Thua sát nút 2-3 trước UAE, đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn tự tin đi tiếp

06:07 16/06/2021

Đêm qua 16-6, mặc dù thất bại 2-3 trước chủ nhà UAE ở lượt trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022, song đội tuyển Việt Nam vẫn đủ điều kiện lọt vào nhóm 12 đội tiến vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Ở trận này, HLV Park Hang Seo không được phép chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện do đã nhận đủ thẻ vàng. Tuy đã bố trí hàng phòng ngự số đông quanh khu vực 16m50 nhưng lối chơi này cũng chỉ giúp Việt Nam cầm cự được trong 30 phút đầu.

Phút 32, ngay sau thời gian nghỉ Cooling Break, các cầu thủ UAE tăng tốc và bàn thắng đã đến với đội chủ nhà sau cú dứt điểm trái phá trong vòng cấm của tiền vệ Ali Hassan. Bàn thua khiến các cầu thủ Việt Nam không còn giữ được sự tập trung như đầu trận. Hệ quả, lưới của Việt Nam rung lên lần nữa vào cuối hiệp 1 sau khi thủ môn Tấn Trường phạm lỗi với Khalil Ibrahim Al Hammadi trong vòng cấm (phút 39). Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và tiền đạo Ali Ahmed Mabkhout đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Tấn Trường, nâng tỉ số lên 2-0 cho UAE. 

Thua sát nút 2-3 trước UAE, đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn tự tin đi tiếp
Thua sát nút 2-3 trước UAE, đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn tự tin đi tiếp.

Đầu hiệp 2, cách biệt tiếp tục được nới rộng thành 3-0 cho UAE sau pha ập vào đánh đầu bồi cận thành của tiền vệ Mahmoud Khamis Alhammadi (phút 50). Không còn gì để mất, Việt Nam dồn đội hình lên chơi tấn công trong những phút cuối và các cầu thủ chúng ta đã suýt làm nên chuyện khi ghi hai bàn trong 9 phút cuối, rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Hai cầu thủ đã ghi bàn cho Việt Nam là Tiến Linh (phút 84) và Minh Vương (phút 90+3), giúp Việt Nam ngẩng cao đầu rời sân Zabeel.

Một trận đấu đáng nhớ của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

ĐT (TH)