![]() |
Lực lượng Công an tham gia giải cứu người dân khu vực bị ngập nước. |
2 nạn nhân tử vong tại Thanh Hóa gồm ông L.N. H (sinh 1965), Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn, bị cây đổ vào người khi đang đi kiểm tra tình hình phòng, chống bão số 10 tại địa bàn; bà T.T.D (sinh 1959), thôn Tự Đông, xã Hoằng Phú, tử vong do sập nhà tại khu trang trại, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Về nhà cửa, toàn tỉnh có 602 nhà bị thiệt hại do gió bão. Trong đó có 10 nhà thiệt hại hoàn toàn; 592 nhà bị hư hỏng, tốc mái, sập mái và 883 nhà bị ngập nước, 17 công trình phụ bị hư hỏng.
Về đê điều: sạt lở mái đê phía sông đoạn từ km 54+820-km54+980 thuộc đê hữu sông Mã phường Quảng Phú (chiều dài 160 m, sạt vào mái đê từ 1,5 - 2,0 m). Vỡ tuyến đê hữu Thị Long, đoạn từ km0+350 – km 0+70 (dài 20m), thuộc xã Các Sơn (đê cấp 4). Sạt lở 2 đoạn bờ sông Bưởi, tổng chiều dài 60 m tại thôn Đa Đụn, xã Kim Tân.
Do nguy cơ mất an toàn do sạt lở đất, nước lũ dâng, lũ ống, lũ quét. Toàn tỉnh có 85 xã, phường đã chủ động tổ chức sơ tán 5.137 hộ/20.015 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn (gồm 15/17 xã, phường ven biển; 7/73 xã, phường đồng bằng ven biển, trung du; 63/67 xã miền núi)
Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 390 tham gia ứng cứu sự cố đê sông Hoạt.
|
Bão số 10 cũng đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống điện của Thanh Hóa. Theo thống kê sơ bộ đến tối ngày 29/9, trên lưới 110 KV có khoảng 2.000 m dây siêu nhiệt bị hư hỏng; Ở cấp trung áp và hạ áp, có 433 cột điện bị ảnh hưởng, bao gồm: 82 cột trung áp gãy đổ, 40 cột trung áp bị xô nghiêng, sạt lở chân đế; 201 cột hạ áp gãy đổ, 101 cột nghiêng, sạt lở.
![]() |
Mưa lũ gây ngập lụt tại xã Quan Sơn |
Ngoài thiệt hại trên, còn có 05 trạm biến áp phụ tải với 06 máy biến áp bị hư hỏng. 4.844 m dây dẫn trung áp, 1.425 m dây dẫn hạ áp bị đứt, hỏng …
Ngay trong lúc mưa bão đang hoành hành dữ dội. Các cấp, ngành, địa phương của tỉnh, nhất là lực lượng quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương vào cuộc, sát cánh cùng lực lượng “4 tại chỗ” của các xã, phường. Kịp thời ứng cứu, hỗ trợ sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, tham gia khắc phục sự cố về đê điều, ách tắc giao thông, sạt lở đất … bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.