Cần Thơ chỉ đạo tốt công tác Xây dựng Đảng - Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, năng động, hiệu quả

17:06 23/05/2022

Ngày 21/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri.

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2022 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri
Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2022 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri.

Thành phần tham gia hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ...

Tại điểm cầu Quốc hội Cần Thơ có ông Lê Văn Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ; ông Đào Chính Nghĩa, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Cùng tham dự hội nghị  còn có lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban, ban ngành quận, huyện, xã, phường, thị trấn: Phong Điền, Ninh Kiều, Cái Răng và 1.437 cử tri tham dự trực tuyến tại các điểm cầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và đại diện cử tri 3 quận, huyện, các đại biểu cử tri đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: Qui hoạch, phát triển công nghiệp, hỗ trợ nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài chính, tín dụng, ngân hàng ... đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế "hậu Covid-19".

Tại hội nghị, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trả lời chất vấn 11 ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền thành phố và cam kết sẽ thực hiện nhanh, đúng theo ý kiến chính đáng của cử tri đưa ra. Ông Trần Việt Trường cũng báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Cần Thơ trong 4 tháng đầu năm 2022. Nhấn mạnh việc toàn thành phố tập trung chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh và nhanh chóng phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo được sự ổn định tình hình, tăng trưởng kinh tế... các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng so cùng kỳ và vượt kế hoạch. Thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch như: Khánh thành đền thờ Vua Hùng; tổ chức hội thi Đờn ca Tài tử Nam bộ; hội thi Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ ... thu hút trên 1 triệu lượt khách du lịch tham quan chỉ trong 6 ngày nâng tổng số từ đầu năm đến nay hơn 2,2 lượt khách du lịch tham quan tại Thành phố Cần Thơ. Du lịch khởi sắc, kinh tế phục hồi đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Trước toàn thể cử tri tham dự buổi tiếp xúc trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo nhanh sơ bộ tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong năm 2021 những tiền đề phát triển nhanh trong tháng đầu năm 2022. Biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của toàn thể các ngành các cấp từ trung ương đến cơ sở trong việc phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện 8 giải pháp trước mắt và lâu dài, nhất là giải pháp thứ 8: "Chỉ đạo tốt công tác Xây dựng Đảng; Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, năng động, hiệu quả", để thành phố Cần Thơ trở thành động lực phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặng Hồng Lương