Thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đồng ý với kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi chủ trương đầu tư đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa du lịch - nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông.
Thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho hay, cơ quan này vừa phát đi văn bản đồng ý thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa - du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông (Dự án).
Dự án này có địa chỉ tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.500 tỷ đồng.
Theo văn bản của UBND tỉnh Bạc Liêu, do tiến độ thực hiện dự án đã rất chậm so với chủ trương của UBND tỉnh, nhà đầu tư không chứng minh được năng lực tài chính thực hiện dự án theo cam kết và để không lãng phí tài nguyên đất nên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đồng ý với kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi chủ trương đầu tư đối với Dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, được UBND thành phố Bạc Liêu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, các nghĩa vụ về tài chính, đất đai, môi trường, xây dựng đề xuất phương án khai thác sử dụng khu đất dự án sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Đối với Công ty cổ phần Quốc tế Phương Đông phải chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành thủ tục thanh lý Dự án theo quy định của pháp luật; xử lý các khoản nợ, các nghĩa vụ thuế, tài chính...(nếu có) theo đúng luật định.
Dự án Bệnh viện Đa khoa du lịch - nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông có diện tích rộng 9,4ha ở khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 18/1/2012, do Công ty cổ phần Quốc tế Phương Đông làm chủ đầu tư với quy mô 800 giường bệnh, gồm 500 giường điều trị nội trú và 300 giường nghỉ dưỡng, với tổng mức đầu tư dự kiến là 4.500 tỷ đồng.
Ông Trần Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết, mặc dù đã được UNND tỉnh chấp thuận cho phép gia hạn tiến độ thực hiện nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa chứng minh được nguồn lực để tiếp tục thực hiện Dự án. Việc chậm đưa dự án đi vào hoạt động đã gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, tạo dư luận không tốt trong nhân dân, gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư của tỉnh. Đến nay, Dự án đã đủ điều kiện thu hồi theo quy định của Luật Đầu tư.
Theo TTXVN
Cùng chuyên mục
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024
Bosch Việt Nam và Đại học RMIT hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
Nestlé Việt Nam cùng đối tác thúc đẩy sáng kiến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng
Mỹ phẩm Việt “công phá” thị trường sản phẩm làm đẹp trên Amazon
Doanh nghiệp cần biết chính sách kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc với dưa hấu Việt
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn