Tăng cường mối quan hệ đối ngoại nhân dân, hiện thực hóa chủ đề 2022: “ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức”

23:10 12/01/2022

Trong hai ngày 11 và 12/01/2022, PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhận lực ASEAN (Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG- HCM) đã dẫn đầu đoàn hữu nghị đến thăm các Tổng lãnh sự các nước ASEAN nhân những ngày đầu năm mới 2022.

Cùng đi với Doàn hữu nghị có ông Nguyễn Văn Triệu – Phó Chủ tịch Thường trực, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. HCM, ông Nguyễn Văn Lập – Phó Trưởng VP đại diện phía Nam Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, bà Nguyễn Bích Ngọc – Giám đốc Cty Hương Sen Đồng Tháp, ông Nguyễn Trọng Hương – chủ  cơ sở Trà Sen Tháp Mười, Ths. Võ Minh Trực – Trợ lý đối ngoại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực ASEAN.

Đây cũng là năm quan trọng đối với ASEAN đánh dấu kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nay là cộng đồng ASEAN, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào; 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia,…

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân và các đại biểu Việt Nam chụp hình lưu niệm với TS. Sok Darek và các lãnh sự Campuchia.
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân và các đại biểu Việt Nam chụp hình lưu niệm với TS. Sok Darek và các lãnh sự Campuchia.

Với Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM: PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân chúc mừng TS. Sok Darek – Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM đã có bài phát biểu quan trọng tại buổi Buổi Họp mặt kỷ niệm 43 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; đánh giá cao việc làm ý nghĩa đầu tiên của Campuchia trong cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN – Thủ tướng Samdech Tech Hun Sen đã  thực hiện chuyến công du đến Myanmar nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp chấm dứt tình trạng bất ổn tại Myanmar, góp phần khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề địa chính trị mới nổi và xung đột chiến lược nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho cả khu vực. PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân cũng có lời mời TS. Sok Darek trình bày tham luận cho Hội thảo quốc tế kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN. Hội thảo sẽ do Trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực ASEAN, Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia phối hợp đồng tổ chức.

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân và TS. Sok Dareth, trao đổi các vấn đề 2 bên quan tâm trong chuyến viếng thăm
PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân và TS. Sok Dareth, trao đổi các vấn đề 2 bên quan tâm trong chuyến viếng thăm.

TS. Sok Darek đáp lời trân trọng cảm ơn đoàn đã viếng thăm, thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước mà đối ngoại nhân dân là trụ cột quan trọng, TS. Sok Darek cũng chia sẻ với đoàn một số chương trình hoạt động quan trọng của Campuchia nói chung, Tổng lại sự Campuchia tại TP.HCM nói riêng trong năm 2022 nhằm hiện thực hóa khẩu hiệu ASEAN 2022: “ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức”; nâng mối quan hệ hữu nghị Campuchia đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện, theo đó cần sự tham gia của các hội hữu nghị song phương và đa phương, các nhà khoa học, giáo dục, các nhà kinh tế, …. TS. Sok Darek nhận lời sẽ có bài chia sẻ tại Hội thảo nhằm tuyên truyền sâu rộng về Chủ đề ASEAN 2022; những sáng kiến của Campuchia đối với việc hiện thực hóa cộng đồng ASEAN “Cùng vững vàng tiến bước”,…

Đến thăm Tổng lãnh sự quán Lào, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân thể hiện sự vui mừng trước kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh  và đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Việt Nam vào những ngày đầu năm mới 2022, 9 văn kiện ký kết giữa hai nước là minh chứng khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào, đáng chú ý là bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác an ninh – quốc phòng; thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển, Việt Nam và Lào thề hiện thiện chí tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục-đào tạo, ưu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường giao lưu về văn hóa, thể thao và du lịch; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là thế mạnh và định hướng phát triển của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực ASEAN, Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG – HCM.

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân cùng trao đổi với bà Phimpha Keomixay – Tổng lãnh sự Lào tại TP.HCM
PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân cùng trao đổi với bà Phimpha Keomixay – Tổng lãnh sự Lào tại TP. HCM.

Bà Phimpha Keomixay – Tổng lãnh sự Lào tại TP.HCM cảm ơn đoàn đã viếng thăm, thể hiện mong muốn phối hợp tổ chức, triển khai các sự kiện đối ngoại nhân dân trong năm 2022 “Đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” trong đó có giáo dục, giao lao văn hóa, xúc tiến thương mại,…

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân trao đổi cùng Tổng LÃnh sự Indonesia tại TP.HCM
PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân trao đổi cùng Ngài Agustaviano Sofjan - Tân Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM.

Đến với Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân thay mặt đoàn chúc mừng Ngài Agustaviano Sofjan - Tân Tổng lãnh sự Indonesia nhận nhiệm vụ tại TP.HCM, Việt Nam. Mới chưa đầy 4 tháng từ khi nhậm chức nhưng những sự kiện mà Tổng lãnh sự phối hợp với các bên như Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG – HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, … cho thấy triển vọng hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Indonesia phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid 19.

Tổng lãnh sự Indonesia mong muốn Bản tin Xin chào Apa Kabar song ngữ Việt – Anh sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết để tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Indonesia – Việt Nam trong cộng đồng ASEAN, đặc biệt trong năm 2022 – kỷ niệm 55 năm thành lập.

Thăm Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân chúc mừng ông Natthapol Na Songkhla – Quyền Tổng lãnh sự Thái Lan đã có sáng kiến tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam (1976-2021), ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2020) và tưởng niệm ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej nhằm thắt chặt tình cảm giữa người dân hai nước và khẳng định quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam. Năm 2022 kỷ niệm 55 ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á Tp.HCM rất mong Tổng lãnh sự quán Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường kết nối xúc tiến thương mại giữa Việt Nam – Thái Lan bên cạnh giao lưu văn hóa – giáo dục,…

Đoàn Hữu nghị đến thăm, tặng quà và chúc năm mới ông Natthapol Na Songkhla – Quyền Tổng lãnh sự Thái Lan (giữa)
Đoàn Hữu nghị đến thăm, tặng quà và chúc năm mới ông Natthapol Na Songkhla – Quyền Tổng lãnh sự Thái Lan (giữa).

Ông Natthapol Na Songkhla – Quyền Tổng lãnh sự Thái Lan thể hiện sự vui mừng đón tiếp đoàn ghé thăm chúc Tết, chia sẻ những vấn đề hai bên cùng quan tâm; tin tưởng hai nước sẽ sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid 19, ứng phó với biến chủng mới Omicron, triển khai nhiều sáng kiến thích ứng với những thách thức, ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 trong xây dựng các thành phố thông minh phát triển bền vững…

Phạm Giang