![]() |
Với tinh thần "Máu chảy ruột mềm", người dân Thăng Bình đã cùng nhau góp công, góp của nấu hàng nghìn suất ăn gửi tặng bà con vùng lũ của xã Nông Cống. |
Tính đến tối ngày 30/9, toàn tỉnh Thanh Hóa có 4 người tử vong, 1 người mất tích, 6 người bị thương. Về tài sản, mưa lũ đã làm 1.045 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 20 nhà sập hoàn toàn; 8.850 nhà ngập nước (riêng xã Nông cống ngập 3.200 nhà).
![]() |
Các lực lượng chức năng tổ chức phát lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập úng do mưa bão. |
Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 7.428 ha cây trồng, thuộc 85 xã, phường bị gãy đổ, ngập úng. Bao gồm 3.876 ha lúa, 374 ha ngô, 363 ha mía, 2.748 ha rau màu … Đáng chú ý, thiệt hại về nông nghiệp là rất lớn do phần lớn diện tích bị ngập úng là lúa thu hè đã gần chín chưa thu hoạch kịp, bị ngâm nước lâu sẽ mọc mầm, không sử dụng được. Các loại rau màu vụ đông cũng bị dập úng, hư hỏng hoàn toàn.
Về giáo dục, theo thống kê ban đầu tính đến 30/9, toàn tỉnh có 105 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Nhiều trường học bị tốc mái, ngập nước, sạt lở, hư hỏng trang thiết bị và đồ dùng tại các điểm bán trú, với tổng thiệt hại khoảng gần 7 tỷ đồng.
Nước lũ tràn về xã Trung Hạ, gây thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân. |
Ngay trong mưa bão, các lực lượng chức năng với nòng cốt là lực lượng quân đội và Công an đã khẩn trương sơ tán 9.295 hộ dân ( 35.586 nhân khẩu) thuộc 108 xã, phường đến nơi an toàn. Tại các khu vực ngập lụt, chia cắt, chính quyền, đoàn thể địa phương cùng các đoàn, nhóm thiện nguyện đã tổ chức các đoàn cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch, áo phao, nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân.
Hiện tại, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nhanh chóng khắc phục sự cố, hậu quả do bão số 10 gây ra. Trong đó, ưu tiên số một cho công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.