TP Hải Phòng khởi công xây trung tâm hội nghị - biểu diễn mới với mức đầu tư hơn 2.336 tỷ đồng

18:26 06/05/2023

Ngày 06/5/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án..

Tới dự lễ khởi công có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng…

Đây là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2023), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử. Dự án nhằm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc di chuyển Trung tâm Chính trị- hành chính thành phố sang phía Bắc sông Cấm. Đặc biệt là phục vụ tổ chức các sự kiện chính trị lớn của thành phố trong năm 2025 là: kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025), Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2025; Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố.

Dự lễ khởi công của Hải Phòng có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Dự lễ khởi công của Hải Phòng có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tiếp nối thành công của Dự án xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; thành phố đã khởi công và đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Dịp này, thành phố tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Lễ khởi công.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Trung tâm thành phố Hải Phòng đã được hình thành và phát triển được trên 100 năm, các cơ quan hành chính của thành phố, chủ yếu sử dụng các cơ sở vật chất của chế độ cũ, hoặc được xây dựng cách đây nhiều năm, không đáp ứng được nhu cầu hiện nay, đặc biệt các công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Hội trường lớn nhất của thành phố, chỉ bố trí được gần 800 chỗ ngồi, nên việc xây dựng trung tâm chính trị-hành chính; Trung tâm hội nghị và biểu diễn thành phố tại khu vực Bắc sông cấm là một yêu cầu bức thiết.

Do đó, việc xây dựng trung tâm hành chính - chính trị cũng như trung tâm hội nghị - biểu diễn mới tại khu vực Bắc Sông Cấm là một yêu cầu bức thiết. Năm 2016, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm trên diện tích 317ha, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Theo ông Tùng, trung tâm hội nghị - biểu diễn mới là công trình có giá trị về mặt kiến trúc, cùng với công trình trung tâm chính trị - hành chính mới sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cảnh quan kiến trúc khu vực đô thị mới Bắc Sông Cấm. Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố khởi công ngày hôm nay nằm tiếp giáp ở phía sau khu trung tâm Chính trị và Hành chính. Diện tích xây dựng của tòa nhà 39.000m2 trên lô đất rộng 120.000m2 (12ha) với quy mô 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, được lấy ý tưởng từ hình ảnh của giọt nước rơi xuống mặt nước, tạo ra các làn sóng lan tỏa.

Các đại biểu dự Lễ khởi công.
Các đại biểu dự Lễ khởi công.

Tổng diện tích mặt sàn xây dựng hơn 49.500m2 , với hội trường lớn có sức chứa 1.500 chỗ ngồi, ngoài ra còn có hội trường đa năng với gần 500 chỗ ngồi, phòng họp bàn tròn với 100 chỗ ngồi và hơn 10 phòng họp nhỏ có từ 20 đến 100 chỗ ngồi/phòng. Hội trường lớn ngoài việc tổ chức các hội nghị, còn tổ chức được các cuộc biểu diễn với quy mô lớn mang tầm quốc gia và quốc tế.

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm hội nghị - biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị Bắc Sông Cấm đã được HĐND TP Hải Phòng thông qua vào tháng 7/2021.

Đây là công trình trọng điểm được khởi công đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13-5). Dự kiến, đến quý IV-2025 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành.

Đại diện Nhà thầu thi công phát biểu tại buổi Lễ.
Đại diện Nhà thầu thi công phát biểu tại buổi Lễ.

Để sớm hoàn thành công trình quan trọng này, kịp thời phục vụ Đại hội Đảng Bộ thành phố lần thứ 17, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị: Các Nhà thầu tập trung cao nhân lực và vật lực, tổ chức thi công 3 ca trong ngày, thi công trong cả ngày Lễ, ngày tết, để công trình được khánh thành vào giữa năm 2025. Đặc biệt, phải quan tâm chất lượng công trình, có kỹ thuật và có mỹ thuật và phải đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động; Yêu cầu các Sở, ban, ngành của thành phố và huyện Thủy Nguyên, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất cho Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng công trình; Yêu cầu Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, để khởi công Dự án xây dựng Quảng trường phía trước Trung tâm Hành chính Chính trị thành phố vào cuối năm 2023 này và khánh thành vào giữa năm 2025.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng hơn 2.300 tỉ đồng mang hình giọt nước rơi xuống mặt nước.
Phối cảnh Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng hơn 2.300 tỉ đồng mang hình giọt nước rơi xuống mặt nước.

Cũng tại buổi lễ, đại diện nhà thầu thi công, Đại tá Trần Đăng Tú, Chủ tịch Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng cho biết: “Nối tiếp thành công khi được lựa chọn làm nhà thầu chính thi công gói thầu xây lắp Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố với giá trị 1.100 tỷ đồng, hôm nay, chúng tôi tiếp tục được chủ đầu tư lựa chọn thi công gói thầu số 29 dự án này (bao gồm phần ngầm, tầng hầm, phần thân, mái và hoàn thiện cùng hệ thống cấp, thoát nước trong nhà) với giá trị 1.311 tỷ đồng. Chúng tôi cam kết sẽ bố trí cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề; huy động máy móc, trang thiết bị phương tiện hiện đại; tổ chức thi công đúng kế hoạch và phương án kỹ thuật đã được phê duyệt”.

Khu đô thị Bắc sông Cấm nói chung, công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố thành phố nói riêng sẽ tạo thành một quần thể đô thị hiện đại, năng động, thịnh vượng bậc nhất khu vực phía Bắc, là một biểu tượng cho sự phát triển bứt phá, mở rộng quy mô của thành phố Cảng trong thời kỳ mới. Từ đó, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước.

Giới thiệu về Dự án:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

2. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố 1.500 chỗ quy mô 03 tầng và 01 tầng hầm, chiều cao tối đa tính từ cốt sân đường đến đỉnh mái là 36,5m (cốt ±0.000 là cốt sàn tầng 1, cao hơn cốt sân đường nội bộ 1,5m); tổng diện tích sàn khoảng 49.612m2.

- Xây dựng các công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: 02 lối lên xuống tầng hầm, 04 thang thoát hiểm, móng tủ điện; hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe; sân vườn, cảnh quan, cây xanh, mặt nước; cấp điện ngoài nhà; cấp thoát nước ngoài nhà; điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc...

- Xây dựng hệ thống điện trung thế 22kV và trạm phân phối RMU thuộc Khu đô thị Bắc sông Cấm.

5. Địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất:

- Địa điểm xây dựng: xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 12,39 ha.

6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Loại, nhóm dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, nhóm A;

- Loại, cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp I;

- Thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: Trên 100 năm.

7. Tổng mức đầu tư: 2.336.896.000.000 đồng.

8. Tiến độ chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2020 - 2025.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Nguyễn Lương