Thanh Chương (Nghệ An): Nước lũ cô lập, chia cắt nhiều xã, phải sơ tán hàng trăm hộ dân trong đêm

09:53 30/10/2020

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, từ chiều 29/10, trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xuất hiện mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã của huyện Thanh Chương ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã phải tức tốc sơ tán, di dời hàng trăm hộ dân.

Nước lũ tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương trong đêm 29/10

Theo đó, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước thượng nguồn đổ về đã khiến cho hơn 800 nhà dân ở các xã Võ Liệt, Thanh Xuân, Thanh Tùng, Thanh Mỹ, Thanh Khê... của huyện Thanh Chương bị ngập sâu trong đêm 29/10.

Mưa lớn kéo dài từ chiều 29/10 kết hợp với nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Chương bị cô lập, chia cắt

Được biết, ngay trong đêm 29/10, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã nhanh chóng chỉ đạo các xã bị ngập sâu như Võ Liệt, Hạnh Lâm, Thanh Nho, Thanh Liên, Thanh Mỹ.. tiến hành sơ tán, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Các xã có nhiều hộ phải di dời gồm: Thanh Liên (450 hộ), Thanh Nho (gần 100 hộ), Ngọc Lâm (40 hộ), Thanh Xuân (39 hộ), Thanh Long (30 hộ)...

Lũ lụt tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương

Xã Thanh Mỹ là một trong những khu vực ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương. Tại xóm Mỹ Hương, đoạn gần UBND xã Thanh Mỹ, nước ngập sâu cả mét.

Người dân huyện Thanh Chương bị ngập lũ, phải di dời tài sản ngay trong đêm 29/10

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, Thanh Chương đã di dời gần 900 hộ dân sinh sống ở các khu vực dễ xảy ra sạt lở núi..

Sạt lở tại khu vực Rú Nguộc, hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt giao thông trên tuyến Quốc lộ 46 đoạn đi qua huyện Thanh Chương

Mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường ở Thanh Chương bị sạt lở nghiêm trọng. Chiều 29/10, trên tuyến Quốc lộ 46 đi qua địa bàn huyện Thanh Chương tại khu vực Rú Nguộc đã bị sạt lở. Hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường đã khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 46 tại khu vực Rú Nguộc bị chia cắt.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thanh Chương bị sụt lún nghiêm trọng

Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị nước lũ chia cắt. Mưa lũ khiến nhiều cây cầu huyết mạch ở Thanh Chương bị hư hỏng nặng. Các lực lượng của huyện và xã phải túc trực 24/24h tại các điểm ngập lũ trên các tuyến đường, các cầu tràn và các điểm có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng của huyện và xã đã phải túc trực, đặt biển cảnh báo nguy hiểm trên nhiều tuyến đường bị ngập lụt

Đến 6h sáng 30/10, mưa lớn trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn tiếp diễn, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến lũ lên nhanh. Hiện tại, lực lượng của huyện đang tiếp tục bám sát, để chỉ đạo các xã bị cô lập có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Văn Cương