![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 20/3: Giá ca cao, cà phê và đường đồng loạt tăng mạnh |
Giá cà phê arabica tiếp tục nhích lên, tăng 1,5% lên 3,8960 USD/pound, nhờ vào những lo ngại về triển vọng sản lượng tại Brazil. Thời tiết khô hạn tại một số vùng trồng trọng điểm có thể làm giảm sản lượng vụ mùa năm nay, khiến giá arabica được hỗ trợ tích cực.
Trong khi đó, cà phê robusta cũng ghi nhận mức tăng 0,75%, lên 5.510 USD/tấn. Nhu cầu đối với cà phê robusta vẫn ở mức cao do xu hướng thay thế arabica tại nhiều thị trường, đặc biệt là châu Âu và châu Á.
Giá ca cao trên sàn New York tiếp tục đà tăng, chạm mức 8.220 USD/tấn, tương đương mức tăng 2,5% so với phiên trước. Thị trường được hỗ trợ bởi lo ngại về vụ thu hoạch giữa mùa tại Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới. Tình trạng khô hạn kéo dài có thể ảnh hưởng đến sản lượng, trong khi tiến độ giao hàng tại Ghana cũng bị trì hoãn, gây áp lực lên nguồn cung toàn cầu.
Hội đồng Cà phê và Ca cao Bờ Biển Ngà (CCC) dự kiến sẽ nâng mức giá tối thiểu trả cho nông dân ít nhất 11% trước khi vụ thu hoạch giữa mùa bắt đầu vào tháng 4. Điều này nhằm đảm bảo thu nhập cho người trồng ca cao trong bối cảnh chi phí sản xuất gia tăng. Trên sàn giao dịch London, giá ca cao cũng ghi nhận mức tăng 2%, đạt 6.296 bảng/tấn, phản ánh xu hướng chung của thị trường hàng hóa này.
Giá đường bật tăng lên 20 cent/pound, mức cao nhất kể từ ngày 26/2, nhờ những tín hiệu cho thấy nguồn cung toàn cầu đang bị thắt chặt. Báo cáo từ Unica – tổ chức đại diện cho ngành mía đường Brazil cho biết sản lượng đường tại khu vực Trung Nam của nước này trong vụ 2024/25 tính đến tháng 2 đã giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 39,822 triệu tấn.
Tại Ấn Độ, Hiệp hội các nhà sản xuất đường và năng lượng sinh học (ISMA) đã điều chỉnh dự báo sản lượng niên vụ 2024/25 từ 27,27 triệu tấn xuống còn 26,4 triệu tấn do năng suất mía sụt giảm. Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) cũng hạ dự báo sản lượng toàn cầu từ 179,1 triệu tấn xuống còn 175,5 triệu tấn. Đồng thời, ISO nâng dự báo thâm hụt đường toàn cầu lên 4,88 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với mức 2,51 triệu tấn dự báo trước đó.
Sự sụt giảm sản lượng tại các quốc gia sản xuất chủ chốt, cùng với sự suy yếu của đồng USD, đang tạo lực đẩy cho giá đường trong ngắn hạn. Thị trường tiếp tục theo dõi các diễn biến mới về thời tiết và chính sách xuất khẩu từ các quốc gia sản xuất lớn.