Suối Mơ địa điểm du lịch lý thú của du khách thập phương khi đến với Đà Nẵng

21:10 30/12/2021

Trong những năm qua Suối Mơ Đà Nẵng đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng nói chung và ghé thăm Suối Mơ nói riêng vì nơi đây mang lại cho du khách khoảng không gian vui chơi, nghỉ dưỡng bởi vẻ đẹp rất riêng. Khung cảnh thiên nhiên dung dị, hoang sơ nơi đây sẽ mang đến cho bạn tâm hồn thảnh thơi và thư thái đến lạ thường.

Suối Mơ Đà Nẵng bắt nguồn từ những mạch nước ngầm của núi Bà Nà, mang nét đẹp hoang sơ nhưng cũng vô cùng mơ mộng và quyến rũ. Đây là địa điểm check-in lý tưởng, cho bạn tận hưởng hành trình du lịch Đà Nẵng một cách trọn vẹn nhất. Nhiều người khi đến đây nhận xét rằng, Suối Mơ Hòa Bắc Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch Đà Nẵng, thu hút đông đảo du khách ghé đến để trải nghiệm nghỉ dưỡng, hòa mình vào cùng thiên nhiên. 

Ảnh minh họa
Suối Mơ là địa điểm check-in nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Khởi nguồn của Suối Mơ là từ những mạch nước ngầm chảy từ trên đỉnh núi Bà Nà đi xuống phía dưới. Điểm thú vị ở Suối Mơ là thời tiết quanh năm luôn hiền hòa, những con suối vẫn có nước chảy đều, mát mẻ, khung cảnh đẹp như mơ. Theo người dân địa phương lý giải, có lẽ đó cũng chính là nguồn gốc dẫn đến việc có tên gọi Suối Mơ ra đời. 

Ảnh minh họa
Hình ảnh Suối Mơ ở Đà Nẵng còn được biết đến với tên gọi khác là suối An Định

Những du khách khi đến với Đà Nẵng đã tiết lộ, khu sinh thái Suối Mơ là điểm đến du lịch còn khá hoang sơ, chưa chịu nhiều tác động của con người nên khi đến Suối Mơ ta sẽ cảm nhận được: Những hồ nước trong veo, mát lạnh ở Suối Mơ Đà Nẵng là điểm dừng chân lý tưởng để bạn “gieo mình” xuống dòng nước mát, vẫy vùng cho quên đi hết những mệt mỏi, âu lo và thỏa thích ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng xung quanh. 

Ảnh minh họa
Đến Suối Mơ Bà Nà, bạn sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên mát lành.

Để đến được “thiên đường” đẹp nhất tại Suối Mơ, bạn sẽ cần di chuyển qua một con đường làm bằng đá cuội và bắt gặp khung cảnh đẹp nao lòng với hồ nước xanh trong, cây cỏ bừng sức sống như reo ca cùng với tiếng suối chảy, tiếng chim hót. Ngoài ra bạn sẽ được thưởng thức món ngon Đà Nẵng tại khu du lịch Suối Mơ, giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ là trải nghiệm thú vị, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn cảm nhận ngon miệng vô cùng. Bạn có thể thưởng thức các đặc sản của núi rừng như: sóc, gà, chim, thỏ, dê… tại những ngôi nhà bằng tre, lá cọ hoặc nứa ở khu thảo nguyên có đồng cỏ xanh ngát.

Vũ Tiến