Tỉnh Phú Thọ thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tỉnh của Lào
Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ không ngừng vun đắp mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương nước bạn Lào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.
Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Lào, là năm kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022).
Đặc biệt, trong 6 thập niên qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ vinh dự đón nhiều đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào, đoàn lãnh đạo các địa phương Lào sang thăm, làm việc. Tỉnh Phú Thọ cũng cử nhiều đoàn lãnh đạo đến thăm, làm việc, ký kết các bản ghi nhớ về chương trình hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh Bắc Lào.
Đối với Phú Thọ, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác với các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cũng được tăng cường, đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào (Luông Nậm Thà, Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng, Bò Kẹo). Từ năm 1979, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) đã kết nghĩa với tỉnh Luông Nậm Thà, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai địa phương. Trong giai đoạn 1979 - 1988, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) đã giúp tỉnh Luông Nậm Thà xây dựng nhiều công trình với hình thức viện trợ không hoàn lại.
Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà ngày càng gắn bó bền chặt. Nhân dân và lãnh đạo hai tỉnh luôn kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn, giúp đỡ nhau vì sự phát triển và phồn thịnh của mỗi nước. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ tỉnh Luông Nậm Thà xây dựng nhiều công trình như: Tòa nhà Quốc hội tỉnh; Trường Chính trị, Hành chính tỉnh Luông Nậm Thà; Bệnh viện Công an tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh tế thương mại.
Đặc biệt, hai tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tỉnh Phú Thọ đã giúp tỉnh Luông Nậm Thà đào tạo nhiều cán bộ thuộc các ngành: Nghệ thuật, sư phạm, y tế, cơ khí nông nghiệp, chế biến thực phẩm...
Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang tiếp nhận và đào tạo cho gần 200 sinh viên Lào của các tỉnh: Luông Nậm Thà, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Băng theo học tại trường Đại học Hùng Vương và Cao đẳng Y tế Phú Thọ.
Trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam do Ngài Sẻng-Phết Hùng-Bun-Nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Phan Trọng Tấn khẳng định: “Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và các địa phương của Lào ngày càng mật thiết và sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương hai nước, các biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa tỉnh Phú Thọ và các địa phương của Lào được triển khai một cách có hiệu quả”.
P.V
Cùng chuyên mục
Phú Thọ: Tổ chức phiên chợ quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP
Long An nâng tầm đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư công nghệ cao
Quảng Yên (Quảng Ninh): Huy động tối đa phương tiện, lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật đò trên sông Chanh
BHXH TP. Hồ Chí Minh thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 05/2024
UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn Thành phố
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn