Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng về việc thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ được gia hạn

21:54 12/03/2023

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng 7 năm ngoái, với vai trò trung gian hòa giải của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen ra đời vào tháng 7-2022 với mục đích ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, thông qua việc giúp Ukraine nối lại hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ một số cảng trên Biển Đen bị tê liệt do "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

Nếu không bên nào phản đối, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được gia hạn thêm 120 ngày hồi tháng 11 năm ngoái và sẽ được gia hạn tiếp vào ngày 18/3 tới .

Cũng theo thông tin của Reuters đưa, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar cho biết ông tin tưởng về thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc thông qua Biển Đen sẽ được gia hạn kể từ thời hạn 18/3 như thỏa thuận hiện hành. 

Tuy nhiên, phía Nga cho hay Moskva chỉ đồng ý gia hạn nếu các lệnh hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu của chính nước này được dỡ bỏ. 

Bộ trưởng Akar chia sẻ khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu: "Trong các cuộc đàm phán riêng rẽ với Nga và Ukraine, chúng tôi thấy rằng cả hai bên đang tiếp cận vấn đề này một cách tích cực. Chúng tôi tin rằng nó sẽ kết thúc tích cực. Chúng tôi duy trì quan điểm thời hạn của thỏa thuận sẽ được kéo dài kể từ ngày 18/3."

Về phía Nga, ngày 12/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố đại diện nước này chưa tham gia đàm phán gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Bà Zakharova chia sẻ thêm về dự kiến vòng đàm phán tiếp theo nhằm gia hạn thỏa thuận sẽ diễn ra ở Geneva vào ngày 13/3 giữa phái đoàn Nga và quan chức thương mại hàng đầu Liên hợp quốc Rebeca Grynspan.

Ngọc Phi (TH)