếm áp đảo trên thị trường trái cây tại TP.HCM.

Tại các chợ lẻ, vải thiều có giá từ 35.000 – 40.000 đồng/kg đối với hàng mới, hàng để qua ngày giá chỉ còn 20.000 đồng/kg nên được người tiêu dùng tranh thủ mua nhiều vì đây là hàng mùa vụ, không có quanh năm. Ở những cửa hàng trái cây cao cấp chủ yếu bán vải thiều tuyển chọn vận chuyển bằng đường hàng không với giá từ 65.000 đồng – 70.000 đồng/kg.

Vải thiều miền Bắc đang chiếm áp đảo trên thị trường trái cây tại TP.HCM
Vải thiều miền Bắc đang chiếm áp đảo trên thị trường trái cây tại TP.HCM. (Ảnh: PV)

Đại diện Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức - Chợ đầu mối trái cây lớn nhất TP HCM cho biết, vải thiều Hải Dương về chợ từ 20-5, quả vải Bắc Giang về chợ từ 25-5. Đến nay, tổng lượng vải thiều miền Bắc về chợ đạt 7.000 tấn.

Đây là thời điểm chính vụ, lượng vải về chợ đạt 700 tấn/ngày, chiếm hơn 50% tổng lượng trái cây về chợ hằng ngày (từ 1.200 – 1.400 tấn/ngày) với giá sỉ từ 23.000 – 32.000 đồng/kg (vận chuyển bằng xe lạnh) và 40.000 – 45.000 đồng/kg (vận chuyển bằng máy bay). So với năm ngoái lượng vải miền Bắc về nhiều hơn, giá thấp hơn nhưng so với mặt bằng giá trái cây đang thấp như hiện nay không phải là điều bất thường.

Mai Anh