Tết Đoan Ngọ: Các sản phẩm Rượu nếp, hoa quả đắt hàng

15:44 14/06/2021

Theo quan niệm dân gian Tết Đoan Ngọ là ngày Tết "giết sâu bọ" bằng cơm rượu nếp, bánh gio và các loại hoa quả... Theo thông tin khảo sát tại các hệ thống chợ truyền thống cũng như các sản giao dịch thương mại điện tử thì có thể thấy nhu cầu tiêu thụ mặt hàng cơm rượu nếp, hoa quả từ ngày hôm qua sang ngày hôm nay tăng cao.

Theo tiểu thương chợ Vĩnh Hồ (Đống Đa) cho biết, đơn đặt hàng mua cơm rượu nếp đã có từ nhiều ngày nay, hiện cửa hàng đã nhận được số lượng đặt mua đơn hàng tăng gấp 3 ngày thường."Hiện cơm rượu nếp trắng có giá 70.000 đồng/kg, nếp cẩm 80.000 đồng/kg. Tuy cơm rượu nếp cẩm có giá cao hơn nhưng vẫn được mọi người đặt mua nhiều". 

  Các sản phẩm hoa quả Rượu nếp được người dân quan tâm khi Tết Đoan ngọ diễn ra.

Tại chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm) cơm rượu nếp trắng được bán với giá 75.000 đồng/kg, nếp cẩm có giá 90.000 đồng/kg; còn tại các chợ Kim Liên, Khương Thượng cơm rượu nếp trắng có giá 55.000 - 57.000 đồng/kg, nếp cẩm 70.000 đồng/kg. Để tiện cho người mua, chủ hàng thường đóng rượu nếp trong các hộp hay cốc nhựa với giá dao động 20.000 - 30.000 đồng/hộp. Sản phẩm cơm rượu nếp không chỉ được bán tại hệ thống chợ truyền thống mà còn được bán trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... với giá tương đương chợ truyền thống. Bánh gio cũng là một trong những sản phẩm truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ, hiện bánh gio được bán với giá từ 5000 - 10.000/chiếc tùy kích cỡ.

  Giá một số hoa quả, rượu nệ cũng từ đó giá có phần nhỉnh hơn ngày thường.

Ngoài mặt hàng cơm rượu nếp, các loại hoa quả cũng là sản phẩm không thể thiếu trong Tết Đoan Ngọ. Vụ thu hoạch hoa quả năm nay được mùa, nhưng dịch Covid-19 khiến hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, kéo theo giá bán mặt hàng này giảm mạnh. Tại chợ truyền thống, vải thiều Bắc Giang đang vào mùa thu hoạch chính vụ nên giá bán chỉ 13.000 - 15.000 đồng/kg, trong khi những ngày đầu tháng 6 giá lên đến 23.000 - 25.000 đồng/kg, dưa hấu 7.000 đồng/kg.

Tương tự, những ngày này do các tỉnh Sơn La, Lào Cai bắt đầu vào vụ thu hoạch mận hậu, mận tam hoa và được bán với giá khá rẻ. Mận Mộc Châu đang được bán ở các chợ truyền thống và mạng xã hội với giá 10.000 - 15.000 đồng/kg, riêng mận vàng tam hoa loại 1 có 30.000 - 35.000 đồng/kg, trong khi mùa thu hoạch năm 2020 lên đến 50.000 - 55.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, giá hoa quả giảm trong khi đây là một trong những mặt hàng không thể thiếu trong Tết Đoan Ngọ nên sức tiêu thụ đã tăng hơn ngày thường.

Vũ Văn Tiến