Thủ phủ cà phê Ấn Độ cho sản lượng lạc quan

01:49 24/11/2021

Thủ phủ cà phê Ấn Độ cho sản lượng lạc quan

Sản phẩm Cà phê ở Kerala - một bang thuộc miền Nam Ấn Độ
Sản phẩm cà phê ở Kerala - một bang thuộc miền Nam Ấn Độ. (Ảnh: Onmanorama) 

Theo tổng hợp, sản lượng cà phê ở Kerala được ước tính sẽ tăng từ hơn 69 nghìn tấn trong mùa vụ cà phê 2020-2021 lên hơn 70 nghìn tấn trong mùa vụ 2021-2022.  

Trong các khu vực tại Kerala thì Wayanad là nơi sản xuất chính, là thủ phủ cà phê nổi tiếng ở Ấn Độ. Khu vực này dự kiến sẽ chạm mốc hơn 59 nghìn tấn trong mùa vụ 2021-2022. 

Đồng thời điểm, các khu vực khác sản xuất cà phê ở Kerala bao gồm Tranvancore dự kiến sản xuất hơn 8.500 tấn và Nelliampathy dự kiến đạt sản lượng 2.700 tấn. 

Theo dự đoán của ông Prasanth, chủ tịch Hiệp hội những người trồng cà phê Wayanad thì sản lượng vụ cà phê tiếp theo ở vùng này sẽ còn lớn hơn nữa.  

Mai Hạnh