Tim Cook đến thăm Trung Quốc nhằm cải thiện doanh số bán iPhone

11:32 22/03/2024

Nói với Global Times, Cook khẳng định, Apple không có chuỗi cung ứng nào trên thế giới quan trọng hơn chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Cook khẳng định Apple không có chuỗi cung ứng nào trên thế giới quan trọng hơn chuỗi cung ứng của Trung Quốc
Tim Cook đến thăm Trung Quốc nhằm cải thiện doanh số bán iPhone.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã đến thăm Trung Quốc vào ngày 20/3, cho thấy tầm quan trọng của quốc gia tỷ dân - thị trường và cơ sở sản xuất hàng đầu của hãng. Đây cũng là cách để Táo khuyết tiếp cận đến những tiêu dùng Trung Quốc, những người có vẻ không mấy hài lòng với nhà sản xuất iPhone.

Nói với Global Times, Cook khẳng định, Apple không có chuỗi cung ứng nào trên thế giới quan trọng hơn chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, tập đoàn đã mở rộng cơ sở sản xuất và tăng cường đầu tư ở đây suốt 30 năm qua.

Tuyên bố này của vị CEO được đưa ra ngay trước lễ khai trương cửa hàng thứ 8 của Apple tại Thượng Hải, đồng thời là lời trấn an khi mối quan hệ “cộng sinh” giữa nhà sản xuất iPhone và Trung Quốc đang có dấu hiệu rạn nứt.

Cửa hàng thứ 8 của Apple ở Thượng Hải nằm cạnh Đền Jing'an nổi tiếng mà từ đó nó được đặt tên là Apple Jing'an. Từ thiết kế của cửa hàng đến vật liệu sử dụng đều phản ánh cam kết lâu dài của Apple đối với môi trường, cửa hàng mới có bức tường đá Padang Light có nguồn gốc địa phương và bền vững ở Trung Quốc, mang đến sự hài hòa liền mạch về hình ảnh và chất liệu.

Deirdre O'Brien, Phó Chủ tịch bán lẻ cấp cao của Apple, cho biết qua thông cáo báo chí: “Chúng tôi rất vui mừng được khai trương Apple Jing'an - một cửa hàng kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống với hiện đại, và đây sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua ở Thượng Hải. Từ iPhone đến MacBook Air 13 và 15 inch mới, Apple Jing'an kết hợp tất cả các sản phẩm và dịch vụ với một đội ngũ tuyệt vời để tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng.”

Apple cho biết thêm, cửa hàng có hơn 150 người và sẵn sàng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Hiện tại Apple có 57 cửa hàng ở Trung Quốc và Apple Jing'an là cửa hàng thứ tám của công ty tại Thượng Hải.
Hiện tại Apple có 57 cửa hàng ở Trung Quốc và Apple Jing'an là cửa hàng thứ tám của công ty tại Thượng Hải.

Ghé thăm quốc gia tỷ dân, Cook đăng một video quay cảnh đi dạo quanh Thượng Hải với nam diễn viên Trịnh Khải. Trong một video khác đăng trên Weibo, Cook đi qua cây cầu gần Bến Thượng Hải, nếm thử món tiểu long bao trong một quán địa phương và nói "xin chào" bằng phương ngữ Thượng Hải. Đoạn video này thu hút hơn 500.000 lượt xem chỉ trong vòng vài phút sau khi đăng tải.

Theo SCMP, đây là chuyến thăm mới nhất của Cook đến Trung Quốc. Giám đốc điều hành Apple đã gặp các nhà phát triển game, nhà làm phim và tỷ phú sáng lập BYD tại Thượng Hải ngay trước lễ khai trương Apple Store.

Cook đã trò chuyện với các nhà phát triển từ Papergames, studio đằng sau loạt game Nikki and Love, đồng thời hoan nghênh kế hoạch phát hành các tựa game nổi tiếng của họ lên máy tính Mac và tai nghe Vision Pro mới.

Ông còn có cuộc gặp gỡ với Wang Chuanfu, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành của nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD, tại văn phòng Apple ở Thượng Hải, tờ China Daily đưa tin.

Cũng trong ngày hôm đó, Cook đến thăm studio của đạo diễn Mo Liyu. Cô đã sử dụng nhiều sản phẩm khác nhau của Apple để phát triển, tạo storyboard, quay và chỉnh sửa các bộ phim ngắn độc lập.

CEO Apple cũng không quên xếp lịch đi đến kiểm tra các sản phẩm từ đối tác cung cấp linh kiện cho tập đoàn như Lens Technology, Shenzhen Everwin Precision Technology trong chuyến đi Thượng Hải lần này.

Chuyến thăm của ông Cook lần này là chuyến thăm thứ ba của ông tới Trung Quốc chỉ trog vòng trong một năm và nó nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc đối với Apple với tư cách là thị trường nước ngoài lớn nhất và là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất của hãng.

Nhà phân tích cấp cao của Counterpoint Ivan Lam cho biết: “Trung Quốc vẫn là một thị trường quan trọng đối với Apple, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp trên 800 USD, nơi hãng này đang giữ vị trí thống lĩnh”.

“Với sự hồi sinh của Huawei và các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc khác đang đạt được sức hút trong hoạt động bán hàng ngoại tuyến, Apple đang chủ động tăng cường sự hiện diện ngoại tuyến của mình, tận dụng các cửa hàng hàng đầu như một công cụ chính để quảng bá điện thoại thông minh cao cấp”, ông Ivan Lam cho hay.

Đầu tháng này, Apple tuyên bố sẽ mở rộng trung tâm nghiên cứu tại Thượng Hải để hỗ trợ tất cả các dòng sản phẩm của mình và tiết lộ kế hoạch mở một phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng mới ở Thâm Quyến vào cuối năm nay.

Hiện tại Apple có 57 cửa hàng ở Trung Quốc và Apple Jing'an là cửa hàng thứ 8 của công ty tại Thượng Hải.

Phương Anh (T/h)