
Tập đoàn Saudi Aramco tiếp tục lập kỷ lục về lợi nhuận
Ngày 14/8, Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco (Saudi Arabia) công bố đạt lợi nhuận kỷ lục 48,4 tỷ USD trong quý II/2022 do xung đột ở Ukraine và nhu cầu tăng sau đại dịch khiến giá dầu tăng vọt.

Lợi nhuận ròng trong quý II/2022 tăng 22,7% so với quý I/2022 và tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái trong điều kiện thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Lợi nhuận nửa đầu năm của tập đoàn là 87,9 tỷ USD.
Ông Amin H. Nasser, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Saudi Aramco nhận định, nhu cầu dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại của thập kỷ, bất chấp áp lực suy giảm kinh tế đối với các dự báo ngắn hạn trên toàn cầu.
Saudi Aramco đã trả 18,8 tỷ USD cổ tức trong quý II và sẽ giải ngân số tiền tương tự trong quý III/2022. Cổ phiếu của tập đoàn này được định giá 40,8 riyal (10,9 USD) trước khi sàn giao dịch chứng khoán Saudi Arabia mở cửa phiên 14/8.
Đầu tháng 8 này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ tăng hơn dự báo trước đó do sóng nhiệt và giá khí đốt tăng cao thúc đẩy các quốc gia chuyển đổi nhiên liệu để phát điện.
PV (t/h)
- Khuyến cáo người dân nên đăng ký lịch hẹn kiểm định qua ứng dụng
- IMF: 80% kinh phí giảm thiểu khí hậu của các quốc gia mới nổi phải đến từ khu vực tư nhân
- Công viên năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới vận hành tổ máy thứ hai trong giai đoạn thứ tư
- Giá trị tài sản ròng của người nổi tiếng: Katy Perry bán danh mục âm nhạc với giá 225 triệu USD
- Nhà cung cấp Samsung đầu tư 1 tỷ USD vào hoạt động sản xuất chip tại Việt Nam
Cùng chuyên mục


Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD

BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới

Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện

Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm

Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
TS. Cấn Văn Lực: Thị trường bất động sản đang “khủng hoảng niềm tin”
-
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường hàng hóa?
-
TS. Nguyễn Văn Đính: “Sức khỏe của doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang bị suy yếu”
-
TS. Sử Ngọc Khương: Hạ tầng giúp TP.HCM tăng cường kết nối vùng đầu tư
-
Thứ cần nhất hiện nay là niềm tin của doanh nghiệp...