Meta có thể phải chịu khoản phạt lên tới 10% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm

23:19 20/12/2022

Ủy ban châu Âu cho biết sẽ điều tra và có thể sẽ áp dụng mức phạt lên tới 10% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm của Meta nếu có đủ bằng chứng cho thấy công ty vi phạm luật pháp của EU.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Ngày 19/12, Ủy ban châu Âu (EC) cáo buộc Meta, công ty mẹ của Facebook, vi phạm các luật về chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) khi lạm dụng vị thế độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh trên các chợ dành cho quảng cáo trực tuyến.

Ủy ban châu Âu cáo buộc Meta gắn kết Facebook Marketplace - nền tảng cho phép người dùng liệt kê rao bán các mặt hàng - với mạng xã hội Facebook của "gã khổng lồ" công nghệ MỹỦy ban châu Âu lo ngại rằng sự dàn xếp này mang lại cho Facebook Marketplace một "lợi thế phân phối đáng kể mà các đối thủ cạnh tranh không thể sánh kịp".

Margrethe Vestager, phó chủ tịch của Ủy ban phụ trách chính sách cạnh tranh cho biết, việc Facebook kết hợp với Marketplace khiến người dùng không có lựa chọn nào khác ngoài việc truy cập vào Facebook Marketplace.

Vestager tuyên bố: “Nếu được xác nhận, các hoạt động của Meta sẽ là bất hợp pháp theo quy tắc cạnh tranh của chúng tôi”.

Tim Lamb, người đứng đầu cuộc thi EMEA tại Meta, cho biết: “Những tuyên bố của Ủy ban châu Âu là vô căn cứ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để chứng minh rằng việc đổi mới sản phẩm của chúng tôi là vì người tiêu dùng và để cạnh tranh”.

EC cũng lo ngại rằng công ty này đang áp dụng các điều kiện giao dịch không công bằng đối với các đối thủ cạnh tranh của Facebook Marketplace nhằm đạt lợi ích riêng.

Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục điều tra và có thể sẽ áp dụng mức phạt lên tới 10% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm của Meta nếu có đủ bằng chứng cho thấy công ty vi phạm luật pháp của EU.

Án phạt sẽ là bất lợi lớn đối với Meta bởi doanh nghiệp này đang phải đối mặt với áp lực từ các nhà đầu tư khi chuyển hướng sang phát triển mảng miếng mới metaverse
Án phạt sẽ là bất lợi lớn đối với Meta bởi doanh nghiệp này đang phải đối mặt với áp lực từ các nhà đầu tư khi chuyển hướng sang phát triển metaverse.

Đối với Meta, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đạt 117,92 tỷ USD doanh thu vào năm 2021, điều đó có thể đồng nghĩa với một khoản phạt trị giá lên tới 11,8 tỷ USD.

Án phạt sẽ là bất lợi lớn đối với Meta bởi doanh nghiệp này đang phải đối mặt với áp lực từ các nhà đầu tư khi chuyển hướng sang phát triển mảng miếng mới metaverse (thế giới ảo). Giá cổ phiếu của Meta đã giảm hơn 60% trong năm nay trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ nói chung đều lao dốc.

Cùng ngày 19/12, Ủy ban châu Âu đã chấm dứt cuộc điều tra về mối quan hệ đối tác giữa Meta và Google mà trước đó bị cáo buộc cản trở cạnh tranh trong công nghệ quảng cáo.

Minh Tú (t/h)