![]() |
| Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, Hải Phòng ước đón 1,063 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 1.600 tỷ đồng. |
Hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu gần 1.600 tỷ đồng
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29/8 đến hết 2/9/2026, thành phố ước đón và phục vụ 1.063.000 lượt khách, trong đó có 36.890 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.594,5 tỷ đồng.
Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 45%. Đáng chú ý, trong 3 ngày cao điểm từ 30/8 đến 1/9, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất 75-80%.
Sức hút của Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ đến từ sự đa dạng của hệ thống sản phẩm và hoạt động trải nghiệm. Du lịch ẩm thực (foodtour) tiếp tục là một trong những lựa chọn nổi bật của du khách, cùng với các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa - lịch sử tại Cát Bà, Đồ Sơn, Đồi Rồng, Tràng Kênh, Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bảo tàng Hải Phòng và nhiều điểm đến khác.
Đặc biệt, Phố đi bộ ẩm thực đêm Hải Phòng khai mạc tối 28/8 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Dải vườn hoa trung tâm đã thu hút hơn 16.000 người dân và du khách ngay trong ngày đầu tiên.
Không gian phố đi bộ kết hợp diễu hành, quân nhạc, nghệ thuật đường phố, múa lân - sư - rồng cùng các hoạt động ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm, tạo thêm một điểm hẹn mới cho người dân và du khách. Sự kiện cũng góp phần hình thành sản phẩm du lịch mới, quảng bá hình ảnh thành phố và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.
![]() |
| Dragon Ocean Đồ Sơn đang từng bước khẳng định sức hút bằng chính những trải nghiệm được lựa chọn và ghi dấu trong các hành trình quốc tế. |
Sôi động chuỗi sự kiện, siết chặt an toàn du lịch
Cùng với phố đi bộ, Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao phong phú trong dịp Quốc khánh. Nổi bật có chương trình hòa nhạc “Hải Phòng Concert 2026”, các chương trình sân khấu, triển lãm “Mùa Thu độc lập – Khát vọng hùng cường”, “Tự hào truyền thống – Vững bước tiên phong” và chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” với gần 4.000 người tham gia ở cấp thành phố.
Bảo tàng Hải Phòng cũng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều hoạt động trải nghiệm như làm bánh đậu xanh, khắc in mộc bản, làm cốm, bện mũ rơm thời chiến, trang trí hoa văn trên gốm… Các rạp chiếu phim và nhà văn hóa trên địa bàn đồng loạt tổ chức các chương trình phục vụ nhân dân và du khách, trong đó có nhiều bộ phim về đề tài lịch sử, cách mạng.
Tại các xã, phường, đặc khu, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí được tổ chức phù hợp với đặc điểm từng địa phương, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cơ sở.
Để bảo đảm kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, Hải Phòng đã chủ động triển khai các phương án phục vụ khách từ sớm. Các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh được yêu cầu tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an toàn trong hoạt động vui chơi dưới nước, vận chuyển khách.
Công tác quản lý giá và chất lượng dịch vụ được tăng cường, yêu cầu các cơ sở niêm yết và bán đúng giá, cung cấp đúng chất lượng cam kết, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, gây phiền hà cho du khách. Các địa phương đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là tại khu vực ven biển, để kịp thời điều chỉnh hoạt động khi điều kiện không bảo đảm an toàn.
Với hơn 1 triệu lượt khách và doanh thu gần 1.600 tỷ đồng, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hải Phòng trên bản đồ du lịch. Sự kết hợp giữa những điểm đến giàu giá trị và các sản phẩm mới như phố đi bộ, kinh tế đêm, foodtour đang mở thêm dư địa để thành phố Cảng bứt phá trong những tháng cuối năm.