Tái chế cánh tuabin gió: Xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp năng lượng sạch

18:05 17/06/2022

Với việc các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực tăng cường công suất sử dụng năng lượng tái tạo, số lượng tuabin gió trên toàn thế giới có vẻ sẽ tăng lên, do đó sẽ làm tăng áp lực lên ngành trong việc tìm kiếm các giải pháp bền vững để xử lý các cánh quạt.

Một tuabin gió tại Trang trại gió ngoài khơi Ormonde, ở biển Ireland. Với việc các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực tăng cường công suất năng lượng tái tạo, số lượng tuabin gió trên toàn thế giới có vẻ sẽ tăng lên, do đó sẽ làm tăng áp lực lên ngành trong việc tìm kiếm các giải pháp bền vững để xử lý các cánh quạt.

Một tuabin gió tại Trang trại gió ngoài khơi Ormonde, ở biển Ireland.

Vấn đề mà một ngành công nghiệp đáng phải quan tâm

Một trang trại điện gió lớn ngoài khơi xây dựng ở vùng biển ngoài khơi Hà Lan được thiết lập để sử dụng các cánh tuabin gió có thể tái chế từ Siemens Gamesa Renewable Energy - công ty mới nhất trong nhóm các công ty đang cố gắng giải quyết một vấn đề được chứng minh là thách thức đối với lĩnh vực năng lượng gió.

Trong một tuyên bố mới đây, công ty năng lượng Thụy Điển Vattenfall cho biết một số tuabin gió tại cơ sở Hollandse Kust Zuid 1,5 gigawatt sẽ sử dụng RecycableBlades của Siemens Gamesa. Vattenfall cho biết, những cánh tuabin này sử dụng “một loại nhựa hòa tan trong dung dịch có nhiệt độ thấp, có tính axit nhẹ”.

Họ giải thích rằng, điều đó cho phép tách nhựa khỏi các thành phần khác trong lưỡi - sợi carbon, gỗ, sợi thủy tinh, kim loại và nhựa mà không ảnh hưởng đáng kể đến các đặc tính của chúng. Các thành phần sau đó có thể được tái chế và sử dụng lại.

Một trang trại gió mới Hollandse Kust Zuid, sẽ sử dụng 140 tuabin gió với các cánh tuabin có thể tái chế, bắt đầu vào tháng 7 năm 2021. Trang trại gió này thuộc sở hữu chung của Vattenfall, Allianz và BASF và dự kiến ​​đưa vào vận hành vào năm 2023.

Vấn đề làm gì với các cánh tuabin gió khi chúng không còn cần thiết đang là vấn đề đau đầu đối với ngành công nghiệp này. Đó là bởi vì vật liệu composite mà các cánh tuabin được làm có thể khó tái chế, điều đó có nghĩa là các canh tuabin sẽ nằm trong các bãi rác khi thời hạn sử dụng của chúng kết thúc.

Với việc các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực tăng cường công suất sử dụng năng lượng tái tạo, số lượng tuabin gió trên toàn thế giới có vẻ sẽ tăng lên, do đó sẽ làm tăng áp lực lên ngành trong việc tìm kiếm các giải pháp bền vững để xử lý các cánh quạt.

Sự vào cuộc của nhiều công ty trong ngành

Vattenfall là một trong số các công ty đang nghiên cứu việc tái chế và tái sử dụng các cánh tuabin gió - mục đích nuôi dưỡng ý tưởng tạo ra một “nền kinh tế tuần hoàn”, trong đó chất thải được giảm thiểu và các sản phẩm được tái sử dụng.

Đầu tháng 6, công ty năng lượng Tây Ban Nha Iberdrola cho biết họ đã cùng thành lập một công ty với FCC Ambito có kế hoạch tái chế các thành phần được sử dụng trong việc lắp đặt năng lượng tái tạo, bao gồm cả các cánh tuabin gió. 

Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, Iberdrola cho biết công ty, được gọi là EnergyLOOP, sẽ phát triển một cơ sở tái chế cánh tuabin ở Navarre, miền bắc Tây Ban Nha.

Công ty cho biết: “Mục tiêu ban đầu sẽ là phục hồi các thành phần cánh tuabin gió - chủ yếu là thủy tinh và sợi carbon và nhựa và tái sử dụng chúng trong các lĩnh vực như năng lượng, hàng không vũ trụ, ô tô, hóa chất và xây dựng”.

Tại nơi khác, vào tháng 6 năm 2021, Orsted của Đan Mạch cho biết họ sẽ “tái sử dụng, tái chế hoặc phục hồi” tất cả các cánh tuabin trong danh mục các trang trại điện gió trên toàn thế giới sau khi chúng ngừng hoạt động.

Tháng 6 năm đó cũng chứng kiến ​​đơn vị năng lượng tái tạo của General Electric và nhà sản xuất xi măng Holcim đạt được thỏa thuận nhằm cùng nhau khám phá khả năng tái chế các cánh tuabin gió.

Vào tháng 1 năm 2020, một gã khổng lồ về năng lượng gió khác, Vestas, cho biết họ đang đặt mục tiêu sản xuất các tua-bin có thể tái chế được vào năm 2040.

Lyly