Rực rỡ lễ hội khinh khí cầu trên quảng trường Lam Sơn - Thanh Hóa

21:11 27/08/2022

Sáng 27/8, hàng nghìn người dân và du khách đã được chiêm ngưỡng và trải nghiệm khinh khí cầu bay trên bầu trời quảng trường Lam Sơn của thành phố Thanh Hóa trong khuôn khổ lễ hội khinh khí cầu "Thanh Hóa rực rỡ sắc màu".

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, từ ngày 26 – 8, các nhân viên kỹ thuật của đơn vị bay đã tiến hành lắp đặt và kiểm tra các thông số an toàn trước khi bay, đồng thời tổ chức bay thử khinh khí cầu để đảm bảo an toàn cho người trải nghiệm.

Tại lễ hội, có 3 khinh khí cầu cỡ lớn sử dụng để Nhân dân và du khách bay trải nghiệm, mỗi khinh khí cầu có chiều cao cao 22m, được buộc dây cố định một chỗ. Ngoài ra, còn 14 khinh khí cầu cỡ nhỏ hơn được sử dụng để tạo điểm nhấn cho chương trình. Khinh khí cầu bay lơ lửng, lên xuống ở độ cao từ 15m - 40m, tùy vào thời tiết. Theo thông báo của ban tổ chức, mỗi lượt bay kéo dài 5 phút, mỗi khinh khí cầu cỡ lớn bay được từ 3 đến 4 người/lần. 

Rực rỡ hình ảnh nhưng khinh khí cầu trên quảng trường Lam Sơn
Rực rỡ hình ảnh nhưng khinh khí cầu trên quảng trường Lam Sơn. (Ảnh: Phương Nam)

Đây là lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại TP Thanh Hóa và thu hút đông đảo Nhân dân, du khách tới tham dự, góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu phát triển du lịch TP Thanh Hóa sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Lễ hội sẽ được diễn ra từ ngày 27/8 và nửa ngày 28/8. Thời gian buổi sáng 27/8 từ 7h30-9h, buổi chiều từ 15-17h; ngày 28/8, buổi sáng bắt đầu từ 6-9h. 

Được biết đây là chương trình với chủ đề "Thanh Hóa rực rỡ sắc màu", nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với nhà tài trợ thực hiện.

Ngọc Lâm