Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi sau đợt bán tháo do vi rút gây ra

14:15 30/11/2021

Các thị trường chứng khoán châu Á đã có phiên giao dịch tích cực vào thứ ba khi các nhà đầu tư cho rằng biến thể Omicron chưa có khả năng gây ra gián đoạn kinh tế toàn cầu trên diện rộng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet) 

Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản cao hơn 0,52% vào thứ ba. Tỷ lệ mở cửa cao hơn theo sau sự dẫn dắt của Phố Wall. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hoạt động kém hiệu quả, giảm 0,25%. Chỉ số blue chip CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,13%.

Trong giao dịch tại châu Á, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn ở mức 1,5192% so với mức đóng cửa của Mỹ là 1,529%. Lợi suất hai năm tăng với kỳ vọng của các nhà giao dịch chạm 0,502% so với mức đóng cửa của Hoa Kỳ là 0,51%.

Thục Anh