Thứ bảy 25/07/2026 11:47
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Sun Urban City sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam Nguyễn Văn Đính, thị trường địa ốc Hà Nam có cơ hội bứt tốc thời gian tới, đặc biệt tại những dự án có kết nối giao thông thuận lợi và đầy đủ tiện ích như Sun Urban City.

Hà Nam có lợi thế rất lớn

Sun Urban City sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa

Ông Nguyễn Văn Đính, PCT Hiệp hội BĐS Việt Nam

Xin ông đánh giá tiềm năng của thị trường BĐS Hà Nam?

Ông Nguyễn Văn Đính: Tốc độ tăng trưởng, đô thị hóa, tiềm năng phát triển công nghiệp, du lịch và đặc biệt là sự đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông chính là những lợi thế của Hà Nam. Tỉnh nằm sát Thủ đô Hà Nội, trên những trục huyết mạch, có thể nối các điểm cầu, trọng điểm kinh tế của khu vực Bắc Bộ. Cộng với những lợi thế về cảnh quan, du lịch, tâm linh, chẳng hạn như chùa Tam Chúc có thể trở thành một điểm du lịch tâm linh tầm cỡ quốc tế. Cho nên có thể nói những lợi thế của Hà Nam là rất lớn. Và hoàn toàn có thể lan tỏa sự phát triển kinh tế của Hà Nội sang với Hà Nam.

Chúng ta cũng thấy rằng, đã có sự dịch chuyển kinh tế, dịch chuyển cuộc sống từ trung tâm Hà Nội sang một số tỉnh kề cận như Bắc Ninh, Hưng Yên… Tại các khu đô thị lớn ở Hưng Yên, khách hàng chủ yếu vẫn là người Hà Nội. Nhờ đầu tư kết nối hạ tầng giao thông giúp rút ngắn thời gian di chuyển, những nơi đó đã trở thành khu đô thị của riêng Hà Nội, mặc dù nó được đầu tư xây dựng ở Hưng Yên hay Bắc Ninh.Và Hà Nam hoàn toàn có lợi thế đó, xây những đô thị tầm cỡ phía Nam Hà Nội. Chúng tôi cho rằng với tốc độ và mức độ đầu tư hiện nay thì giữa Hà Nam nói chung, hay Phủ Lý nói riêng với Hà Nội hoàn toàn không cách biệt nhiều. Nếu Hà Nam được đầu tư những khu đô thị chất lượng cao thì các cư dân và nhà đầu tư Hà Nội hoàn toàn có thể chọn Hà Nam để sinh sống, nghỉ dưỡng hay đầu tư. Hà Nam có lợi thế đó và đây chính là tọa độ có lợi thế khai thác thị trường Hà Nội, mở rộng trở thành một đô thị vệ tinh quan trọng của khu vực Hà Nội.

Sun Urban City sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa

Dư địa phát triển của Hà Nam còn rất lớn.

Hà Nam cần khai thác thế mạnh trong mối liên kết Vùng Thủ đô như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đính: Hà Nam nằm trong vùng “tam giác kinh tế” Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và trong “tứ giác kinh tế” mở rộng đến Thanh Hóa. Hà Nam cũng nằm trên trục chính cao tốc Bắc Nam – tuyến xương sống kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam. Cho nên dư địa phát triển của Hà Nam còn rất lớn. Hiện tỉnh đã có tốc độ đô thị hóa rất tốt, đứng top đầu khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Nếu biết cách khai thác các lợi thế và kêu gọi nhà đầu tư lớn thì Hà Nam sẽ tăng trưởng rất nhanh.

Chưa kể, Hà Nam còn có các Bệnh viện lớn của Trung ương như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với đó, nhiều khu vực tại Hà Nam đang triển khai những dự án giáo dục, công nghiệp công nghệ cao theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng đô thị, chất lượng sống cho người dân. Tương lai, sức hút của Hà Nam với người lao động, giới trí thức, thượng lưu sẽ tăng lên.

Và một lợi thế nữa mà tôi muốn nói là giá cả. Tại Hà Nam, mức giá BĐS vẫn còn đang rất hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư quan tâm. Trong giai đoạn tới, các giao dịch sẽ sôi động hơn. Giá trị BĐS tại đây cũng theo đó tăng trưởng lên. Chúng tôi ghi nhận Sun Group đang nghiên cứu triển khai dự án Đô thị thời đại theo hướng đẳng cấp ở Hà Nam, và điều đó chắc chắn sẽ tạo ra những giá trị khác biệt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và kích hoạt tiềm năng, lợi thế cho Hà Nam.

Sun Urban City: Tâm điểm chú ý

Sun Urban City sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa
Đô thị thời đại Sun Urban City sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thị trường địa ốc Hà Nam. Ảnh phối cảnh minh họa

Như ông đã phân tích, khoảng cách giữa Hà Nam với Hà Nội ngày càng được thu hẹp. Vậy khả năng Hà Nam có thể trở thành một vùng đô thị nghỉ dưỡng ngoại ô phía Nam Hà Nội được không, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đính: Các khu đô thị lớn ở Bắc Ninh, Hưng Yên đã và đang trở thành những khu ở chất lượng cao, hòa nhập vào nội bộ của vùng Hà Nội.

Nhu cầu chỗ ở của người dân Hà Nội, hướng đến những đại đô thị có chất lượng cao là rất lớn. Trong khi đó Hà Nội hiện nay có thể nói đang rất chậm trong việc phát triển, hình thành những đô thị mới kiểu như thế. Và đây là lợi thế đặc biệt của các tỉnh liền kề với Hà Nội, trong đó có Hà Nam.

Chúng tôi đánh giá cao bước đột phá về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối của Hà Nam thời gian qua. Rõ ràng là khoảng cách, cự ly, thời gian di chuyển không còn là vấn đề nữa và khi đó người Hà Nội, nhất là giới nhà giàu, sẽ chọn những chỗ nào xứng tầm, xứng đáng, có chất lượng sống, có cảnh quan, có những điều kiện đặc biệt, dịch vụ cao cấp.

Hà Nam với những lợi thế như tôi vừa phân tích, lại thêm những tập đoàn lớn có kinh nghiệm như Sun Group tham gia đầu tư, thì người dân có thể đặt niềm tin lựa chọn. Chúng tôi khẳng định dự án đại Đô thị thời đại Sun Urban City quy mô lên đến 420ha mà Sun Group đang triển khai tại Phủ Lý, Hà Nam chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý và sự lựa chọn của các nhà đầu tư cũng như giới tinh hoa, thượng lưu ở Hà Nội và miền Bắc.

Đô thị thời đại – Sun Urban City được đánh giá là khu đô thị quy mô bậc nhất ở Hà Nam với vô vàn tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng đô thị cho Phủ Lý, Hà Nam. Ông đánh giá như thế nào về sức hút của dự án này?

Sun Urban City sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa
Hệ thống tiện ích tại Sun Urban City đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân. Ảnh phối cảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Đính: Tại sao bây giờ người dân Hà Nội, giới trẻ, giới tinh hoa lại cứ hướng ra những đô thị vệ tinh ven đô? Đó là đòi hỏi chính đáng, trong bối cảnh Hà Nội không còn nhiều dư địa để phát triển những đại đô thị. Các tỉnh xung quanh có thuận lợi về kết nối giao thông, trong khoảng 1 giờ đồng hồ để rời công sở về đến nhà thì với người Hà Nội là bình thường.

Chúng tôi nghĩ rằng đại đô thị mà Sun Group đang phát triển ở Phủ Lý có nhiều lợi thế bởi từ đây về đến Hà Nội chỉ khoảng 45 phút lái xe. Bản thân khu đô thị cũng có rất nhiều tiện ích và cảnh quan ấn tượng, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân. Trong bối cảnh giao thông khu vực ngày càng phát triển, cùng việc đầu tư đường sắt cao tốc trong tương lai sẽ xóa bỏ khoảng cách Hà Nam – Hà Nội, lúc đó người ta chỉ còn quan tâm đến chất lượng khu đô thị thôi.

Với kinh nghiệm, năng lực của Sun Group, chắc chắn sẽ tạo ra một khu đô thị có đầy đủ tiện ích, dịch vụ, chất lượng sống cao từ vui chơi giải trí đến du lịch, nghỉ dưỡng và nhiều dịch vụ cao cấp khác. Chắc chắn Sun Urban City sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa, những nhà đầu tư, người giàu có ở Hà Nội, dự án sẽ thu hút các nhà đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chúng tôi đánh giá rất tốt tiềm năng thị trường Hà Nam trong tương lai.

Tin bài khác
Phú Thọ chấp thuận dự án khu du lịch sinh thái 3.000 tỷ đồng tại Kỳ Sơn

Phú Thọ chấp thuận dự án khu du lịch sinh thái 3.000 tỷ đồng tại Kỳ Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Bảo Nam tại phường Kỳ Sơn, với tổng vốn khoảng 3.000 tỷ đồng.
Văn phòng Hà Nội tăng nguồn cung, cạnh tranh chuyển sang chất lượng và trải nghiệm khách thuê

Văn phòng Hà Nội tăng nguồn cung, cạnh tranh chuyển sang chất lượng và trải nghiệm khách thuê

Nguồn cung văn phòng Hà Nội tăng mạnh khiến thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi chất lượng không gian, tiện ích và trải nghiệm làm việc trở thành yếu tố quyết định lựa chọn của doanh nghiệp.
Phú Thọ dự kiến lắp điện mặt trời mái nhà tại 37 trụ sở công đến năm 2030

Phú Thọ dự kiến lắp điện mặt trời mái nhà tại 37 trụ sở công đến năm 2030

Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh, với tổng công suất dự kiến khoảng 4,28 MWp.
Sơn La tăng tốc hai dự án cao tốc trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Sơn La tăng tốc hai dự án cao tốc trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Sơn La đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đầu tư tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên nhằm tạo động lực tăng trưởng và kết nối vùng.
Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét việc giao nhà đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét việc giao nhà đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Tập đoàn Sơn Hải cho biết, doanh nghiệp không đồng tình giao liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng là nhà đầu tư nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.
Thanh Hóa: Cần thêm gần 20.000 căn nhà ở xã hội, có mức giá phù hợp hơn cho người lao động

Thanh Hóa: Cần thêm gần 20.000 căn nhà ở xã hội, có mức giá phù hợp hơn cho người lao động

Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành 4.500 căn nhà ở xã hội và đang triển khai xây dựng 12.000 căn mới. Nhưng toàn tỉnh vẫn còn thiếu gần 20.000 căn để đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, ngoài ra giá các căn hộ này vẫn còn cao so với mặt bằng thu nhập chung của người lao động.
Nhà ở cho thuê trước cơ hội bứt phá vẫn thiếu cơ chế vốn dài hạn

Nhà ở cho thuê trước cơ hội bứt phá vẫn thiếu cơ chế vốn dài hạn

Nhà ở cho thuê được định hướng là trụ cột đến 2030, nhưng để bứt phá, thị trường cần thêm cơ chế vốn dài hạn, đặc biệt là REITs và giải pháp giảm áp lực giá đất.
Cà Mau phê duyệt đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt

Cà Mau phê duyệt đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt

Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt với tổng vốn hơn 8.275 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực truyền tải điện, tăng liên kết lưới điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tạo dư địa phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Sơn La rà soát gỡ vướng 6 dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư

Sơn La rà soát gỡ vướng 6 dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư

Sơn La thành lập tổ công tác chuyên trách rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 6 dự án trọng điểm, yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, lộ trình xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư công.
Nhà ở vừa túi tiền và logistics trở thành trụ cột tăng trưởng bất động sản mới

Nhà ở vừa túi tiền và logistics trở thành trụ cột tăng trưởng bất động sản mới

Thị trường bất động sản đang phục hồi rõ nét, trong đó nhà ở vừa túi tiền và logistics nổi lên là động lực chính, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ theo nhu cầu thực và dòng vốn.
An Giang: Doanh nghiệp”lấn biển” tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp

An Giang: Doanh nghiệp”lấn biển” tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp

Từ quỹ đất lấn biển Khu đô thị Phú Cường Phú Quý, Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia chính thức mở bán 751 căn nhà ở xã hội đầu tiên, mở ra cơ hội an cư cho hàng trăm người lao động có thu nhập thấp tại An Giang, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh An Giang.
Dự kiến triển khai gần 360 dự án sau thu hồi hơn 3.000ha đất tại Thư Lâm và Phúc Thịnh

Dự kiến triển khai gần 360 dự án sau thu hồi hơn 3.000ha đất tại Thư Lâm và Phúc Thịnh

Hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh không chỉ được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" mà còn là những địa phương có quy mô thu hồi đất lớn nhất thành phố đến năm 2030, phục vụ hàng trăm dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Phú Thọ nghiên cứu nâng cấp cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu lên 4 làn xe

Phú Thọ nghiên cứu nâng cấp cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu lên 4 làn xe

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu tăng tốc thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đồng thời nghiên cứu phương án nâng cấp tuyến lên quy mô 4 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Phú Thọ cưỡng chế kiểm đếm để đẩy nhanh dự án nước thải 330 tỷ đồng

Phú Thọ cưỡng chế kiểm đếm để đẩy nhanh dự án nước thải 330 tỷ đồng

Phường Phong Châu (Phú Thọ) tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ chưa phối hợp giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải có tổng mức đầu tư khoảng 330 tỷ đồng.
Phú Thọ giao gần 19 ha đất cho dự án Khu công nghiệp Phúc Yên

Phú Thọ giao gần 19 ha đất cho dự án Khu công nghiệp Phúc Yên

UBND tỉnh Phú Thọ vừa giao gần 18,9 ha đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Phúc Yên, tạo điều kiện đẩy nhanh triển khai dự án hạ tầng khu công nghiệp.