Tác động của sự suy giảm tỷ lệ sinh toàn cầu tới cuối thế kỷ

14:53 21/03/2024

Các chuyên gia WHO nhấn mạnh rằng, việc dân số giảm có thể mang lại một số lợi ích, nhưng cũng đi kèm với những thách thức mới về nguồn cung lao động và an sinh xã hội.

Một nghiên cứu quan trọng được công bố trên Tạp chí The Lancet, do Viện Đánh giá và đo lường Sức khỏe (IHME) của Mỹ thực hiện, đã đưa ra dự báo về tình hình dân số trên thế giới trong thời gian tới. Theo nghiên cứu này, dự kiến vào cuối thế kỷ, dân số của hầu hết các quốc gia trên thế giới sẽ giảm mạnh. Cụ thể, đến năm 2050, 3/4 số quốc gia sẽ ghi nhận sự suy giảm dân số, và tỷ lệ này có thể tăng lên tới 97% vào cuối thế kỷ.

Một phần của dự báo này là sự tăng của tỷ lệ sinh ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở khu vực châu Phi Nam Sahara. Trong khi đó, các quốc gia giàu có đang trải qua quá trình già hóa dân số và sẽ tiếp tục ghi nhận sự suy giảm trong tỷ lệ sinh.

Tác động của sự suy giảm tỷ lệ sinh toàn cầu tới cuối thế kỷ
Tác động của sự suy giảm tỷ lệ sinh toàn cầu tới cuối thế kỷ.

Theo ông Stein Emil Vollset, một trong những tác giả chính của nghiên cứu, thế giới sẽ đối mặt với tình trạng đối lập khi một số quốc gia ghi nhận bùng nổ dân số trẻ em trong khi các quốc gia khác lại ghi nhận suy giảm dân số. Ông cảnh báo rằng, điều này sẽ đòi hỏi các xã hội phải tái tổ chức để đối phó với những thay đổi này, trong đó có việc phụ thuộc vào nhập cư tự do để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng lên tiếng cảnh báo về sự cẩn trọng đối với các dự báo này. Họ nhấn mạnh rằng, việc đưa ra các dự báo cần phải cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là khi thiếu dữ liệu từ nhiều quốc gia đang phát triển. Các chuyên gia WHO cũng nhấn mạnh, việc dân số giảm có thể mang lại một số lợi ích, nhưng cũng đi kèm với những thách thức mới về nguồn cung lao động và an sinh xã hội.

Nghiên cứu này không chỉ là một bản cập nhật của Gánh nặng Bệnh tật toàn cầu của IHME mà còn là cơ sở quan trọng để hiểu về xu hướng dân số toàn cầu và các tác động.

P.V (t/h)