Thủ tướng: Tăng trưởng GDP cả năm có khả năng đạt 6,9-7%
Lãnh đạo Chính phủ cho rằng tăng trưởng kinh tế có thể đạt 6,9-7% và đề nghị rà soát làm rõ các kết quả trong thời gian gần đây. Trước đó, các tổ chức nghiên cứu đưa ra dự báo khác nhau về tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2019.
Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII vừa họp sáng 1/10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận một số nội dung của 2 văn kiện đang xây dựng.
Thủ tướng dẫn lại số liệu thống kê mới nhất, cho thấy tăng trưởng kinh tế cả năm có thể đạt 6,9-7%. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị soát lại, làm rõ các thành tựu, kết quả nổi bật trong thời gian gần đây trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều vấn đề khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh cần có giải trình, làm rõ về mức phấn đấu tăng trưởng. “Khát vọng phát triển cũng phải có cơ sở”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.
Theo cáo của Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng cả nước ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ 2018. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay sau khi Tổng cục Thống kê điều chỉnh tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2018 xuống còn 6,96% so với mức công bố 6,98% trước đây. Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mục tiêu 6,8% của Quốc hội.
Thời gian qua, các tổ chức, viện nghiên cứu đưa ra nhiều nhận định trái chiều về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019. Mới đây, tại báo cáo về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam, ngân hàng UBS đưa ra dự báo tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,6%. Trong khi đó, ngày 25/9, công bố báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2019, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tiếp tục dự báo nền kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng mạnh trong năm 2019 ở mức tương ứng 6,8%.
Hồi tháng 7, Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VEPR) cho rằng tăng trưởng GDP cả năm có thể vượt mục tiêu 6,6-6,8% của Quốc hội, lên mức 6,96%. Trong khi đó, cũng trong tháng 7, Ngân hàng Thế giới (WB) thận trọng hơn khi cho rằng tăng trưởng kinh tế đạt 6,6%. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, năm 2019 tăng trưởng GDP chỉ đạt 6,5%.
Nam Anh
- Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
- Lãi suất huy động tăng sẽ tác động thế nào đến nền kinh tế?
- VCCI đề xuất mọi doanh nghiệp, người dân có thể mua điện tái tạo trực tiếp
- Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
- Quý II/2024, TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 77.000 lao động
Cùng chuyên mục
Sầu riêng ở Bình Phước chết hàng loạt, nhiều hộ nông dân lo lắng vì nguyên nhân không rõ
Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
Quảng Ninh: Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả xúc tiến thu hút đầu tư
Thái Bình mong muốn xây dựng trung tâm năng lượng xanh zero cacbon
Phát động cuộc thi viết và cuộc thi ảnh về chủ đề biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển