![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 13/11: Giá cà phê và dầu cọ cùng giảm |
Giá cà phê Arabica kỳ hạn (RC2!) giảm hơn 3,5%, xuống dưới 4,10 USD/pound trong phiên gần nhất. Động thái này chủ yếu đến từ áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh trước đó, cùng với bình luận của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng cắt giảm thuế nhập khẩu cà phê.
Thị trường hiện cũng theo dõi sát phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến việc ông Trump sử dụng quyền khẩn cấp để áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với các đối tác thương mại chủ chốt.
Mặc dù vậy, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn tích cực khi lượng tồn kho Arabica tiếp tục giảm. Dữ liệu cho thấy lượng hàng được ICE chứng nhận chỉ còn 406.129 bao tính đến ngày 11/1, mức thấp nhất trong 1 năm rưỡi. Tồn kho sụt giảm tại nhiều nước xuất khẩu lớn như Brazil, Mexico, Honduras, Nicaragua, Peru và Uganda.
Tại Brazil, điều kiện thời tiết đang được giám sát chặt chẽ khi vụ mùa 2026/27 bước vào giai đoạn hình thành. Những cơn mưa gần đây giúp cải thiện triển vọng năng suất Arabica sau thời kỳ khô hạn và nở hoa sớm, song sản lượng thực tế vẫn chưa thể xác định.
Giá dầu cọ Malaysia (FCPO!) giảm xuống dưới 4.150 MYR/tấn, xóa đi mức tăng của hai phiên trước. Nguyên nhân chủ yếu do đồng ringgit mạnh lên và giá dầu cọ olein Đại Liên yếu đi.
Theo số liệu từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB), tồn kho cuối tháng 10 đạt mức cao nhất trong 6 năm rưỡi, trong khi sản lượng tăng 11,02% - mức cao nhất kể từ tháng 8/2015. Xuất khẩu dầu cọ trong 10 ngày đầu tháng 11 cũng giảm từ 9,5 - 12,3% do nhu cầu quốc tế suy yếu.
Tuy nhiên, đà giảm phần nào được hạn chế bởi kỳ vọng Indonesia có thể nâng tỷ lệ pha trộn biodiesel từ 40% lên 50% vào nửa cuối năm 2026, dự kiến tác động mạnh đến các thị trường nhập khẩu lớn như Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra, gió mùa đông bắc dự kiến xuất hiện vào cuối tuần này và kéo dài đến tháng 3/2026 có thể làm gián đoạn thu hoạch, tạo lực đỡ cho giá.
Trên bình diện quốc tế, tâm lý thị trường được cải thiện đôi chút khi Hạ viện Mỹ dự kiến thông qua thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài, qua đó giúp ổn định tâm lý rủi ro toàn cầu.