Tập đoàn TH hoàn tất nhập khẩu 4.500 con bò sữa cao sản từ Mỹ

09:25 15/01/2021

Tập đoàn TH vừa hoàn tất việc nhập khẩu 4.500 con bò sữa cao sản từ Mỹ về trang trại tại Nghệ An theo kế hoạch của năm 2020.

Sau khi đàn bò cuối cùng với số lượng 1.620 con vừa cập cảng biển Cửa Lò (Nghệ An) an toàn, Tập đoàn TH đã hoàn tất việc nhập khẩu 4.500 con bò sữa giống cao sản HF từ Mỹ về Việt Nam theo kế hoạch năm 2020.

  Đoàn xe ô tô tải 50 chiếc của Tập đoàn TH xếp hàng ở cảng biển Cửa Lò để chở 1.620 con bò sữa giống cao sản HF về trang trại ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Theo đó, vào chiều 9/1, sau khi hoàn tất việc kiểm dịch, 1.620 con bò sữa cao sản giống HF của Tập đoàn TH đã được 50 xe ô tô tải chờ về trang trại ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Năm 2015, Cụm trang trại bò sữa của TH ở huyện Nghĩa Đàn đã được chứng nhận kỷ lục “trang trại tập trung công nghệ cao lớn nhất châu Á”. 

  Cận cảnh bò sữa giống cao sản HF được Tập đoàn TH nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam.

Được biết, đàn bò sữa 1.620 con nói trên của Tập đoàn TH xuất phát từ cảng Olympia, bang Washington (Mỹ) vào giữa tháng 12/2020 và trải qua một hải trình xuyên Thái Bình Dương trong thời gian hơn 20 ngày, đến ngày 9/1 thì cập cảng biển Cửa Lò. Khi về trang trại tại huyện Nghĩa Đàn, số bò này sẽ được nuôi cách lý 45 ngày, sau đó mới chính thức nhập đàn. 

  Hiện tổng đàn bò sữa tại trang trại ở huyện Nghĩa Đàn của Tập đoàn TH đã lên đến 45.000 con.

Hiện tại, quy mô đàn bò của trang trại TH tại huyện Nghĩa Đàn đạt 45.000 con. TH đang thực hiện việc mở rộng dự án ra nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc. Thị phần TH true MILK trong phân khúc sữa tươi tại các kênh bán lẻ thành thị hiện đạt 40%.

Theo lộ trình, Tập đoàn TH đang phấn đấu để vào cuối năm 2021, tổng đàn bò sữa của trang trại đạt 70.000 con. Với đàn bò cao sản thuần chủng HF nhập khẩu lần này, sản lượng sữa tươi từ trang trại TH được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sữa tươi sạch của thị trường Việt Nam và các thị trường lớn khác ở nước ngoài.

Văn Cương - Hương Giang