Công bố 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2020

00:02 27/11/2020

Tối 25/11, tại Nhà Hát lớn Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam năm 2020. Phó Thủ trướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và trực tiếp trao chứng nhận cho 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020. Trong đó, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vinh dự lần thứ 6 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia.

Lễ công bố sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2020 có 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm được công nhân đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho thương hiệu Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn nhận chứng nhận Thương hiệu Quốc gia lần thứ 6
Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn nhận chứng nhận Thương hiệu Quốc gia lần thứ 6.

 Chương trình THQG là chương trình duy nhất do Chính Phủ chủ trì và giao cho Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện với mục đích xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về sản phẩm hàng hóa, đa dạng, phong phú về dịch vụ, tăng cường sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, hoạt động xét chọn THQG năm 2020 được tổ chức triển khai khoa học, khách quan, nghiêm túc và tuân thủ chặt chẽ theo quy trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua 3 tiêu chí: Chất lượng; đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Việc đổi mới trong chính sách cũng như quy trình xét chọn nghiêm ngặt của Chương trình THQG Việt Nam, kết hợp cùng với những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, sẽ giúp doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, chiếm lĩnh vị trí cao trên thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao các doanh nghiệp đạt THQG năm 2020
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao các doanh nghiệp đạt THQG năm 2020.

Tham dự và phát biểu tại Lễ Công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực cùng những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp THQG Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng và ghi nhận những cố gắng của Hội đồng THQG Việt Nam, Bộ Công Thương đã tích cực chỉ đạo và triển khai thành công các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (đứng thứ 3 từ trái sang) tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25-11-2003. Đây là Chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành triển khai chương trình.

Chiều cùng ngày, các doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và chúc mừng. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã vinh dự phát biểu và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, họat động tại các địa bàn kinh tế trọng điểm và phát triển bền vững trên 3 trụ cột kinh doanh: khai thác cảng container; dịch vụ logistics; Vận tải và các ngành kinh tế biển.

Năm 2020, sản lượng container thông qua toàn hệ thống của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn dự kiến đạt 9,6 triệu TEU, tăng 6,3%, chiếm gần 50% thị phần cả nước, trên 92% khu vực thành phố Hồ Chí Minh, 72% khu vực Cái Mép -Thị Vải, tiếp tục là nhà khai thác cảng và cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, Top 20 cảng container lớn và hiện đại nhất Thế giới. Trong số 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG, đây là lần thứ 6 liên tiếp Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đạt THQG và là THQG duy nhất trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển và logistics.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng đại diện 124 doanh nghiệp đạt THQG 2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng đại diện 124 doanh nghiệp đạt THQG 2020.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chia sẻ: “Thật vinh dự và tự hào khi Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn lần thứ 6 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia. Đây cũng là động lực to lớn, cổ vũ cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục phấn đấu xây dựng Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phấn đấu trở thành “Tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và logistics”; thực hiện sứ mệnh: “Kết nối lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế biển, nâng tầm Thương hiệu Quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần thực hiện thành công NQ số 36 của Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 Trang Nhung - Loan Trần