Thương vụ M&A đình đám từ những nhà lãnh đạo trẻ

23:55 24/04/2022

Dù còn rất trẻ nhưng nhóm doanh nhân này đã để lại được nhiều dấu ấn đáng nể, đặc biệt là loạt thương vụ M&A đình đám do CEO Masan và Gelex thực hiện.

Danny Le - CEO Masan Group

Danny Le được bổ nhiệm chính thức vào vị trí CEO Masan Group vào ngày 19/6/2020. Ông gia nhập Masan từ năm 2010 và từng đảm nhận cương vị Giám đốc Chiến lược và Phát triển. Trước khi gia nhập Masan, ông Danny Le từng là chuyên viên phân tích, bộ phận Ngân hàng Đầu tư tại Morgan Stanley trong giai đoạn 2006-2010.

Sinh năm 1984, đây là CEO 8X đầu tiên của Masan Group. Ông được xem là “cánh tay phải” của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Bên cạnh vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược tăng trưởng, Danny Le được xem là "kiến trúc sư" hoạch định các thương vụ M&A chủ chốt của tập đoàn. Ông là nhân vật trọng yếu trong việc sáp nhập Masan Nutri-Science vào Masan và thiết lập nền tảng 3F (Feed-Farm-Food) tại Masan Nutri-Science.

0953-ong-danny-le-7817710-2062020
Ông Danny Le - CEO Masan Group

Theo đó, ông kiến tạo các mối quan hệ chiến lược giữa Masan Group với đối tác bao gồm thương vụ Singha đầu tư 1,1 tỷ USD vào Masan Consumer Holdings và Masan Brewery, Quỹ KKR đầu tư 150 triệu USD vào Masan Nutri-Science, 100 triệu USD vào Masan Group và thương vụ đầu tư và thoái vốn thành công trị giá 359 triệu USD của KKR vào Masan Consumer. Trước đây, ông tham gia các thương vụ M&A và các giao dịch trên thị trường vốn cho nhiều khách hàng trên toàn cầu.

CEO Gelex Nguyễn Văn Tuấn 

Cái tên nổi bật nhất trong số những Tổng Giám đốc 8X điều hành doanh nghiệp tỷ đô và sở hữu khối tài sản cả nghìn tỷ đồng là ông Nguyễn Văn Tuấn người Hà Nam, sinh năm 1984.

Ông Tuấn được giới kinh doanh chú ý đến khi thâu tóm thành công Gelex, từ đó M&A tiếp một loạt doanh nghiệp lớn nhỏ khác như Viglacera, Nước Sông Đà, Thiết bị điện Đông Anh,…

Trong số những doanh nghiệp vị doanh nhân người Hà Nam nắm quyền lãnh đạo và điều hành thì Gelex hiện là một trong những đơn vị sản xuất thiết bị điện lớn nhất Việt Nam còn Viglacera là đơn vị hàng đầu trong mảng phát triển khu công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng

1138-ceo-nguyen-van-tuan-da-chi-hon-1000-ty-gom-30-trieu-co-phieu-gex
CEO Gelex Nguyễn Văn Tuấn.

Năm 2021, sau khi hoàn tất nắm quyền chi phối Viglacera, quy mô tài sản của Gelex đã tăng vọt lên hơn 61.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Hiện tại, Nguyễn Văn Tuấn là gương mặt U40 giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với lượng cổ phiếu GEX và VIX trị giá 8.200 tỷ đồng.

Đỗ Thị Định - CEO Sunshine Homes & KSFinance

Nữ doanh nhân Đỗ Thị Định (sinh năm 1983) được bổ nhiệm làm CEO, Thành viên HĐQT Sunshine Homes vào tháng 7/2020. Bà từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị thành viên của Sunshine Group.

1213-ssg-1-3077114-2972020
Bà Đỗ Thị Định - CEO Sunshine Homes & KSFinance.

Bà Định cũng đang là CEO của CTCP Tập đoàn KSFinance (KSF) - một thành viên khác của hệ sinh thái Sunshine.

Hiện Sunshine Homes đang có vốn hóa 37.500 tỷ còn KSFinance có vốn hóa 33.000 tỷ đồng. Cả 2 doanh nghiệp này mới lên sàn trong năm 2021. Cá nhân bà Định đang sở hữu lượng cổ phiếu SSH và KSF trị giá 2.000 tỷ đồng.

"Nữ tướng" SeAbank Lê Thu Thủy 

Sinh năm 1983, bà Lê Thu Thủy vốn được biết đến là ái nữ của đế chế BRG Group. Tháng 5/2018, mẹ bà là ''nữ tướng'' Nguyễn Thị Nga rời ghế Chủ tịch HĐQT tại SeABank và bổ nhiệm con gái làm Tổng Giám đốc điều hành mới. Đây là "bóng hồng" quyền lực thứ hai tại nhà băng này.

Trước đó, bà Thuỷ đã nổi danh là một trong những lãnh đạo trẻ tại SeABank. 26 tuổi, bà giữ chức Uỷ viên Thường trực HĐQT. 28 tuổi, nữ doanh nhân tiếp tục đảm đương vị trí Quyền Tổng Giám đốc. Bà Thủy tạm rời cương vị này năm 2013, giữ ghế Phó Tổng Giám đốc rồi trở lại làm CEO SeABank từ năm 2018.

1436-ceo-607863
Bà Lê Thu Thủy - CEO SeAbank.

Chỉ sau 2 năm thay mẹ chèo lái, bà Thuỷ đã giúp SeABank tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên gần 12.088 tỷ đồng, trở thành một trong 13 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam và được chấp thuận niêm yết hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trên HOSE trong Quý I/2021.

Không chỉ giữ "ghế nóng" tại nhà băng, bà Lê Thu Thuỷ hiện tiếp bước mẹ trong vai trò thế hệ F1, trở thành một trong các lãnh đạo quan trọng của BRG Group.

Đào Hữu Duy Anh - CEO Hóa chất Đức Giang

Đào Hữu Duy Anh (sinh năm 1988) là con trai của ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC).

Duy Anh được bổ nhiệm làm CEO năm 2020 và hiện đồng thời là Thành viên HĐQT, trước đó giữ chức Phó Tổng Giám đốc khi chỉ mới 25 tuổi.

1616-photo-1-1539131007464457730153-4656-9027-1607740196-pgqi5eg91dl38plnppf4t01tydvh1nsib3u1xytdo0
Đào Hữu Duy Anh - CEO Hóa chất Đức Giang.

Từ bé đến lớn, Duy Anh được đào tạo giáo dục để sau này kế nghiệp gia đình. Cấp 2 học Hoá, cấp 3 học Chuyên hoá Tổng hợp, sang Anh học Thạc sỹ Hoá, về mặt kỹ thuật là được nuôi từ bé, chứng kiến cách điều chế, phản ứng hoá học, kinh doanh buôn bán hoá chất.

Gia đình sớm tận dụng được cơ hội kinh doanh của thời kỳ đổi mới là điều kiện để Duy Anh có một tuổi thơ với đời sống vật chất không có gì thiếu thốn cũng như điều kiện học hành bài bản. Giành được một phần học bổng của Đại học Cambridge và có những năm tháng du học ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất nước Anh.

Trước khi đi học, Duy Anh đã "được" bố là Chủ tịch công ty cho sang nhà máy tại quận Long Biên, Hà Nội làm công nhân xây dựng

khi về nước thì anh được nhận chức làm trợ lý Tổng Giám đốc và với kinh nghiệm làm việc sau 2 năm thì anh đã được làm Phó Tổng Giám đốc công ty hoá chất ở tuổi 25.

Sau 6 năm giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc, đầu năm 2020, Đào Hữu Duy Anh chính thức được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc CTCP Hoá chất Đức Giang. Năm nay, ở tuổi 33, giá trị cổ phiếu Duy Anh đang nắm giữ khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Từng là một công ty bột giặt hóa chất quy mô nhỏ, giờ đây Đức Giang là một trong những nhà sản xuất hóa chất lớn nhất Việt Nam với vốn hóa thị trường đạt 37.000 tỷ đồng. Lợi nhuận của công ty đã bùng nổ mạnh mẽ trong 3 năm gần đây.

Trung Việt