![]() |
Xã Kim Tân ngập sâu trong biển nước. |
Do diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 với những trận mưa lớn kéo dài. Từ chiều 29/9 đến 1/10, nước sông Bưởi dâng cao vượt mức báo động 3, khiến nhà của hàng nghìn hộ dân thuộc nhiều thôn của xã Kim Tân ngập sâu trong biển nước. Trong đó, có những ngôi nhà nước dâng hết tầng 1, nhiều nhà cấp 4 nước lên tới mái.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết: Lúc 9 giờ sáng nay, trời vẫn tiếp tục mưa nên nước sông Bưởi vẫn còn rất cao, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên đến 15h 40, mực nước đã có dấu hiệu rút chậm, nhưng vẫn ở mức trên báo động 3. Thời điểm hiện tại, toàn xã có 38/48 thôn với trên 2.200 hộ có nhà ở bị ngập, với phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền xã đã huy động tổng lực các lực lượng chức năng, sơ tán 1.685 hộ với 7.685 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong số các thôn bị ngập nước, có 24/38 thôn có các khu dân cư bị ngập đang bị chia cắt do nước lũ.
Cận cảnh nhà cửa chìm trong nước lũ tại xã Kim Tân (ảnh; Hoàng Đông) |
Trước diễn biến phức tạp do mưa bão gây ra. Cùng với công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. chính quyền và các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó. Trong đó ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất tài sản của nhân dân và nhà nước.
Cũng trong sáng 1/10. Trước tình hình nước lũ trên sông Cầu Chày (Trạm Thủy văn Ngọc Lặc) đã lên mức báo động 3, vượt mức lũ lịch sử năm 2017 (có nguy cơ tràn đê trong đêm 1/10). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát công điện khẩn, yêu cầu các địa phương ven sông triển khai cấp tốc phương án sơ tán dân để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.
![]() |
Cac lực lượng chức năng tiến hành gia cố mặt đê bằng bao tải đất, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê sông Cầu Chày. |
Thời điểm trưa nay, nhiều vị trí trên tuyến đê tả, hữu sông Cầu Chày nước dâng chỉ còn cách mặt đê khoảng 10 cm, có thể tràn qua đê bất cứ lúc nào. Các lực lượng chức năng đang ứng trực 24/24 giờ để hộ đê và xử lý những tình huống khẩn cấp.
Để ứng phó với những diễn biến đáng lo ngại trên, Công điện khẩn của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các xã có dân cư ngụ ngoài đê phải khẩn trương sơ tán nhân dân triệt để. Không để ai ở lại trong vùng nguy hiểm. Các xã khu nội đê, nhất là ven đê, phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, chủ động sơ tán dân khi cần thiết.
Cùng với chính quyền sở tại. Công điện Yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các Sở xây dựng, Y tế, Khoa học Công nghệ và các đơn vị liên quan sẵn sàng hỗ trợ về lực lượng, phương tiện cho các địa phương trong thực thi nhiệm vụ sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu dân cư.