Tesla xác lập kỷ lục mới về doanh số bán xe điện

22:00 03/01/2024

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Tesla cũng được ngợi khen, trong bối cảnh hãng xe điện Mỹ liên tục vấp phải nhiều rắc rối trong suốt năm 2023, đặc biệt là về công nghệ tự hành Autopilot.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Tesla vừa xác lập một kỷ lục mới về doanh số ở quý IV/2023 khi bàn giao thành công tổng cộng 484.507 xe điện trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái. Trong số này, có tới 476.777 chiếc xuất xưởng và 461.538 chiếc bán ra là Model 3 và Model Y - hai chiếc xe ăn khách nhất của Tesla hiện nay.

Tuy nhiên đạt được mức doanh số kỷ lục, số liệu trong cùng kỳ của Tesla vẫn phải chịu thua một đối thủ đến từ Trung Quốc.

Như đã đưa tin trước đó, doanh số ôtô thuần điện mà BYD đạt được trong quý cuối năm 2023 là 526.409 xe, tức vẫn nhỉnh hơn khoảng 41.900 xe so với số liệu mà hãng ôtô điện của Elon Musk công bố. Reuters cho biết, phần lớn doanh số của BYD đến từ thị trường Trung Quốc, đồng thời nhận định rằng số liệu này cho thấy khách hàng đang có xu hướng tìm kiếm những mẫu xe thuần điện có giá bán hấp dẫn hơn.

Về phần mình, Tesla đã không thể đạt được mục tiêu doanh số 2 triệu xe mà Elon Musk đặt ra cho hãng xe điện trong năm 2023. Tuy nhiên, tổng doanh số 1,8 triệu xe trong năm vừa rồi cũng tương đương mức tăng trưởng 38% so với 2022, đồng thời giúp Tesla giữ vững ngôi đầu trong bảng thống kê các hãng xe điện lớn nhất thế giới.

Trước đây, Tesla đặt mục tiêu bán ra 2 triệu xe vào năm 2023, nhưng đã phải hạ kỳ vọng này hồi tháng 10. Song, kết quả kinh doanh năm nay vẫn được cho là đã vượt quá dự báo của phần lớn các nhà phân tích thị trường.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Tesla cũng được ngợi khen, trong bối cảnh hãng xe điện Mỹ liên tục vấp phải nhiều rắc rối trong suốt năm 2023, đặc biệt là về công nghệ tự hành Autopilot.

Theo các ý kiến đánh giá, việc Tesla triển khai chiến lược "siêu giảm giá" trong suốt năm 2023, viện lý do "bất ổn kinh tế, lãi suất cao hơn và tâm lý người tiêu dùng thay đổi" đã thúc đẩy đáng kể doanh số. Kết thúc năm 2023, các mẫu xe Tesla có giá bán thấp hơn tới 20% so với thời điểm cuối năm 2022.

Tesla vẫn giữ được thị phần ổn định tại thị trường Trung Quốc, chiếm 12% lượng xe điện được bán ra từ tháng 1-11/2023, tăng nhẹ so với mức 11% cùng kỳ năm 2022.

Tesla dự kiến sẽ cho ra mắt mẫu xe thế hệ mới, trong đó có loại giá rẻ hơn, với mục tiêu cắt giảm một nửa chi phí sản xuất. Hiện tại, mẫu xe rẻ nhất của Tesla là Model 3, có giá khởi điểm 39.000 USD tại Mỹ. Cuối năm 2023, Tesla cũng bắt đầu phân phối mẫu xe bán tải Cybertruck đến những khách hàng đầu tiên - một cột mốc mới với Tesla trong bối cảnh hãng này chưa giới thiệu bất kỳ mẫu xe mới nào trong ba năm qua.

Dự kiến hãng xe điện số một thế giới sẽ công bố báo cáo tài chính năm 2023 vào ngày 24/1 tới. Giới phân tích dự báo doanh thu của Tesla năm 2023 tăng khoảng 20%, đạt 97 tỷ USD.

Tuy nhiên, lợi nhuận cả năm dự kiến sẽ giảm xuống còn 9,3 tỷ USD, giảm 26% so với mức 12,6 tỷ USD năm 2022. Nguyên nhân là do cạnh tranh trên thị trường xe điện ngày càng khốc liệt, buộc Tesla phải hạ giá bán trong năm 2023, khiến lợi nhuận biên sụt giảm.

Thu Trà (t/h)

Tags: