Apple ngầm khẳng định mối quan hệ hợp tác với Sony sẽ tiếp diễn trong thời gian dài

22:15 14/12/2022

Theo iFixit, công ty công nghệ Mỹ lần đầu dùng cảm biến máy ảnh của hãng Nhật là trên iPhone 6 và duy trì cho đến nay.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Apple rất kín tiếng trong việc công bố các thành phần linh kiện, nhưng mới đây Tim Cook đã ghé thăm cơ sở sản xuất cảm biến camera CMOS của Sony và ngấm ngầm xác nhận rằng iPhone được trang bị các cảm biến từ thương hiệu này.

Trong một bức ảnh chụp tại cơ sở của Sony, Tim Cook đang quan sát cảm biến ảnh cùng với CEO Kenichiro Yoshida của Sony. Trên bàn còn đặt hai mẫu iPhone nữa.

Trên Twitter ngày 13/12, CEO Apple Tim Cook đăng lời cảm ơn khi Sony đã phát triển cảm biến ảnh hàng đầu thế giới để iPhone có thể sử dụng.

Theo iFixit, công ty công nghệ Mỹ lần đầu dùng cảm biến máy ảnh của hãng Nhật là trên iPhone 6 và duy trì cho đến nay.

Ngoài ra, tweet của Tim Cook còn cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Apple và Sony sẽ tiếp diễn trong thời gian dài. Trước đó, một số nguồn tin nói iPhone 15 sẽ được trang bị cảm biến hình ảnh sử dụng kiến trúc bán dẫn mới của Sony, giúp tăng gấp đôi độ bão hòa màu, cải thiện chất lượng ảnh chụp.

Thông qua bức ảnh lần này chúng ta có thể ngầm hiểu là Apple và Sony sắp tới sẽ hợp tác,
Thông qua bức ảnh lần này có thể ngầm hiểu là Apple và Sony sẽ hợp tác lâu dài.

Sony được coi là công ty dẫn đầu thị trường cảm biến hình ảnh, chiếm 44% thị phần cảm biến hình ảnh CMOS tính đến năm ngoái, theo Nikkei Asia. Samsung lớn thứ hai với 18,5% thị phần.

Trong một báo cáo gần đây đăng trên Nikkei Asia, đã đưa ra nhiều manh mối về những gì các Sony đang làm trên những chiếc iPhone trong tương lai. Sony được cho là đã phát triển một cảm biến hình ảnh mới sử dụng cấu ​​trúc bán dẫn mới để thu được nhiều ánh sáng hơn và giảm cả tình trạng dư sáng và thiếu sáng. Cảm biến mới dự kiến ​​sẽ có trong thế hệ iPhone tiếp theo của Apple, nhưng cũng sẽ xuất xưởng cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác.

Đình Lâm (t/h)